[Minh Huệ] Các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đã nội hồ sơ kiện bí thư đảng ủy tỉnh Gansu là Su Rong trong khi y đang viếng thăm Zambia vào ngày 4 tháng 11 năm 2004. Ðây là ủy viên cao cấp thứ hai của Trung Quốc bị kiện tại Châu Phi, người đầu tiên là cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục Chen Zhili, đã bị kiện tại Tanzania. Ngoài ra, y là người đầu tiên bị bắt buộc ở lại quốc gia đó sau khi bị kiện, để chờ ra hầu toà.

Theo tin của Hãng thông tấn Trung Quốc trên internet báo cáo vào ngày 10 tháng 11 năm 2004, thì có một phái đoàn Trung Quốc đang viếng thăm Châu Phi. Một người trong phái đoàn là bí thư tỉnh ủy Gansu là Su Rong. Y hiện nay đang bị kiện ra toà bởi các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại một toà án tại địa phương, và bị cấm không cho về Trung Quốc. Ðây là trường hợp đầu tiên trong số các nhân viên cao cấp Trung Quốc bị kiện bởi các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại hải ngoại, và bị cáo phải bị bắt ở lại quốc gia đó để có mặt ra hầu toà.

Bản báo cáo cũng đề cập rằng phái đoàn này được dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Nhân dân là Wu Bangguo. Ðầu tiên họ viếng thăm Kenya vào ngày 29 tháng 10, sau đó đi Zimbabwe, Zambia và Nigeria. Họ đến Zambia vào ngày 4 tháng 11, dự định sẽ ở lại đó 2 ngày. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, Su Rong bị một hồ sơ kiện và toà án đã mang giấy tờ đến tận tay y, yêu cầu y ở lại để trình diện toà án trong tuần này. Phái đoàn đã rời Zambia, bỏ Su Rong lại Zambia, để chờ ngày ra toà.

Bài báo cáo cũng vạch rỏ rằng Su Rong là nhân viên cao cấp thứ hai đã bị kiện tại Châu Phi. Trước đây, cựu Bộ trưởng bộ Giáo dục là Chen Zhili đã bị các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp kiện khi thăm viếng Tanzania vì đã tham gia vào chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp. Toà án địa phương đã cho bà ta ngày ra toà, nhưng bà ta đã chạy khỏi và không ra trình diện toà án.

10-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/10/88831.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/11/54424.html.

Dịch ngày 10-11-2004, đăng ngày 12-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share