Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc

[MINH HUỆ 4-9-2018] Khoảng 50 người đã tham gia buổi hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Trung tâm Cộng đồng Enfield ở Adelaide, Nam Úc, vào hôm 1 tháng 9 năm 2018. Nhiều người tham gia bày tỏ rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ trong khi đang tập các bài công pháp. Họ còn được xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, giảng Pháp, và sau đó chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ của mình.

63228aa639e6067ac67cff3da5deb5f5.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Trung tâm Cộng đồng Enfield ở Adelaide

Người tham gia xem Sư phụ Lý Hồng Chí biểu diễn năm bài công pháp trên băng hình và tập theo các động tác đó ba lần. Các học viên giúp chỉnh các động tác cho họ.

3e34f0bd93f20b10f1bbe4140bd16a7c.jpg

Người tham gia trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Công

c51c004a8cf599c79fe3aa2b43e62855.jpg

Một học viên chụp ảnh với cặp cụ bà song sinh Barbara và Marjorie

Cặp cụ bà song sinh Barbara và Marjorie, đến từ các quận phía Bắc và phía Nam của Adelaide, sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của họ vào hai tuần tới. Họ rất vui khi tham gia sự kiện này và nói rằng, họ sẽ tiếp tục luyện công tại cộng đồng của họ.

Bà Linda Osborn không thể hiểu nổi cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà cảm thấy buồn khi người dân [ở Trung Quốc] không được phép thực hành một pháp môn tốt như vậy. Bà rất quan ngại về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, và cho biết, bà sẽ đến trung tâm cộng đồng Enfield vào các buổi tối thứ Ba để tham gia luyện công tập thể.

Nathasha nói với các học viên địa phương rằng, sau khi xem bộ phim “Mượn danh Khồng Tử” ở Fullarton, cô liền tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô đã đọc một vài trang của cuốn Chuyển Pháp Luân và chia sẻ rằng cô cảm thấy cuốn sách dạy mọi người hướng thiện, nên cô thấy ngỡ ngàng. Cô lên án những tội ác mà ĐCSTQ đã thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Sean, và vợ là bà Alana, từng luyện công tại điểm luyện công Westlake vào năm 2011, nhưng sau đó họ phải dừng vì công việc quá bận rộn. Bà Alana cho biết, cứ mỗi lần bà cố ép mình luyện hết năm bài công pháp, bà sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái. Bà chia sẻ rằng bà sẽ cố hết sức để luyện các bài công pháp thường xuyên hơn trong tương lai, và hy vọng rằng bà sẽ được thụ ích nhiều hơn từ môn tập này.

Trong số những người tham gia vào nhóm luyện công, có những người đến từ Ấn Độ, Việt Nam, và các quốc gia khác. Mọi người – đàn ông, phụ nữ, và trẻ nhỏ – dường như đều rất thích học Pháp Luân Công. Họ cảm thấy lớp học này hết sức ý nghĩa, và hai giờ trôi qua rất nhanh. Khi họ nghe nói rằng có các điểm luyện công địa phương tại địa điểm khác nhau và vào các thời gian khác nhau, và rằng, các học viên Pháp Luân Công sẽ hướng dẫn bài tập miễn phí, nhiều người cho biết họ sẽ tiếp tục học và sẽ vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/4/373349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171771.html

Đăng ngày 07-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share