[MINH HUỆ 23-10-2009] Tại hội nghị các nhà khoa học tâm linh toàn cầu (GCSS) được tổ chức gần đây tại Bangalore (từ ngày 2 tới 5 tháng 10 năm 2009), các học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ đã tham gia với một quầy thông tin nhỏ. Hội nghị cung cấp một diễn đàn độc nhất cho những vị thầy tâm linh thế hệ mới và các nhà khoa học trên thế giới cùng nhau chia sẻ các vấn đề về tâm linh, các công trình nghiên cứu và các kinh nghiệm của họ.

2009-10-23_India1.jpg

2009-10-23_India2.jpg

2009-10-23_India3.jpg
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công với những người tham gia GCSS

Rất nhiều người tại hội nghị đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp và lợi ích sức khỏe to lớn của nó, tuy nhiên họ không biết tại sao chính phủ Trung Quốc lại đàn áp những người dân của mình. Họ đã sốc bởi mức độ của cuộc đàn áp và sự bất công thô bạo đối với những người vô tội giữ vững niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Một vài người muốn biết làm thế nào họ có thể giúp thế giới biết về cuộc đàn áp các học Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Rất nhiều vị thầy tâm linh đã tình nguyện ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp 10 năm mà bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111784.html
Đăng ngày: 24–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share