Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia, Pennsylvania

[MINH HUỆ 18-7-2018] Ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu 19 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia tổ chức mít-tinh tại Liberty Bell hôm 15 tháng 7 để tưởng niệm nỗ lực của những học viên Pháp Luân Công can đảm nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, cả người từ Trung Quốc đến, đã nhân cơ hội này để tìm hiểu Pháp Luân Công.

Các học viên bắt đầu sự kiện ngày hôm đó bằng màn luyện công tập thể. Họ tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về cuộc bức hại, diễn thuyết, thu thập chữ ký thỉnh nguyện, và phát tặng các cuốn tài liệu giới thiệu. 18 du khách Trung Quốc nhân cơ hội này đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã từng gia nhập.

12d89987ddb83ef91f268f05a50e5cf0.jpg

Các học viên luyện công tập thể gần Liberty Bell trước lễ mít tinh để kỷ niệm 19 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ

Lên tiếng cho Pháp Luân Công

Tại lễ mít tinh, học viên Alex kể lại sự đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là cuộc diệt chủng. Nó còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng – một tội ác phản nhân loại: những người có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn bị bắt giữ phi pháp, bị tra tấn, và giết hại để lấy những nội tạng quan trọng tại các bệnh viện nhà nước ở Trung Quốc.”

Ông của Alex sống sót sau cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Nga. Anh nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thậm chí còn tàn bạo hơn. Anh và các đồng tu quyết tâm phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại này.

6a035432d22f6a25b24af65ee53a1df8.jpg

Tiến sỹ Jessica Russo của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) phát biểu tại lễ mít tinh

Tiến sỹ Jessica Russo của DAFOH phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là nguồn nội tạng chính cho ngành cấy ghép tạng theo nhu cầu của ĐCSTQ. Bà nói: “Chỉ mất vài ngày hay vài tuần là đã có thể tìm được nội tạng tương thích, thậm chí trong một số trường hợp chỉ trong vòng 24-48 giờ đồng hồ. Ở Mỹ hay các quốc gia khác có hệ thống hiến tặng tự nguyện, thời gian chờ đợi thông thường ít nhất là một năm.

Bà trích dẫn các báo cáo điều tra của các chuyên gia quốc tế: “Kết luận của họ là: chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các ca cấy ghép nhiều hơn nhiều những gì họ thừa nhận – có thể tới 1.5 triệu ca cấy ghép trong khoảng thời gian tính đến nay là 18 năm – không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.”

Sự ủng hộ của công chúng

Ông Mike Harper đến từ Maryland nói với một học viên: “Tôi đã thấy các hoạt động của Pháp Luân Công tại Washington D.C. Hơn 10 năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ dừng chân để tìm hiểu điều gì. Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.” Ông Mike ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt vấn nạn này. Ông nói các học viên Pháp Luân Công thật dũng cảm khi đối mặt với chính quyền Trung Quốc đầy quyền lực và phơi bày những dối trá của nó.

1548884bba7168ceec0799990584f765.jpg

Ông Mike Harper (đầu tiên bên trái) đến từ Maryland ca ngợi các học viên về sự can đảm của họ

Ngày hôm đó, rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc tới thăm Liberty Bell. Nhiều người trong số họ quan tâm đến các hoạt động của Pháp Luân Công. Họ dừng lại đọc các bảng trưng bày, lấy các cuốn tài liệu giới thiệu, và chụp ảnh.

Một gia đình năm người quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi một học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật về cuộc bức hại cho họ. Một người đàn ông trong gia đình nói: “Chúng tôi đã xem video về Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Bây giờ, chúng tôi mới hiểu nó được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công.”

055b60f1aea761b62b0e6130fda3bc17.jpg

Du khách đến từ Trung Quốc nghe sự thật về Pháp Luân Công

46729222ad1f64bf824d6af08f5e3dd7.jpg

Du khách đến từ Trung Quốc vẫn đứng đọc về Pháp Luân Công dù trời mưa

Một cặp đôi trẻ tuổi đến từ Trung Quốc chủ động trò chuyện với một học viên. Họ nói rằng ĐCSTQ thật tà ác, và họ hoàn toàn ủng hộ việc thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại này.

Mặc dù một số du khách du Trung Quốc không dám lấy các cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công vì sợ ĐCSTQ trả thù, nhưng những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc can đảm tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và trò chuyện với các học viên. Riêng trong ngày hôm đó, 18 du khách Trung Quốc đã làm tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171196.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share