Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 29-8-2018] Ngày 27 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại London đã tham gia Hội chợ Môi trường Carshalton tại Công viên Carshalton. Hội chợ gồm 150 gian hàng với các hoạt động dành cho trẻ em, đồ thủ công mỹ nghệ địa phương, chợ nông sản, biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật, và nhiều món ăn ngon. Sự kiện thường niên năm nay thu hút khoảng 10.000 khách tham quan.

Các học viên đã giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công và phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện tinh thần ở quốc gia này.

Một số khách tham quan vẫn nhớ đã từng nhìn thấy các học viên trong sự kiện này vào năm trước và những nơi khác nữa. Họ có ấn tượng sâu sắc về những bài tập khoan thai, nhẹ nhàng và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người nói rằng họ muốn tự tập thử hoặc sẽ tìm một nhóm luyện công tập thể ở địa phương.

b8464064a1c8a3187b1ba933c9a82678.jpg

Khách tham quan tìm hiểu Pháp Luân Công

ae9e5996555a476acf1c44b90984dac8.jpg

Một nhóm gia đình cùng bạn bè học các bài công pháp của Pháp Luân Công

5ef5b3fe2cbe831b9f74a04b2ab716db.jpg

0af19568f8d225328c34f74c95a4a7f5.jpg

Hướng dẫn luyện các bài công pháp

Nhiều người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại hội chợ. Một nhóm gồm sáu thành viên cùng những người bạn đứng thành một vòng tròn và học hai bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công. Trong số đó, một người có tên Chris đã nói sau khi học bài công pháp thứ ba: “Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều biến mất khi tôi luyện các bài công pháp. Tôi không nghe thấy bất kỳ một tiếng ồn nào xung quanh. Thật là thoải mái!”.

Một người đàn ông khác đã đưa con gái 9 tuổi của mình tới học các bài công pháp. Anh nói: “Tôi cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi thứ gì đó màu trắng khi tôi đang luyện các bài công pháp này. Thật là dễ chịu, hoàn toàn tách ra khỏi thế giới náo nhiệt này. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời!”

Hàng chục người khác cũng muốn tham gia hội thảo Pháp Luân Công sắp tới.

Nhiều khách tham quan đã tới quầy thông tin để ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công ở quốc gia này. Một người đàn ông có tên Charles đã nói: “Tôi nghĩ mọi người đều cần có tự do tín ngưỡng. Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết những gì đang xảy ra!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/373076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171736.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share