Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2018] Gần đây, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh Hà Nam đã tổ chức một phiên tẩy não tại Trường Đảng Bá Lăng với đối tượng nhắm đến là các học viên Pháp Luân Công, hòng cưỡng bức họ từ bỏ đức tin của mình.

Theo thông tin đã được xác nhận, ông Đảng Phú Cường và bà Liên Vệ Hồng đã bị bắt đưa tới phiên tẩy não vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Họ bị cưỡng chế tẩy não ở đó một ngày, hiện cả hai đều đã về nhà.

Ông Đảng và bà Liên đều làm việc trong các cơ quan nhà nước. Ông Đặng là cán bộ của Cục Lao động Thành phố Vũ Châu, còn bà Liên là trưởng ban tài vụ của Cục Quản lý Đô thị của Thành phố Vũ Châu.

Trước phiên tẩy não này, cả hai học viên đã từng trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2014, ông Đặng từng bị kết án ba năm tù vì phân phát đĩa DVD chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận và thụ án tại Nhà tù Tân Mật của tỉnh Hà Nam.

Tháng 11 năm 2015, bà Liên từng bị giam giữ một tháng rưỡi vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, tội phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Bài viết trước đó:

Viên chức tòa án: “Luật sư của các ông quá to gan”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/376132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173044.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share