Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 21-9-2018] Ngày 18 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Quốc hội Úc. Họ kêu gọi Chính phủ Úc, các Nghĩ sỹ Quốc hội, và cộng đồng nói chung cùng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm, mà trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

901fea6cf6f2039f47db798f7d6048e7.jpg

8a9e9b3a07a3df75fa8032a54a4f203a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trước Quốc hội Úc

Phát biểu tại buổi mít tinh gồm có: ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng đến từ Canada; ông Andrew Bush, nhà hoạt động nhân quyền đến từ Úc; ba học viên Pháp Luân Công đã từng bị bức hại đến từ Trung Quốc; Tiến sỹ Hoàng Vạn Thanh đến từ New York; và bà Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc.

08370268f412576700a4dc2d2658d08c.jpg

Tiến sỹ Hoàng Vạn Thanh đến từ New York phát biểu tại buổi mít tinh

Họ còn tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức cộng đồng tại trung tâm thành phố, bao gồm Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn; chiếu phim tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ; và phát tặng tờ rơi giới thiệu tại các quầy thông tin.

ea9269ab1e82edf15a833daadf498a7e.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố

ca3216edb530af52bfbb2852d1a30337.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố

Bà Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã phát biểu: “Cuộc đàn áp này bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Từ đó đến nay, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, cầm tù và giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và các bệnh viện tâm thần. Họ bị sốc bằng dùi cui điện và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc gây tổn hại hệ thần kinh trung ương, đây mới chỉ là hai ví dụ trong rất nhiều hình thức tra tấn mà các học viên đã phải gánh chịu.“

“Cuộc bức hại này đã gây ra cái chết đã được xác nhận của hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công. Điều gây sốc hơn nữa là ĐCSTQ còn tiến hành nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Cuộc bức hại tàn bạo này hiện vẫn đang tiếp diễn.”

Luật sư nhân quyền Canada: Nước Úc cần thông qua một đạo luật để tránh trợ giúp và tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

fd89cc359c2be5d22710545876f331bf.jpg

Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đến từ Canada phát biểu tại buổi mít tinh

Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đã đến Úc nhiều lần. Ông đề xuất với chính phủ Úc và các Nghị sỹ: Đối mặt với bằng chứng về nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và thông qua một đạo luật nhằm tránh việc đồng lõa với họ.

Ông phát biểu tại buổi mít tinh: “Chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới không chỉ để nói với mọi người về những phát hiện của chúng tôi đối với nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn nó, để những tội ác như vậy không còn xảy ra nữa.”

Ông nói rằng ông hy vọng nước Úc có thể thay đổi và thông qua đạo luật để tránh trở thành đồng phạm. Trong các cuộc hội đàm với các quan chức chính phủ, luật sư, và cộng đồng y tế, ông đã chia sẻ về tiến độ nghiên cứu của mình và để họ hiểu rằng những tội ác như vậy vẫn đang diễn ra.

24957356b7ec82f71ade1a57aa94fbe4.jpg

Ông Andrew Bush

Ông Andrew Bush, nhà hoạt động nhân quyền Úc, đã phát biểu: “Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên khắp nước Úc. Tôi đã tham gia một số trong các sự kiện đó. Những hoạt động này vô cùng ý nghĩa và cảm động.”

“Buổi tập trung để kháng nghị cuộc bức hại hôm nay đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trước các Nghị sỹ Quốc hội và người dân nước Úc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề hết sức nghiêm trọng mà người dân nước Úc cần đối phó.”

Người dân Canberra: Sự kiện Pháp Luân Công gây xúc động

Một phụ nữ khác tại buổi mít tinh đã nói: “Tôi thấy họ trong trang phục áo vàng, giương biểu ngữ, và luyện tập trong các công viên cộng đồng. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ nội tâm an hòa và tĩnh tại ở họ. Tất cả họ đều cố gắng trở thành người tốt và làm những điều có thể khiến người xung quanh cảm động.“

5f03722ca8aabe26b00e1b4d66f450ca.jpg

Ông David Johnson

Anh David Johnson trông thấy một quầy thông tin Pháp Luân Công trong thành phố và dừng lại nói: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công, tội diệt chủng, và nạn thu hoạch tạng từ rất lâu rồi. Là một độc giả trung thành của Thời báo Đại Kỷ Nguyên bản tiếng Anh và trang web, tôi đã đọc nhiều về vấn đề này.”

“Chính vì học viên Pháp Luân Công đã tổ chức rất nhiều hoạt động giúp mọi người minh bạch chân tướng, nhiều người dân Úc đã ủng hộ Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại. Tôi đã nói chuyện với bạn bè của mình, và họ cũng quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Nhân viên Chính phủ: Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn

Anh Karen, một nhân viên chính phủ trong tòa nhà quốc hội, cho biết: “Tôi hiểu Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp của các bạn. Các học viên Pháp Luân Công đủ can đảm để bày tỏ nguyện vọng của họ. Cách các bạn kiến nghị cũng rất ôn hòa và đáng khâm phục. Bởi vậy, tôi muốn chúc mừng các bạn. Nhất định các bạn sẽ có một kết quả tuyệt vời.“

“Mặc dù tôi không biết trợ giúp các bạn bằng cách nào, nhưng tôi cho rằng chính phủ Úc cần trợ giúp các bạn nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cho nhiều người hơn nữa biết về sự việc này, bởi cuộc bức hại này rõ ràng là quá bất công. Mọi người cần có quyền tự do thực hành đức tin của mình và tự do thể hiện suy nghĩ của bản thân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/23/172150.html

Đăng ngày 26-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share