Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2018] Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông mới bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã kháng án và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tế Nam để thi hành án vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Bà Trương Hoa, 60 tuổi, bị bắt vào sáng sớm ngày 4 tháng 1 năm 2018 tại nhà mẹ của bà. Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà và bắt anh bà mở cửa cho họ. Sau đó, họ lục soát nhà và tịch thu những thứ liên quan đến Pháp Luân Công của bà.

Sau khi bị bắt, bà Trương bị giam ở Trại tạm giam Văn Đăng.

Luật sư của bà vào gặp bà vào tháng 5 trước khi bà bị xét xử. Ông báo cho gia đình bà rằng bà đang bị thống khổ về tinh thần và bị khó ngủ sau khi bà bị bắt phải từ bỏ đức tin, trái với nguyện vọng của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị nhắm vào vì tu luyện Pháp Luân Công. Từ năm 2010, bà đã nhiều lần bị bắt và một lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức chỉ vì nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chồng bà đã bị bắt phải ly dị bà. Sau khi bà về hưu ở tuổi 55, cơ quan đã không trả lương hưu cho bà, khiến bà gặp khó khăn về tài chính.

Cha mẹ bà, hiện đã ngoài 80 tuổi, đều bị khuyết tật và đi lại khó khăn. Bản án mới nhất của bà là một cú đánh mạnh đối với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173057.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share