Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Slovakia

[MINH HUỆ 22-07-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức “Ngày thông tin” tại Quảng trường Hviezdoslay ở thành phố Bratislava, thủ đô của Slovakia vào ngày 20 tháng 7 vừa qua nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện thiền định và tâm linh ở quốc gia này.

Nhiều người qua đường tìm hiểu về về Pháp Luân Công và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

e28370ef6fff8b8f7d9a427089b1bfa1.jpg

“Ngày thông tin” tại Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava ngày 20 tháng 7.

f7dc4962d720f436a5b72c65de970224.jpg

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một nhóm các học viên ngồi tọa thiền trên quảng trường vào lúc quá trưa đã mang lại khung cảnh yên bình và khơi gợi sự quan tâm của một số người đi bộ.

13d7676e0cce30ae0f67dee0fd329d4f.jpg

12 giờ kháng nghị ôn hòa phía trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại Bratislava vào ngày 19 tháng 7.

Các học viên cũng tổ chức buổi kháng nghị ôn hòa kéo dài 12 giờ phía trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại Bratislava vào ngày 19 tháng 7 vừa qua.

Sự kiện này được truyền cảm hứng từ các học viên [Pháp Luân Công] ở London, những học viên đã duy trì sự có mặt cả ngày lẫn đêm phía trước Đại Sứ quán Trung Quốc trong suốt hơn 16 năm qua. Các học viên ở Slovakia đã tổ chức cuộc kháng nghị trong hai giờ ở đại sứ quán vào thứ Năm hàng tuần, kể từ tháng 12 năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171237.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share