Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2018] Một vấn đề có thể được xem xét từ nhiều góc độ. Là một học viên, chúng ta nên nhìn nhận mọi việc từ quan điểm của một học viên. Khi trang web Minh Huệ đăng tải thông báo “Tất cả các đệ tử Đại Pháp cần biết” về vấn đề an toàn, tôi tự hỏi mình nên xem xét vấn đề trên cơ điểm của một học viên như thế nào.

Lần đầu tiên khi tôi đọc thông tri, tôi đã viện lý do là: “Mình phải tạm thời sử dụng WeChat do hoàn cảnh của mình.” Tôi rất khó quyết định có nên làm như thông tri đã chỉ dẫn hay không. Tôi đã nghĩ đến việc tìm kiếm lời khuyên từ các học viên khác. Nhưng tôi thấy nhiều người họ cũng đang nghiền ngẫm nó. Một số cố gắng đưa ra giải pháp thay thế và một số thì không thể buông bỏ để thực hiện. Tôi đột nhiên thức tỉnh: Thông tri có đoạn: “Đề nghị các học viên liên quan không nên tiếp tục truyền bá, nghe ngóng thông tin và viện đủ mọi lý do này khác.” Tôi có phải là một trong những học viên đó không?

Sư phụ đã giảng:

“Công luyện kỳ thân;

Tha nhật viên mãn,

Chân Thiện Nhẫn tồn.”

Tạm dịch:

“Công luyện cái thân ấy;

Ngày kia viên mãn,

Chân Thiện Nhẫn tồn tại được.”

(Đồng hóa, Hồng Ngâm)

Sau khi tư duy tôi thay đổi, tôi xuất được chính niệm và Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để thể ngộ được chân tướng. Đa số các học viên Đại Pháp và thân nhân của họ ở Trung Quốc, đó là một con số rất lớn. Mỗi người trong số họ cũng có mối liên hệ với vô số chúng sinh. Mọi người đều phải đối mặt với sự lựa chọn trong tiến trình Chính Pháp, và phần mềm WeChat là một trong số những lựa chọn phải quyết định. Nếu WeChat đã được định ra để loại bỏ, thì khi các học viên sử dụng nó với bất kể lý do gì, đều có thể cản trở Chính Pháp, chưa kể đến những an bài thâm sâu bí hiểm đằng sau nó.

Các học viên phản ứng khác nhau trước thông báo này: Một số dường như không quan tâm nhiều đến nó; một số người không hiểu ý nghĩa của nó và vẫn làm mọi thứ theo cách của họ; một số người hỏi: “Làm thế nào chúng ta sống mà không có WeChat?” và một số tuyệt vọng cố gắng để tìm một sự thay thế. Đây có phải là biểu hiện của sự xáo trộn mạnh mẽ trong các học viên không? Nó cho thấy chúng ta có chấp trước mạnh mẽ. Chẳng phải chúng ta nên thức tỉnh?

Thực tế thì không có gì là tệ khi không có WeChat và chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng từ một hướng khác. Nhiều bài viết chia sẻ trên Minh Huệ đã đề cập rằng nhiều học viên không sử dụng WeChat. Tâm trí chật hẹp của chúng ta bị kiểm soát bởi các chấp trước của chúng ta, lý do riêng của chúng ta, và cái gọi là lẽ thường của chúng ta đã khiến chúng ta không thể làm những gì chúng ta nên làm.

Chúng ta không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về thông báo. Thay vào đó, chúng ta nên làm theo mà không thỏa hiệp, không hơn không kém. Nó chắc hẳn không phức tạp như chúng ta tưởng tượng. Đây là một khảo nghiệm thực sự về tín tâm của chúng ta trong Đại Pháp.

Giống như khi Liên Xô cũ đột nhiên sụp đổ. Cho dù đó có là một người khổng lồ đi nữa, đến lúc nó phải bị loại bỏ bởi quá trình Chính Pháp, nó sẽ biến mất, và ngày mai sẽ là một thế giới tốt hơn. Là học viên, chúng ta có tin không? Quyết định giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng phía bên con người xảo quyệt hay trí huệ từ Pháp là tùy thuộc vào tâm của mỗi học viên. Các học viên là hy vọng cho chúng sinh được cứu.

Tất nhiên, mọi học viên đều không thể ở cùng một tầng thứ. Chúng ta bắt đầu tu luyện từ một người thường, sau đó trở thành một học viên Đại Pháp, và sau này trở thành một đệ tử Đại Pháp. Trong suốt quá trình này, tất cả chúng ta đều có những trạng thái tu luyện khác nhau và đôi khi có những tranh cãi hoặc bất đồng. Hôm nay, chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp. Bây giờ là lúc chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta không nên thảo luận về những gì nên hoặc không nên làm nữa. Thay vào đó, chúng ta nên thảo luận làm thế nào để thực hiện những gì cần phải làm chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp một cách kịp thời.

Tôi xin trích lại lời giảng của Sư phụ để giúp chúng ta làm tốt hơn.

“Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”

Tạm dịch:

“Mỗi mỗi đối chiếu,

Làm thế là tu.”

(Thực tu, Hồng Ngâm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/9/370795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171140.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share