Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại khu vực Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 2-10-2018] “Đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm!” một phụ nữ là kỹ thuật viên y tế có tên Balvir cho hay. Cô vừa mới tham gia một hội thảo hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, được tổ chức tại Thư viện Thành phố Union trong khu vực Vịnh San Francisco, vào ngày 30 tháng 9 năm 2018.

c4a8f28bf1a7c15b4ff5941cc7829813.jpg

Học luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi rất thích hội thảo hướng dẫn luyện công này!” cô Balvir vừa nói vừa đặt hai tay lên hai bên tai của mình. Cô cho biết cô có thể cảm nhận được hơi ấm trong hai bàn tay và trên đầu khi cô tập bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp.

Cô nói thêm: “Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và dễ chịu. Tinh thần tôi thăng hoa sau khi luyện các bài công pháp.”

Cô Balvir đã xem thông tin về hội thảo này trên mạng. “Đây là lần đầu tiên tôi tập luyện. Tôi rất thích Pháp Luân Công. Tôi muốn được tham dự hội thảo tiếp theo.”

d3efad4ed34ca2f45571df81d953f3dd.jpg

Balvir nói rằng cô cảm thấy tràn đầy sinh lực sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô chia sẻ: “Người dân ở Thung lũng Silicon có nhịp sống nhanh và công việc rất nhiều áp lực. Họ thường bị ốm hoặc gặp vấn đề về gia đình. Vì vậy, môn tu luyện này rất tốt và có thể làm giảm căng thẳng.”

Cô Balvir cho biết cô sẽ tải cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, từ trên mạng và đến địa điểm luyện công ở Fremont.

Đây là hội thảo hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 7 mà các học viên tại thành phố Union và Fremont tổ chức. Thông tin về cuộc hội thảo đã được người truyền người, và ngày càng có nhiều người quan tâm học Pháp Luân Công. Buổi hội thảo tại thành phố Union vào chiều hôm đó có hơn 30 người tham dự.

Những người tham dự mong chờ học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Jayesh cùng các bạn đã đứng đợi bên ngoài trước khi thư viện này mở cửa. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh Jayesh tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh có thể vắt chéo hai chân khi tập bài công pháp thứ năm. Anh nói: “Môn tập mà tôi học hôm nay khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi còn cảm thấy thư giãn nữa, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thật tuyệt vời.”

Bà Trần đến từ Trung Quốc cho biết bà rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Bà gọi điện từ rất sớm nói rằng bà muốn học các bài công pháp. Bà nói bà dự định sau khi về nhà, bà sẽ xem video hướng dẫn trực tuyến để tiếp tục học các bài công pháp này. Bà nói: “Tôi đã đọc các sách Đại Pháp, nhưng tôi không biết học cách luyện công ở đâu.”

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc cho hay anh đã từng học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và lần này chủ yếu là anh đưa con trai của mình đến học. Anh chia sẻ: “Pháp môn này rất tốt. Nó có thể đề cao tinh thần và sức khỏe của mỗi người, vì vậy mà tôi đã đưa con trai tôi đến học.”

Một người Trung Quốc khác đến từ Đông Nam Á nói rằng sau khi về nhà, cô dự định sẽ hướng dẫn cho cha, mẹ, và các con mình tập Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Mario chuyên chú tập trung học các động tác. Anh nói rằng khi anh lái xe tới thư viện, hai cẳng chân của anh rất đau. Sau khi anh tập xong các bài công pháp, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và chỗ đau đã giảm dần. “Tôi thực sự thích hội thảo này. Hai chân của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Giờ tôi cảm thấy dễ chịu. Cảm ơn các bạn.”

01f67b51b9af899ee91b9988b8c19cdb.jpg

Anh Shailesh cùng con trai học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ban đầu, anh Shailesh đã có kế hoạch làm việc khác vào ngày hôm đó, nhưng khi anh nghe đến hội thảo Pháp Luân Đại Pháp, anh đã đưa gia đình của mình đến dự. Anh cho biết: “Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội học hỏi này. Tôi cảm thấy thư giãn và tĩnh tại. Tôi còn cảm thấy không có quá nhiều áp lực nữa. Môn tập này rất tốt.”

Những người tham dự hội thảo nói rằng họ cảm thấy dễ chịu sau khi học và muốn tham gia hội thảo tiếp theo để lại được trải nghiệm điều đó. Hai quản trị viên thư viện cũng tới dự và học các bài công pháp. Một số người gửi tin nhắn cho các học viên tổ chức các hội thảo này nói rằng họ đã bỏ lỡ sự kiện ngày hôm đó và hỏi khi nào sẽ tổ chức sự kiện tiếp theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/2/375256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172753.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share