Bài viết của Tiểu Tiểu

[MINH HUỆ 1-5-2015] Một lần, tôi nhờ đồng tu sửa giúp bài viết, sau khi xem đồng tu nói: “Ngữ khí trong bài viết này cứng nhắc, dùng ngôn từ có văn hóa đảng rất mạnh, bạn hãy về đọc một lượt ‘Cửu Bình’, ‘Giải thể Văn hóa đảng’ đi nhé”. Lúc đó tôi rất sốc, bản thân đã tu luyện hơn 10 năm, mà khi còn là người thường thì vốn đã thẳng thắn, càng không tranh đấu với người, làm sao tôi có thể có văn hóa đảng chứ? Tôi nói: “Các bài viết trước của tôi đều được xuất bản, chúng ta hãy cùng hướng nội tìm ở bản thân mình nhé.”

Về đến nhà, tôi tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm, nhận ra rằng mình cần tiếp thu kiến nghị của đồng tu, tôi bắt đầu chăm chú nghe “cửu bình” và “Giải thể Văn hóa đảng”. Mỗi ngày tôi dành 30 phút để nghe, kết quả không nghe thì không biết, khi nghe mới sợ, phát hiện đâu đâu toàn thân cũng thấy văn hóa đảng. Ví như cãi nhau với chồng, mắng con, chính là tranh đấu trong văn hóa đảng; có lúc nói dối, dấu giếm, cũng là cái giả trong văn hóa đảng; các tâm trả thù, oán hận, báo thù mạnh mẽ, là cái hận trong văn hóa đảng. Trong quá trình nghe, tôi còn phát hiện trên thân có rất nhiều phương thức tư duy và hành vi của văn hóa đảng. Nhưng rất nhiều thứ đã hình thành tự nhiên, thậm chí thâm căn cố đế, so với trước đây khi không học, căn bản không ý thức ra những cái này là không đúng, biến dị.

Gần đây nghe nói có đồng tu trước khi tu luyện là lãnh đạo, sau khi tu vẫn không làm các việc nhà, luôn ra mệnh lệnh với chồng, rất kén chọn, nói không được động không được. Khi giao lưu với đồng tu lại càng chỉ tay năm ngón, chỉ có cô ấy được phép phê bình người khác, người khác không được phê bình cô. Tình trạng của đồng tu này hiện nay bị gặp rắc rối với bệnh nghiệp trong thời gian dài, có thể giờ cô ấy vẫn không hề ý thức ra sự nghiêm trọng của văn hóa đảng “vĩ quang chính” ở tự thân mình. Tôi còn thấy có đồng tu sau khi hiểu lầm với chồng, trở nên hận thù chồng, mắng chửi chồng, thái độ coi thường không coi ra gì, chính là hoàn toàn bị ma tính văn hóa đảng khống chế, không có chính niệm. Vì thế tôi bảo đồng tu cần đọc “cửu bình”, “Giải thể văn hóa đảng”, nhưng đồng tu lại viện cớ thoái thác, tôi nhận rõ ra rằng văn hóa đảng trên thân đồng tu không muốn bị giải thể.

Có người nói: “Tôi chỉ cần học Pháp, làm ba việc là đã đi chính đường rồi, không cần đọc ‘Giải thể văn hóa đảng’.” Mà những đồng tu đọc kỹ “Giải thể văn hóa đảng” đều hiểu rõ rằng, “Giải thể văn hóa đảng” có thể giúp chúng ta đối chiếu văn hóa đảng, tìm ra rất nhiều thiếu sót, vấn đề mà bình thường căn bản không nhận thức ra, có thể xác định minh xác hơn và thanh trừ tất cả các nhân tố bất chính hiệu quả hơn, nhanh chóng quy chính lại bản thân. Nếu không học những tài liệu này, cơ bản có thể không nhìn ra các tư tưởng lệch lạc và quan niệm biến dị ở bản thân. Mà không phát hiện ra vấn đề, thì nói sao tới việc quy chính và đề cao?

Bạn có thể nói bản thân tuyệt không có quan niệm “giả, ác, đấu”, nhưng chúng ta hoặc ít hoặc nhiều có lúc có tư tưởng và quan niệm sáo rỗng, nói dối, cực đoan, oán hận, tranh cường đấu thắng, và toàn thói quen hành vi mánh khóe, làm giả, hời hợt, đó cũng là văn hóa đảng. “cửu bình” không chỉ nói về 9 bản tính tà ác của Trung Cộng, mà còn so sánh với lý niệm truyền thống, đạo đức chính thống, trong quá trình học, người đọc tự nhiên sẽ thanh trừ độc tố văn hóa đảng, tiếp nhận chính niệm trong văn hóa truyền thống.

Tôi nhận thức rằng văn hóa đảng chính là giống như không khí Trung Quốc hiện nay, chỉ cần bạn hít vào, thì sẽ bị nhiễm độc, mà người ở trong nó không hề biết. Vì thế mỗi người người sống ở Đại lục chúng ta đều có mức độ văn hóa đảng khác nhau, hơn nữa văn hóa đảng chính là một trong những nhân tố chủ yếu cản trở chúng ta đề cao.

Nghiêm túc đọc những cuốn như “cửu bình”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mạn đàm về văn hóa đảng” đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, cũng hy vọng mỗi đồng tu từng sống ở Đại lục đều có thể đọc những tài liệu này, thanh tẩy độc tố của tà đảng trong đầu não bản thân, giải thể văn hóa đảng từ trong mỗi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/1/308195.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share