Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 6-8-2018] Ngày 31 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã tham gia diễn thuyết tại một diễn đàn y tế tại Johor Bahru, do PUSPANITA tổ chức. Đây là một hội liên hiệp phụ nữ dành cho các viên chức và người nhà của các quan chức chính phủ. Sự kiện được Sở Y tế tiểu bang Johor và Quỹ Ung thư Tunku Laksamana Johor tài trợ.

Diễn đàn được tổ chức tại Bệnh viện Permai ở Johor Bahru và hầu hết những người tham dự đều là các quan chức chính phủ cùng người thân và các chuyên gia y tế. Cả 170 người tham dự đều được nhận cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong bài thuyết trình của Pháp Luân Đại Pháp, một học viên đã giới thiệu với khán giả rằng các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học và toàn bộ các bài giảng cũng như hướng dẫn luyện công đều miễn phí và có thể tải trực tuyến hoặc có thể học qua các tình nguyện viên hướng dẫn tại các điểm luyện công. Pháp Luân Đại Pháp do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992, hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Diễn giả cho hay, hàng triệu người trên toàn thế giới đã có được những lợi ích về sức khỏe và những cải biến khác thông qua việc thực hành nguyên lý căn bản của pháp môn là Chân – Thiện – Nhẫn, đồng thời luyện tập năm bài công pháp thiền định.

19fa746142f3a7f77b7c679656423a33.jpg

5a916adca7ddc05e99b321e6cce976fd.jpg

Hơn 100 người tham dự diễn đàn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người học các bài công pháp qua các học viên.

Trong khi năm học viên trình diễn bài công pháp thiền định trên sân khấu, nhiều người tham dự đã đứng lên để bắt chước các động tác của học viên.

37a336ccc07d5e15d2329271fe4359d8.jpg

Bà Rosniza (bên phải), quản lý tiếp thị của một bệnh viện lớn, đã trò chuyện với ông Phương, một học viên (bên trái), và muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại cơ quan của bà

Sau đó, một số cán bộ quản lý bệnh viện cũng đến trao đổi với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Bà Rosniza, giám đốc tiếp thị của một bệnh viện lớn, cho biết: “Tôi nghĩ môn tu luyện này rất tốt bởi vì nó giúp cải thiện sức khỏe và giúp tâm trí thanh tĩnh.” Cô nói rằng bệnh viện của cô có nhiều hoạt động để cải thiện sức khỏe cộng đồng và bài thuyết trình của Pháp Luân Đại Pháp sẽ là một chương trình tuyệt vời cần bổ sung vào hoạt động này.

Ông Phương Tiến Sinh, một học viên giúp điều phối sự kiện này, là một bác sỹ chỉnh hình và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm. “Nhiều học viên và tôi đều được hưởng lợi rất nhiều từ môn tu luyện và tôi hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa cũng có thể được thụ ích như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/6/372119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171423.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share