Bài viết củahọc viên Đại Pháp Trần Hậu Đức ở New York

[MINH HUỆ 21-8-2018]

Sư phụ giảng rằng:

“Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi,” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015)

Gần đây, tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, và cảm xúc vô cùng sâu sắc. Tôi thấy một vài học viên trước kia tu luyện vô cùng tinh tấn, nhưng do ở một số sự tình có lậu, mà một thời gian dài không có tu qua, nên cuối cùng đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi xin được chia sẻ cụ thể thể ngộ của mình trong ba vấn đề sau.

1. Vấn đề liên quan đến tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net

Nhiều học viên đã bị “chuyển hóa” dưới áp lực to lớn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo tôi biết, thì vẫn có không ít học viên vẫn chưa công bố “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net để vô hiệu mọi tuyên bố [sai lầm] trước đây của họ. Trong đó có những học viên ở Trung Quốc Đại lục, một số hiện đã ra nước ngoài sinh sống, một số đã ra nước ngoài nhưng vẫn đi đi về về Trung Quốc.

Việc công bố “Nghiêm chính thanh minh” là một việc làm vô cùng nghiêm túc. Điều này khác với việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng hóa danh trên trang web Đại Kỷ Nguyên. Minh Huệ Net là trang web mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sử dụng tên thật của mình để tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh”.

Đối với những học viên từng lạc lối trong cuộc đàn áp, thì việc công bố một bản nghiêm chính là một việc “phải làm” nếu họ muốn quay trở lại tu luyện Đại Pháp và vãn hồi tổn thất từ những hành động sai trái do bản thân gây ra. Trong khi cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, thì chỉ có những ai tuyệt đối tín niệm vào Đại Pháp thì mới dám công khai tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh”.

Một học viên bị Trung Cộng “chuyển hóa”, tại Trung Quốc Đại lục vẫn không có tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh”, thì bản thân điều này đã là sai rồi, là học viên đã có lậu; nếu như sau đó ra Mỹ quốc hoặc một quốc gia nào khác sinh sống, rồi vẫn không có gửi “Nghiêm chính thanh minh” thì là sai càng thêm sai, hoặc có thể nói là có sơ hở vô cùng to lớn! Bởi trong một thời gian dài vẫn không có thấy rằng việc này là quan trọng, thì cuối cùng có thể bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, hoặc giả là bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, hoặc là những quan nạn mà trường kỳ không vượt qua, mang đến cho cá nhân, gia đình hoặc hạng mục mà họ tham gia tổn thất to lớn.

Kỳ thực, sai rồi thì cũng không sao, cải chính thì thì sẽ ổn, Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề này, nhưng, điều kiện tiên quyết là: thứ nhất, thừa nhận mình lúc đó đã làm sai; thứ hai, có biểu hiện cụ thể muốn sửa đổi. Công bố “Nghiêm chính thanh minh” là một trong những hiểu hiện cụ thể.

Có những người luôn chủ động làm “ba việc” mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, nhưng lại rất khó khăn khi tìm ra nguyên nhân của những quan nạn mà họ gặp phải. Rất có thể vấn đề nằm ở chỗ đến nay vẫn chưa tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net.

Kiến nghị rằng các học viên nên nhắc nhở lẫn nhau, phàm là “từng bị chuyển hóa” mà vẫn chưa tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net, thì hãy mau tranh thủ thời gian, mà bù đắp lại cái “sơ hở” hay cái “đại sơ hở” ấy.

2. Cân bằng tốt các mối quan hệ trong gia đình

Gần đây có một học viên lâu năm ở địa phương chúng tôi vì quan nghiệp bệnh nghiêm trọng không vượt được, phải đến bệnh viện để điều trị, tình huống rất nguy cấp. Người học viên này bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, và đã không ngừng tinh tấn trong tu luyện cũng như giảng chân tướng. Ông từng nhiều lần bị bắt giữ phi pháp trong khoảng thời gian vẫn còn ở Trung Quốc và bị tra tấn tàn bạo, hai lần bị tuyên án tù bất hợp pháp và tổng thời gian bị giam tù lên đến trên 10 năm.

Bình thường, người học viên này vẫn làm tốt ba việc, phó xuất rất nhiều tâm huyết, cũng như giúp đỡ rất nhiều học viên. Có lần, ông ấy đã chính niệm chính hành mà thoát ra sau khi bị cảnh sát Trung Cộng bắt giữ phi pháp, và được nhiều người khen ngợi. Vô luận là đi đến nơi đâu, người học viên này đều tạo được ấn tượng tốt, quả thật là người tốt trong những người tốt.

Nhưng tại sao ông đột nhiên lại gặp phải quan nghiệp bệnh nghiêm trọng như vậy? Chúng tôi phát hiện ra rằng ông đã không thể cân bằng các mối quan hệ trong gia đình. Trước khi được đưa đến bệnh viện, ông với vợ đã thuận tình ly hôn. Thậm chí khi ông bên bờ vực của cái chết, thì con trai cũng từ chối đến bệnh viện thăm ông.

Chuyện này, từ ba năm trước đã có một vài học viên đã chỉ ra rõ ràng rằng ông cần cải hiện các mối quan hệ trong gia đình, tuy trên bề mặt biểu hiện ra là đồng ý, nhưng ở sâu trong tâm vẫn chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Đến nay, ba năm trôi qua, cái quan này vẫn chưa qua, và bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Sư phụ yêu cùng chúng ta:

“[…]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, tâm từ bi.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường và tất cả chúng ta có gia đình, nếu chúng ta thật sự yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp lý của Sư phụ, thì tất cả các thành viên trong gia đình có thể thực sự hiểu và ủng hộ Đại Pháp, ủng hộ chúng ta tu luyện cũng ủng hộ chúng ta làm tốt “ba việc”.

Trên thực tế, đã có rất nhiều bài tâm đắc thể hội tu luyện trên trang web Minh Huệ về vấn đề này. Nhưng xác thực có một số học viên thường đi đến cực đoan trong một thời gian dài khi đối đãi các mối quan hệ gia đình, đến nỗi xuất hiện hậu quả nghiêm trọng.

3. Liên quan đến vấn đề “đặc biệt”

Các học viên Pháp Luân Công thuộc mọi giai tầng của xã hội. Một vài trong số họ là triệu phú, có người là tỷ phú, có người là quan lớn, danh nhân, người nổi tiếng, học giả, chuyên gia, v.v. Một số học viên có địa vị xã hội tương đối cao, một số có tài năng đặc thù, hoặc một số học viên là ông chủ lớn nào đó. Đối với những học viên này, một chấp trước thâm căn cố đế là họ tự nhận bản thân là “đặc biệt”. Ví như, đối với việc công bố “Nghiêm chính thanh minh”, họ tự nhận: tình huống của tôi là “đặc biệt”, nên tôi không thể công bố nghiêm chính như vậy. Ở hải ngoại, tôi cũng gặp học viên như vậy.

Sư phụ giảng:

“Còn có người quan sát những học viên thân cận tôi, quan sát lời nói cử chỉ của những người ấy xong, liền theo đó mà học; điều tốt hay xấu họ không có [phân biệt] rõ. Kỳ thực bất kể chúng tôi [đối xử] với ai thế nào đi nữa, cũng chỉ có một Pháp này; chỉ cần tuân theo Pháp này mà làm, đó mới là tiêu chuẩn chân chính. Những người thân cận bên tôi không hề được đối xử đặc biệt gì, cũng như mọi người thôi; họ chỉ là những nhân viên công tác của Hội nghiên cứu; [chư vị] chớ khởi cái tâm ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ cá nhân của tôi là không có gì có thể được coi là “đặc biệt” khi đo lường bằng Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên, những người bị “chuyển hóa” phải thật sự nhận ra những hành động sai trái của mình và thành tâm tuyên bố “Nghiêm chính thanh minh”.

Cách đây không lâu có một đồng tu trẻ kể với tôi rằng cô ấy có một cơn ác mộng, trong giấc mộng có một giọng nói hung ác nói với cô một cách cay nghiệt: “Đệ tử Đại Pháp nào không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc đều phải chết!”

Sư phụ từ bi và tôn kính của chúng ta là người duy nhất tin rằng chúng ta có thể tu luyện đến viên mãn, còn cựu thế lực kia đang dốc toàn lực cuối cùng của chúng để đánh hạ những học viên còn có lậu trong tu luyện.

Bởi vậy, khi Chính Pháp đang chuẩn bị kết thúc, thì cá nhân tôi nhận thức rằng mỗi một học viên chúng ta nhất định phải đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc, phải kiên trì “dĩ Pháp vi Sư”, không được xem “việc nhỏ” là không đáng lo.

Những điều trên chỉ là một chút thể ngộ của cá nhân, có chỗ nào không thích đáng, xin đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171803.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share