Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Las Vegas

[MINH HUỆ 22-7-2018] Hàng năm, cứ gần đến ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức nhiều sự kiện để đánh dấu ngày khởi đầu cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc cách đây 19 năm.

Học viên Pháp Luân Công ở Las Vegas đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm gần Khu phố Tàu vào ngày 19 tháng 7 để bày tỏ sự kính ngưỡng tới những đồng tu đã bị sát hại trong cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc chỉ đơn giản vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Văn phòng của Thượng Nghị sỹ Catherine Cortez Masto thuộc tiểu bang Navada đã thông báo tới các học viên vào đúng ngày diễn ra sự kiện rằng, Thượng Nghị sỹ đã [ký tên] đồng bảo trợ Nghị quyết 220, một nghị quyết của lưỡng đảng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi điều tra về vấn nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

2018-7-21-las-vegas-720_02--ss.jpg

2018-7-21-las-vegas-720_03--ss.jpg

2018-7-21-las-vegas-720_04--ss.jpg

2018-7-21-las-vegas-720_05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Las Vegas tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại gần Khu phố Tàu vào ngày 19 tháng 7


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171236.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share