[MINH HUỆ 9-8-2018] Một đồng nghiệp cũ của tôi, một cựu giáo viên đã nghỉ dạy môn chính trị học và trở thành phó thẩm phán huyện. Mỗi khi tôi gặp ông ấy, ông đều chỉ chào qua loa và rời đi ngay. Ông sợ phải nghe tôi nói về Pháp Luân Công và càng sợ hãi phải chấp nhận bất cứ thông tin nào.

Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi. Ông gặp lại tôi cách đây không lâu và muốn cùng tôi nói chuyện. Ông hào hứng kể với tôi rằng gần đây khi đi nghỉ ở nước ngoài, ông đã nhìn thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và nó thật sự rất hoành tráng. Ông nói: “Xã hội dân chủ thật khác so với Trung Quốc, rất tự do.” Ông cũng nói với tôi rằng ông đã đọc Cửu Bình trong thời gian ở nước ngoài.“

“Trước đây, tôi không dám đọc do còn đang công tác. Giờ đã nghỉ hưu, tôi thật sự rất cần xem xét về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Làm ơn giúp tôi thoái Đảng. ĐCSTQ thật sự đã bại hoại và rất nguy hiểm.”

Tôi khen ngợi ông có tầm nhìn xa và nói rằng ông sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu không ngần ngại nắm lấy cơ hội.

Tôi nói với ông rằng: “Tôi nhất định sẽ giúp ông thoái ĐCSTQ, cũng khuyên ông tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Nhận thức mới của ông Hứa

Ông Hứa từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã trở thành một người hâm mộ trung thành của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV).

Một ngày ông gặp được Diêu, một học viên Pháp Luân Công địa phương, và nói: “Tôi rất phẫn nộ với ĐCSTQ khi thấy những tội ác nó đã gây ra.”

Học viên Diêu nói: “Không chỉ riêng ông. Những người tốt đều thấy phẫn nộ khi họ nhìn ra bản chất của nó.”

Ông Hứa thích trăn trở ngẫm nghĩ về các việc. Ông rất hài lòng khi phát hiện nội dung trên NTDTV là những điều mà ông muốn biết, vì thế ông lắp đặt bộ thu tín hiệu vệ tinh ngay lập tức.

Ông Hứa nói tiếp: “Pháp Luân Công nói cho chúng ta [biết] tất cả tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong những năm qua. ĐCSTQ nói rằng Pháp Luân Công chống Đảng. Với tôi, điều đó cũng giống như là một con cóc xấu xí đang lên tiếng phàn nàn rằng người thợ chụp ảnh khiến ảnh của nó thật xấu xí.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/9/372232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171714.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share