Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 6-10-2018] Vào ngày 5 tháng 10 năm 2018, Đoàn nhạc Tian Guo đã dẫn đầu một đoàn diễu hành qua trung tâm thành phố Zurich, Thụy Sỹ, nhằm giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi sự giúp đỡ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

4eb2f9d7af3fa5d49fc5af16771f67ce.jpeg

b5a2ef99a05219c5ef2f6909f195c410.jpg

47709a511240f2f2ac1f3fde0d233801.jpg

52baa3859b9c68808d14dc25aa9d273a.jpg

Diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại Zurich

3ab8adbbe6e7ac44ca7466012fd1d1c2.jpg

Một xe cảnh sát dẫn đầu cuộc diễu hành

85f7b3a7ae16045abeb42fe88aa80280.jpg

Các biểu ngữ của Pháp Luân Công

29aa3d2885887fb5ddc99d24a980485c.jpg

f7cbc941f27484d244ebf6ca66464a43.jpg

Bên cạnh Sông Limmat

b6aacc49a13ff9ac4307fffa3fc1565a.jpg

a7649c1b4dfaacb848ad6cb5a2f923eb.jpg

8670a615bfb05172cd768ea01f68b09a.jpg

Khán giả chụp ảnh đoàn diễu hành

Đoàn diễu hành bắt đầu từ Helvetiaplatz, đi qua khu vực trung tâm thành phố và kết thúc ở Stadthausanlage. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và đọc các tờ rơi giới thiệu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Cố vấn tâm linh: Pháp Luân Công tràn đầy hy vọng

02960aeb44cd087595ff683aa969e8d2.jpg

Ông Richard Casanova

Ông Richard Casanova, cố vấn tâm linh, đã biết đến Pháp Luân Công từ một bản tin. Ông cho biết: “Khi những phụ nữ trong trang phục màu trắng [rước di ảnh của các học viên đã qua đời vì bị bức hại] đi ngang qua, tôi rất cảm động. Cảnh tượng đó quả là xúc động. Khi một người làm việc một cách tận tâm tận lực đi qua, thì tôi có thể cảm nhận được. Và hôm nay tôi có cảm nhận này.”

Ông Casanova phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ca ngợi nỗ lực của các học viên để chấm dứt nó. Ông nói: “Tôi cho rằng mọi người đều có quyền lựa chọn đức tin của mình. Nhưng ở Trung Quốc, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng lại bị ĐCSTQ cho là ‘nguy hiểm’ vì sự đa nghi của nó.”

Ông Casanova cho hay ông nghĩ rằng việc cộng đồng quốc tế đã không lên án cuộc bức hại này quả là một điều đáng hổ thẹn.

Một cách để cho mọi người biết về cuộc bức hại

Sau khi đoàn diễu hành đi qua, anh James, sinh viên Khoa Kinh tế tại Đại học Zurich, đọc tờ rơi giới thiệu trong tay. Anh nói: “Thật cuốn hút, đặc biệt là âm nhạc. Giờ thì nhiều người biết đến Pháp Luân Công hơn rồi.”

“Tôi nghĩ Pháp Luân Công hẳn là rất tốt khi tôi thấy rất nhiều người sẵn sàng tham gia để cho những người khác biết những gì đang xảy ra.”

Anh nói đây là lần đầu tiên anh được nghe đến Pháp Luân Công, nhưng anh cảm thấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, và mọi người nên hành xử theo nguyên lý này.

Anh James rất buồn khi biết các học viên đang bị bức hại chỉ vì đức tin của họ, và kinh hoàng khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Điều đó thực sự tà ác. Nó là phi pháp và không nên xảy ra một chút nào. Không ai đáng bị đối xử như thế. Mọi người nên phối hợp cùng nhau để ngăn chặn nó.”

06a7a576405e2b63c0c9b1903ad29159.jpg

Phóng viên Nicole

Khi đoàn diễu hành đi qua một phương tiện truyền thông thì phóng viên Nicole đang đi ra khỏi cửa. Cô dừng lại để đọc các biểu ngữ và nói rằng cô đã nghe đến Pháp Luân Công từ trước, và cô ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô bình luận: “Đây là một vấn đề quan trọng, và là một cách hiệu quả để thông tin đến cho mọi người.”

“Thu hoạch nội tạng sống không nên được dung thứ”

Ngồi bên ngoài quán café, Murat và Dardan theo dõi cuộc diễu hành và đọc các tờ rơi giới thiệu. Anh Murat nói: “Có rất nhiều quốc tịch khác nhau. Điều đó thật tốt. Nhưng khi hiểu ra những điều đằng sau sự kiện này thì thật đáng buồn. Tôi phẫn nộ khi biết rằng mọi người đang bị bức hại. Các thủ phạm của tội ác này cần bị tiêu diệt.”

Liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, Dardan cho biết: “Chúng tôi đọc thấy mọi người bị giết sau khi nội tạng của họ bị lấy đi. Chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng một điều như vậy lại có thể xảy ra thời nay. Đó là giết người, nó không nên xảy ra và không nên dung thứ cho nó. Nó phải chấm dứt. Thật là kinh khủng.”

Người qua đường bày tỏ sự khâm phục của họ đối với cuộc diễu hành ôn hòa, và bình luận rằng đó là một cách tốt để có thêm nhiều người chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172755.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share