Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-9-2018] Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi thả ngay bà Tôn Thiến, một công dân Canada gốc Hoa sắp bị xét xử phi pháp.

879e9d1bd1801b4ce140a7bf582431b3.jpg

Mít tinh kêu gọi thả bà Tôn Thiên trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver vào ngày 8 tháng 9 năm 2018

a4a963a19b907caf6aff083eeaee244b.jpg

Ông Dennis Watson, lãnh đạo Đảng Công lý Xanh, tham gia cuộc mít tinh

Bà Trương Tố, người phát ngôn của Pháp Luân Công, phát biểu: “Bà Tôn Thiến đã bị giam giữ một năm bảy tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà sẽ phải ra hầu tòa vào thứ Tư, ngày 12 tháng 9.”

“Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức trả tự do vô điều kiện cho bà Tôn Thiến, bởi vì tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Không có gì là phi pháp khi nói với mọi người rằng ‘Pháp Luân Công là tốt’ cả. Các học viên Pháp Luân Công thực sự là người tốt. Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại.”

Bà tiếp tục: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà chính ĐCSTQ đã ký. Nó còn vi phạm luật pháp của chính ĐCSTQ. Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách của ĐCSTQ lập tức chấm dứt việc tước các quyền và tự do cơ bản của bà Tôn, trả tự do cho bà, và để bà trở về Canada đoàn tụ cùng gia đình.”

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng và lãnh đạo Đảng Công lý Xanh, đã tới tham gia buổi mít tinh và kêu gọi thả bà Tôn.

Ông Watson phát biểu: “Bà Tôn Thiến là một cư dân Canada. Bà về thăm Trung Quốc và bị tống giam chỉ vì đức tin của bà. Thật đáng lo ngại. Hoạt động nâng cao nhận thức là để cho mọi người biết sự việc này đang xảy ra.”

“Phiên tòa dàn dựng đó không đúng với sự thật mà mọi người đã biết. Học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ bị tống giam chỉ vì đức tin thì thật vô lý.”

Bà Tôn Thiến, 52 tuổi, có một sự nghiệp thành đạt ở cương vị nhà sáng lập của Công ty TNHH Sinh hóa Leadman Bắc Kinh. Bà đã hai lần được Tạp chí Hồ Nhuận của Trung Quốc vinh danh là doanh nhân giàu có tiêu biểu. Để có được thành công đó, bà đã phải đánh đổi sức khỏe của mình và không có biện pháp nào có thể chữa khỏi bệnh tim đập nhanh, các vấn đề về gan, và trầm cảm của bà.

Các triệu chứng bệnh tật của bà đều biến mất ngay sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014. Tuy nhiên, vì đức tin của bà mà bà bị giam giữ. Bà Tôn bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm 2017. Kể từ đó, bà đã bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171857.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share