Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2018] Ngày 12 tháng 10 năm 2018, bà Dương Bồi Hiệp, 73 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát chuyển vụ án của bà lên viện kiểm sát.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn pháp tu luyện cả thân lẫn tâm bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp vào năm 1999.

Trước khi chuyển bà tới trại tạm giam số 4 Trường Xuân, cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Bà Dương liên tục bị bắt giữ, giam cầm và tra tấn trong 19 năm qua vì không từ bỏ đức tin của mình.

Có lần cảnh sát sốc đã bà bằng dùi cui điện cho đến khi dùi cui hết pin, sau đó họ lại sạc pin rồi tiếp tục sốc bà cho đến khi bà ngất đi. Một lính canh khác dùng bốt đá bà, tát và đấm vào mặt bà khiến bà bị gãy răng cửa.

Mỗi khi được trả ra khỏi trại giam, bà đều bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Cột sống của bà bị biến dạng, và đi lại khó khăn. Bà bị gãy nhiều răng nên ăn uống rất khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173018.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share