Bài viết của học viên tại Úc

[MINH HUỆ 6-5-2018] “Giải thể cuộc bức hại và ủng hộ 300 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc” là chủ đề của một cuộc diễu hành và mít tinh được tổ chức ở Adelaide, thủ phủ của Nam Úc, vào ngày 28 tháng 4.

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo của Pháp Luân Công dẫn đầu cuộc diễu hành, xuất phát từ Tòa nhà Chính phủ, đi dọc theo đường King William qua trung tâm thành phố Adelaide, và kết thúc ở khu phố Tàu.

Sáu vị khách mời đã phát biểu tại một buổi lễ mít tinh sau cuộc diễu hành, tán dương xu hướng người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng gia tăng. Phong trào thoái đảng của người dân Trung Quốc bắt đầu một cách tự phát vào năm 2004 sau khi Thời báo Epoch Timesxuất bản loạt bàiChín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản. 14 năm sau, tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2018, đã có 300 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

aa01ed2f1c7aafe1ff4f6da7e341234b.jpg

ab3b95d19c31e73694fa8b7f8a88e7e2.jpg

Diễu hành qua trung tâm thành phố Adelaide chúc mừng 300 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

b961a12f4e2e5e7219aff34376d3d60d.jpg

Mít tinh tại Quảng trường Victoria

Cuộc mít tinh tại Quảng trường Victoria được tổ chức bởi ông Damian Wyld, thành viên Hội đồng thành phố của thành phố Tea Tree Gully. Ủy viên hội đồng Wyld cho biết ông hy vọng rằng những người Trung Quốc dũng cảm đã thoái ĐCSTQ biết rằng thế giới đứng về phía họ. Ông cảm thấy ngày càng có nhiều người Úc hiểu rõ hơn về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và ông tin rằng những thay đổi mạnh mẽ sẽ sớm xảy ra ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của Thời báo Epoch Times,ông Zhang Biguang lưu ý trong bài phát biểu của mình rằng 300 triệu người thoái đảng là một mốc quan trọng và một điều đáng mừng, vì sự giải thể của ĐCSTQ “đem lại phước lành cho Trung Quốc và thế giới”.

39e663815ccca8a4b178ce0bfb474ae3.jpg

Đài truyền hình Tân Đường Nhân phỏng vấn bà Tammy Franks, ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc

Bà Tammy Franks, ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc, ca ngợi sự ôn hòa của phong trào thoái Đảng, một phong trào cơ sở đã có tác động lớn. Bà tin rằng phong trào đã mang lại những thay đổi cơ bản cho thế giới và bà rất lấy làm vui được chúc mừng và ủng hộ.

Bà Franks ghi nhận rằng tất cả mọi người đều muốn hòa bình ở Trung Quốc, và người dân Trung Quốc nên được hưởng nhân quyền và tự do. Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực đứng lên vì nhân quyền, bao gồm cả việc chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của họ.

Bà Oanh Nguyen, một ủy viên Hội đồng thành phố Charles Sturt, đã chứng kiến những sự kiện tương tự ở Hồng Kông và Đài Loan, và bà thấy rất đáng khích lệ. Bà đánh giá cao cơ hội được tham dự cuộc mít tinh hôm nay và nhận xét về sự ôn hòa của sự kiện.

Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng chân tại cuộc mít tinh và lắng nghe các bài phát biểu.

Anh Rollins, một du khách đến từ Mỹ, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh đã bị sốc trước nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. “Chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt tội ác này”, anh Rollins nói. “Tôi sẽ viết thư cho nghị sỹ quốc hội của tôi sau khi quay lại Hoa Kỳ để đề nghị ông ấy làm nhiều hơn để chấm dứt nó.”

Anh cũng nhận xét về tính ôn hòa của cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 19 năm. Anh nói: “Việc bức hại một nhóm người tuân theo những giá trị phổ quát như Chân – Thiện – Nhẫn là sự hổ thẹn của ĐCSTQ.”

b5dd29f24547e13c7ccaf0ed0092df09.jpg

Anh thanh niên này biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc qua kênh YouTube “Trung Quốc không kiểm duyệt”. Anh nói: “Mọi người không thể bị giết hại khi làm những gì ôn hòa đến thế, như là thiền định.”

Vào cuối buổi mít tinh, Đoàn nhạc Tian Guo đã trình diễn thêm một số bản nhạc và đã thu hút rất nhiều người qua đường.

Ông Andy, một nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Úc, đã ca ngợi buổi biểu diễn đã đem đến năng lượng tích cực và hy vọng cho cộng đồng.

Nhiều người đã khẳng định: “Những gì các bạn đang làm hết sức ý nghĩa. Hãy tiếp tục nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/6/365057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/7/169611.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share