Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2018] Ngày 24 tháng 4 năm 2018, ba phụ nữ ở thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông đã lần lượt bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Cả ba người vẫn đang bị giam giữ và gia đình của họ cũng vì thế mà tan vỡ.

Bà Tề Nãi Hoa bị tra tấn trong trại giam

Ngày 24 tháng 4, cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Xương Ấp và đồn cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà Tề Nãi Hoa tại nhà riêng. Bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Duy Phường. Vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị còng hai tay rồi xích vào chân trái. Sự cùm kẹp này khiến bà không thể đứng thẳng người được. Nếu muốn đi vệ sinh, bà phải cần đến sự trợ giúp.

2001-11-22-kx-7-4--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Còng tay và xích chân

Chồng bà trở nên quẫn trí sau khi bà bị bắt, ông đã sụt 9 kg chỉ trong một tháng và không thể ngủ ngon. Cháu trai vốn sống cùng vợ chồng bà cũng không có ai chăm sóc chu đáo khi không có bà ở nhà.

Vụ việc của bà Tiêu hiện đang nằm tại viện kiểm sát địa phương. Chồng bà đã cố gắng tìm một luật sư bào chữa cho bà, nhưng tất cả những luật sư mà ông tìm đến đều trả lời rằng họ không nhận những trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công.

Bà Từ Mặc Hương bị từ chối bảo lãnh, con trai thiểu năng bị bỏ lại một mình

Bà Từ Mặc Hương, năm nay gần 60 tuổi, cũng bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Xương Ấp bắt vào ngày 24 tháng 4. Con trai 21 tuổi của bà bị thiểu năng trí tuệ cũng bị đưa đến đồn cảnh sát. Cậu đã được thả ra trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, do bị sốc nên tinh thần của cậu không thể ổn định và cậu đã không nói năng gì nữa. Hiện tại cậu ở nhà một mình mặc dù trước đó cậu gặp khó khăn khi tự chăm sóc bản thân.

Bà Từ sau đó đã thuê một luật sư. Luật sư cố gắng bảo lãnh cho bà được ra, nhưng người ta nói với ông rằng bà Từ nên viết thư đảm bảo từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà Từ không làm vậy nên bảo lãnh của bà đã bị từ chối.

Bà Dương Tiểu Hoa đang đợi xét xử

Cảnh sát ở từ Đội An ninh Nội địa thành phố Xương Ấp cũng bắt giữ bà Dương Tiểu Hoa vào ngày 24 tháng 4. Trường hợp của bà đã được viện kiểm sát địa phương tiếp nhận, và bà đang đợi xét xử.

Chồng bà bị đột quỵ và không thể tự chăm sóc bản thân. Cháu gái của bà sống cùng bà và còn đang đi nhà trẻ. Con trai bà làm việc ở một thành phố khác đã phải sắp xếp về nhà để chăm sóc bố và con gái.

Những người chịu trách nhiệm chính tại Đội An ninh Nội địa thành phố Xương Ấp:

Chủ mưu các vụ bắt giữ: Bồ Tùng Linh (nam, chưa quá 50 tuổi)

Đội trưởng: Lưu Xương Ân, chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công, điện thoại 86-536-13853675110


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/27/370294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/8/171045.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share