Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Scotland

[MINH HUỆ 8-8-2018] Học viên Pháp Luân Công tại Scotland đã giới thiệu Pháp Luân Công – một môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống đến từ Trung Quốc – và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong thời gian Liên hoan Quốc tế Edinburgh nổi tiếng. Liên hoan biểu diễn nghệ thuật thường niên năm nay được tổ chức từ ngày 3 – 27 tháng 8, thu hút hơn 25.000 khách tham quan và các nghệ sỹ cùng hơn 1.000 phóng viên truyền thông từ khắp thế giới đổ về Edinburgh. Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ công chúng.

8821711801ba233487f7bc5a4e39f970.jpg

Khách tham quan tại Liên hoan Quốc tế Edinburgh ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên lập một quầy thông tin phơi bày chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều người đã có cơ hội lần đầu nghe đến những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Một số người cảm ơn các học viên vì đã phơi bày cuộc bức hại và khích lệ họ tiếp tục thực hiện công việc ý nghĩa này.

Một quý ông rất kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ. Ông cho biết ông đã nghe nói về nạn ngược đãi động vật dưới thời xã hội cộng sản, và ông không thể tin vào mắt mình khi ông đọc sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng những tội ác này cần phải chấm dứt.

Một vài thanh niên từ Đại học Edinburgh nói rằng cuộc bức hại khủng khiếp này của ĐCSTQ không phải là điều mà con người nên làm. Họ ký tên vào bản thỉnh nguyện và muốn trợ giúp bằng cách trình chiếu bộ phim tài liệu “Mượn danh Khổng Tử”. Một trong số họ, nghiên cứu viên về bộ não người, nói rằng anh muốn tìm hiểu xem bằng cách nào mà ĐCSTQ có thể loại bỏ bản tính con người thông qua tẩy não.

Một cặp vợ chồng cao niên bị cuốn hút bởi trường năng lượng lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ luyện các bài công pháp. Họ đã theo dõi các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng lại không biết nhiều về môn tu luyện hay về cuộc bức hại này. Sau khi nghe một học viên Pháp Luân Công giải thích, họ cẩn thận ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Họ nán lại để đọc các thông tin trưng bày và xem trình diễn các bài công pháp, rồi cuối cùng, họ chúc các học viên thành công.

Anh Bruce, cha của ba người con, nhận được một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công vào buổi sáng khi anh đi ngang qua quầy thông tin. Trên đường về nhà vào buổi tối, anh đã dừng chân tại đây để đặt thêm nhiều câu hỏi. Anh trò chuyện với một học viên trong nửa giờ và ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Anh nói rằng anh cũng cũng dự định đọc thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

5e990fb31aeb008c8c96ce8f1f70fadc.jpg

Anh Bruce ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người Trung Quốc chụp ảnh khi họ đi qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Một số người đã nhân cơ hội này tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, điều rất khó làm được khi ở Trung Quốc do sự kiểm duyệt của chính quyền nước này.

a190923da581f28986b36ad362e651f7.jpg

Một sinh viên Trung Quốc trò chuyện với một học viên rất lâu và tìm hiểu về nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm

Một người đàn ông Trung Quốc lấy một cuốn tài liệu từ một học viên và cẩn thận kiểm tra tại quầy thông tin xem còn tài liệu nào mà ông chưa từng đọc trước đó. Ông nói rằng ông đã nghe sự thật về vụ Tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông tin những gì Pháp Luân Công đã nói là sự thật, và rằng, ông đã mất niềm tin vào ĐCSTQ.

Một phụ nữ đến từ Hồng Kông đã chứng kiến quá trình ĐCSTQ tiến hành rất nhiều sách nhiễu đối với Pháp Luân Công ở Hồng Kông, và bày tỏ sự khâm phục của bà đối với các học viên Pháp Luân Công.

Một số người dân địa phương trở nên quan tâm đến Pháp Luân Công và dự định sẽ học các bài công pháp.

983a9f037af9f22385ff6358d6f99fef.jpg

Bà Rosemary Byfield trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Bà Rosemary Byfield, người tổ chức hoạt động này, đã nói với một phóng viên: “Ngày 5 tháng 8 là sinh nhật của tôi. Thật tuyệt vời khi nói với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Công và tận hưởng ngày sinh nhật của mình với một nhóm những người tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi thật quá may mắn! Tôi rất vui khi thấy mọi người ký vào đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã cảm ơn chúng tôi và ca ngợi việc làm của chúng tôi. Nhiều người trong số họ còn muốn học Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/8/372213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171480.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share