Bài viết của Tôn Bách, Tô Dung, Tư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-7-2018] Cuộc đàn áp Pháp Luân Công chưa từng có ở Trung Quốc đã diễn ra 19 năm, bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên khắp thế giới để tưởng niệm và yêu cầu chấm dứt thảm kịch này. Dưới đây là các báo cáo từ hai thành phố Đài Nam và Hoa Liên ở Đài Loan.

Đài Nam

Hơn 1.000 học viên đến từ sáu hạt lân cận đã tập trung gần một công viên công cộng ở Đài Nam để luyện công tập thể và tổ chức mít tinh hôm 14 tháng 7. Họ còn dựng một tấm áp phích trưng bày và biểu ngữ nhằm thu hút mọi người tới xem và tìm hiểu thêm.

f53b227590650a4c704e2f2354f6e18b.jpg

c2e99f3d89706ec94745e03d9efefce6.jpg

Diễu hành và thắp nến tưởng niệm tại thành phố Đài Nam vào hôm 14 tháng 7, 2018

711b61f87cafa8c40a49a4add8e3f684.jpg

Triển lãm chống tra tấn phác họa nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ông Trịnh, một nhà đầu tư tại Trung Quốc Đại lục, cho biết ông thường xuyên nhìn thấy các học viên với những tấm biểu ngữ trên đường phố. “Tôi rất xúc động vì mọi người trông đều tràn đầy năng lượng. Những từ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu mọi người đều hành xử theo ba từ này, thì thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Quả không có gì lạ khi có nhiều người bên ngoài Trung Quốc tập Pháp Luân Công đến vậy”, ông nói. Ông đã sốc khi biết về những hành vi tàn bạo mà các học viên đã phải chịu đựng chỉ vì đức tin của họ, và bày tỏ hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ kết thúc và những kẻ hành ác sẽ bị đưa ra công lý.

9961f5aab3725b23541a29cb049c685f.jpg

0c790d7dee2542ef60bad4b50daa8bed.jpg

88d954c7cc723b3ddb5ca2a4e2071320.jpg

Khách bộ hành trò chuyện với các học viên, tìm hiểu các áp phích, và ký tên vào các bản thỉnh nguyện

Ông Tô, sống ở gần đó, nói rằng ông rất cảm động khi thấy các học viên vẫn tiếp tục thiền định và tổ chức sự kiện cho dù trời mưa. “Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công là vô lý vì các bài tập này thực sự rất tốt. Càng có nhiều người thực hành Pháp Luân Công, thì xã hội càng được thụ ích, như ở Đài Loan đây chẳng hạn. Có lẽ tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công”, ông nói thêm.

Cô Tu Khuyết, một học viên tại lễ mít tinh, cho biết cô từng không hòa hợp với mẹ chồng. Sau khi học Pháp Luân Công, cô hướng nội để đề cao bản thân và mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu được cải thiện rất nhiều. Trong 5 năm qua, cô thường đi tới một khu mua sắm gần nhà để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Để các học viên có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công, và nhiều người hơn nữa sẽ được thụ ích từ pháp môn này.”

Hoa Liên

Lễ mít tinh tại Hoa Liên diễn ra tại một ga tàu vào ngày 14 tháng 7. Họ đã nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc bằng cách trình diễn luyện công và dựng áp phích.

2113ffe806d5e81f3e45982161585180.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện tại Ga Hoa Liên vào ngày 14 tháng 7 năm 2018

Nhiều quan chức chính phủ đã tham dự sự kiện này. Ông Trần Cảnh Phong từ Trụ sở Đảng tại Hoa Liên phát biểu rằng: “quyền cơ bản của con người là phổ quát”. Ông hy vọng rằng người dân ở Trung Quốc Đại lục cũng có tự do tín ngưỡng.

770e5428d64dc3d0de28f5a23fd6f2d5.jpg

Ông Liêu Vĩ Thành, nguyên Hiệu trưởng trường trung học, muốn Giang Trạch Dân bị đưa ra công lý vì tội bức hại Pháp Luân Công

Ông Liêu Vĩ Thành, nguyên hiệu trưởng của một trường trung học, đã tu luyện Pháp Luân Công được 15 năm. “Tôi từng rất dễ nổi nóng nên người nhà tôi, ai cũng không vui vì tôi. Tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến mọi thứ, và gia đình rất ủng hộ tôi.” Ông cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Công cũng giúp ông rất nhiều trong nghề nghiệp, giúp ông hiểu học trò hơn và quan tâm hơn đến người khác.

Pháp Luân Công giúp cho cả học viên và xã hội nâng cao tiêu chuẩn. Cuộc đàn áp có hệ thống này đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên, rất nhiều gia đình tan vỡ, và thậm chí các học viên còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng nữa. 19 năm đã qua, và giờ là lúc cần phải chấm dứt tội ác này”, ông nói.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371093.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171197.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share