Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 15-03-2018] Đây là một chút tâm đắc tu luyện của tôi trong thời gian gần đây nhất, xin viết ra cùng đồng tu khích lệ nhau.

Là đệ tử Đại Pháp, nếu như có thể học Pháp tốt, thì sẽ có thể tu luyện tốt, sẽ có sức mạnh khi phát chính niệm, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, cũng có năng lực phủ định bức hại. Điều này trong tu luyện Chính Pháp mười mấy năm, đã được chứng minh nhiều lần, trên lý trí tôi cũng biết rõ điểm này.

Tuy nhiên trong thực tế, tôi không dễ sắp xếp cho chính quan hệ giữa làm các việc và học Pháp. Ví dụ như, khi thực sự cần phải viết một bài, hoặc làm một việc gì đó, thì rất dễ đặt việc cần làm lên trước học Pháp. Có lúc về mặt lý trí rất rõ ràng biết rằng nên trước tiên học Pháp, tĩnh tâm học Pháp, học Pháp tốt, sau đó rồi mới từng bước mà làm việc, nhưng mà chính là không kìm nén được, cứ muốn làm việc trước. Kết quả là bài viết viết rất vất vả, việc cũng làm không được tốt lắm, đến cuối cùng mới đi học Pháp. Sau khi sự việc qua đi, thì mới biết hiệu quả rất thấp, lãng phí thời gian. Nhưng lần sau vẫn như vậy.

Gần đây đột nhiên tôi ý thức được, đây là một loại bệnh khó chữa của cựu vũ trụ, đằng sau đó thực chất là muốn chứng thực tự ngã. Cựu thế lực chẳng phải là trên bề mặt thì nói “giúp đỡ Sư phụ”, mà trên thực tế là muốn đạt được mục tiêu của bản thân, cố chấp vào phương thức của bản thân sao? Đây chính là một thể hiện của bản tính vị tư của cựu vũ trụ, Chính Pháp là tiến hành vào thời khắc khi cựu vũ trụ đi đến cuối cùng của thành trụ hoại diệt. Bất kỳ sinh mệnh nào nếu không đồng hóa Pháp, thì bản thân đều không còn cách nào tiếp tục tồn tại.

Trên một phương diện khác, làm người tu luyện, khi học Pháp, trước khi đồng hóa Pháp, hoặc là khi trong vô ý mà thoát ly khỏi Pháp, thì cái bản chất thực sự của “tự ngã” được chứng thực ấy vẫn là nhân tố trong cựu vũ trụ, do vậy cũng không cứu độ chúng sinh được, giảng chân tướng cũng sẽ không có sức mạnh. Trong tu luyện cá nhân của chúng ta, hoặc trong tu luyện Chính Pháp, trợ Sư chính Pháp, những gì chứng thực nên là Pháp của Sư phụ, chứ không phải là tự ngã của quá khứ.

Có lúc, những thứ này là nhân tố ở không gian khác đang can nhiễu. Khi chúng biết rằng chủ ý thức của đệ tử Đại Pháp đã biết phải đặt Pháp lên vị trí đầu tiên, mà vẫn gia cường cái tâm làm việc kia, khiến nó hình thành một loại chấp trước khá mạnh. Điều này đối với tu luyện của chúng ta mà nói, một phương diện là can nhiễu, một phương diện khác là khảo nghiệm. Đối với việc này, chúng ta cần thanh tỉnh, chủ ý thức phải mạnh, cần kiên định.

Gần đây sau khi tôi minh bạch được Pháp lý này, thì sắp đặt cho chính quan hệ giữa làm các việc và học Pháp. Đồng thời cũng có thể coi trọng luyện công, bởi vì điều Sư phụ dạy chúng ta chính là công pháp tính mệnh song tu, do vậy nhất định phải luyện. Trên thực tế, cũng là khởi tác dụng thúc đẩy việc đề cao nhanh hơn, từ đó mới có thể hoàn thành sứ mệnh.

Trên đây viết ra để cùng đồng tu cố gắng. Những chỗ không dựa trên Pháp, xin từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/15/362912.html

Đăng ngày 23-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share