Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-7-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn và mít tinh vào hôm Chủ nhật vừa qua để đánh dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Khán giả đã rất ngạc nhiên khi thấy các biểu ngữ tại cuộc diễu hành truyền tải thông tin về việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã phát động cuộc bức hại. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các vụ kiện này. Một số người đã quay video và chụp ảnh đoàn diễu hành cho bạn bè và người thân ở Trung Quốc.

8e26f68d0e2022a39e89e0c5b385273e.jpg

4fc1aab3498dfc6d68761d98ddc7deeb.jpg

343abdc0bbf6686431da5b73e173ad15.jpg

Mít tinh vào ngày Chủ nhật

2b4caf264e4061cc045cbdf1f094bf8f.jpg

Tấm biểu ngữ ghi: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”

ba177240cf890a846776f4346cbca160.jpg

Tấm biểu ngữ lớn đầu tiên với nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

7a11cf8e922cb234478e3015d2599ae3.jpg

Ông Giản Hồng Chương của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, đã trình bày ngắn gọn những chân tướng của cuộc bức hại. Ông kêu gọi người dân Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã có bài phát biểu ngắn thông qua một bản thu âm. Bà phổ biến cho những người tham dự buổi mít tinh rằng mỗi ngày có hơn 80.000 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cho đến nay, hơn 310 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số chính trị gia và lãnh đạo cộng đồng địa phương cũng đã phát biểu tại buổi mít tinh.

Qua bài phát biểu thu âm, chủ tịch Đảng Dân chủ và ủy viên lập pháp Hồ Chí Vĩ đã mạnh mẽ lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Doãn Triệu Kiên, ủy viên lập pháp của Đảng Dân chủ, đã chỉ ra rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc Đại lục ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng lên án ĐCSTQ đã bịa đặt rất nhiều tuyên truyền giả dối vu khống Pháp Luân Công.

Ông Chu Phúc Cường, nguyên Giám đốc Cục Hồ sơ, đã bày tỏ sự bất bình trước nạn thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Chu tin rằng chân tướng cuối cùng sẽ được hiển lộ, và công chúng sẽ ủng hộ Pháp Luân Công. “Ngày đó đang đến gần”, ông nói.

a7e46c9de2869575c3811f0d1227a73c.jpg

Cựu ủy viên lập pháp Tằng Kiện Thành lên án hành vi quấy rối của những người theo ĐCSTQ ở địa phương đối với Pháp Luân Công

4ae8ad45fcddaaed7b17fec2f0da6d65.jpg

Tổng biên tập tạp chí Ngũ Thất Trần Du Lâm kêu gọi ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Sau buổi mít tinh tổ chức vào buổi sáng, hơn 1.000 học viên đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn. Các tấm biểu ngữ trong đoàn diễu hành truyền tải tất cả các thông tin liên quan về cuộc kháng nghị ôn hòa; một số biểu ngữ thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện tự thân; một số biểu ngữ phơi bày thực tế tàn bạo của cuộc bức hại; các biểu ngữ khác kêu gọi đưa các thủ phạm của cuộc bức hại ra công lý; và một số biểu ngữ chỉ ra rằng thế giới sẽ có một tương lai tươi sáng nếu không còn chủ nghĩa cộng sản.

57056226513efef72ef1d7f1727f88d9.jpg

b906293d0afb206f10f5682560555b8a.jpg

83acf727cd52cc37a7ed673cc801c57d.jpg

c930a3fd67fd7ce3d65ed188888af30b.jpg

312f08543e3944b9f27f2a531b1ac9be.jpg

7e73ea36b4fcacef67ba9c914b25ccba.jpg

67e7845fdcd2bbce6b81d33218e38a48.jpg

70d0a6d09e0105a9c9b69ef0859b0223.jpg

87efc4255b452f03831906492caa1923.jpg

5f04eebda909d165fa96d7e19745c0f3.jpg

Diễu hành quy mô lớn qua trung tâm thành phố Hồng Kông

Nhiều du khách Trung Quốc ngạc nhiên và ấn tượng trước cuộc đại diễu hành của Pháp Luân Công.

Ông Trương và bà Vương đến từ tỉnh Sơn Đông rất ngạc nhiên thốt lên: “Chúng tôi đã không biết rằng lại có quá nhiều học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục như vậy. Ở Trung Quốc không ai dám nói về điều này.” Cả hai đều quay video cuộc đại diễu hành.

Ông Hầu và ông Diệu đến từ Bắc Kinh nói rằng hình thức diễu hành như vậy không thể thấy ở Trung Quốc.

“Nhưng tại đây, họ còn được cảnh sát bảo vệ. Đó chính là sự tự do và quyền của họ”, ông Hầu cho biết.

Ông nói thêm: “Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công nhưng tôi ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.”

Bà Lý chia sẻ: “Tôi không tin những gì chính phủ nói về Pháp Luân Công. Nhiều người xung quanh tôi tu luyện môn này và họ đều là những người rất tốt.”

Bà nói tiếp: “Thực tế là nhiều người đã bị chính phủ lừa dối, nhưng cũng có rất nhiều người biết được chân tướng, và họ lên án cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/25/171256.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share