Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 8-8-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã được mời tham gia giới thiệu môn tu luyện thiền định tại Giải đua ngựa Victory Cup tại Patterson vào ngày 14 tháng 7, và tại Đảo Governors vào ngày 4 tháng 8 năm 2018. Victory Cup là một trong những sự kiện đua ngựa lớn nhất Hoa Kỳ, thu hút hơn 8.000 người, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong trang phục áo phông vàng tươi sáng, đã dựng một chiếc lều thông tin sắc vàng trên bãi cỏ. Nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

9afe2b765769c3005d162bd989cf2c79.jpg

Lều thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Patterson

2b0e9daa2bd791dbf1f1cf0ecf80b064.jpg

Bảng trưng bày tại Đảo Governors

f90320a151b71992abcdd3a65e8e4689.jpg

Khách tham quan yêu thích những bông hoa sen giấy được các học viên làm thủ công

903165001a7229691869fd121fee303a.jpg

Cô Sarah tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ có tên Sarah nói rằng cô cảm nhận tâm mình chợt hân hoan khi thấy lều thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện.

2950ae0d98fd9a216906f8d5ff32acdb.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh cùng những bông hoa sen

Một cặp vợ chồng trẻ ngạc nhiên khi thấy các học viên có thể thiền định một cách tĩnh tại trong môi trường náo nhiệt của sự kiện. Họ chia sẻ rằng công việc của cả hai vợ chồng đều căng thẳng và họ muốn tìm một môn thiền định. Một học viên đã đưa cho họ thông tin về hội thảo hướng dẫn miễn phí sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 8.

991cda050bd2e9bb68b2e0150a97de35.jpg

Một thanh niên (ở giữa) vui vẻ nhận bông hoa sen. Người cha (bên phải) chăm chú đọc tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông Trung Quốc, có tên Nguyệt Hoa, đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc khi ông còn ở đất nước này. Ông nói với một học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt. Nó đặc biệt tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng kỳ diệu đối với những căn bệnh hiểm nghèo.” Ông cho biết ông muốn tham dự hội thảo Pháp Luân Đại Pháp tại Flushing vào ngày hôm sau.

Một phụ nữ Trung Quốc có tên Kim Kim cũng từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết các cuộc diễu hành của học viên Pháp Luân Công tại Manhattan và những nơi khác thật ngoạn mục, và cô ca ngợi các học viên vì nỗ lực của họ.

Một người đàn ông có tên Michael đã tới thăm Bắc Kinh vào năm 2001 và trở nên quan tâm đến văn hóa Trung Hoa. Học viên Trương Hồng Ngọc chia sẻ với ông về cuộc bức hại mà cô và cả gia đình đã phải gánh chịu ở Trung Quốc. Mẹ của Hồng Ngọc bị đưa vào Trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và bà đã qua đời do bị tra tấn ở tuổi 51. Cha cô trước đây đã bị cầm tù vì phát tặng tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, hiện ông phải đối mặt với phiên xét xử chỉ vì đức tin của mình. Ông Michael đề nghị rằng tất cả mọi người, kể cả ông, cần bước ra và lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/8/372214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/13/171496.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share