Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-7-2018] Trại hè Minh Huệ tại Toronto khai giảng vào tuần trước. Thứ Tư tuần này, một nhóm học viên từ 8 đến 10 tuổi tham gia trại hè đã tới Công viên Queen’s Park và một nhóm các em từ 11 đến 13 tuổi đã đến Khu phố Tàu. Các em trình diễn các bài công pháp và giới thiệu về môn tu luyện tự đề cao bản thân này.

Các học viên nhỏ tuổi hướng dẫn học sinh trung học các bài công pháp tại Công viên Queen’s Park

62fc9da9bd5754566f490e33b7ac867e.jpg

0abd0eedfd39c8f81b9efe4d0dc75e61.jpg

Các học viên nhỏ tuổi luyện công tại Queen’s Park

Tại Queen’s Park, 47 học sinh tham gia trại hè khác ở Trường Trung học St. Thomas of Villanova College đã học năm bài công pháp và cùng tập với các học viên nhỏ tuổi.

9bf54a3a7bf63a2d63ae4abbd6092ce5.jpg

Cô Sonia (áo phông vàng), giáo viên trại hè Minh Huệ, giới thiệu Pháp Luân Công cho các học sinh Trường Trung học St. Thomas of Villanova College

b4d1f48274dcf01d6d34ebfbeddedf8c.jpg

Học sinh trung học tập các bài công pháp cùng các học viên nhỏ tuổi

e5d61903e04e218d3f636dd7eadb3720.jpg

Giáo viên Trường Trung học St. Thomas of Villanova rất vui khi các em học sinh đã có cơ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Công

4ecb7828d3353f47333c2f4c1fa36d4a.jpg

Fabio nói rằng các em học viên nhỏ tuổi dạy các bài công pháp rất tốt: “Em cảm thấy an hòa sau khi tập các bài tập. Thật thoải mái và dễ chịu. Em sẽ tiếp tục tập Pháp Luân Công.”

893c64d49fd838bd209dd6bd849bed78.jpg

Vanessa (bên phải) cảm thấy tĩnh tại và hạnh phúc sau khi tập các bài công pháp. Khi em được cho biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, em nói rằng ai cũng cần có tự do tín ngưỡng.

606145eaa0e92506cd813d23bc62b736.jpg

Các học viên nhỏ tuổi và học sinh trung học chụp ảnh cùng nhau sau khi luyện các bài công pháp. Tấm biểu ngữ có ghi: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

346698d30f3bb4fac2ca02c409d9d41e.jpg

Các học viên nhỏ tuổi

Angelina (đầu tiên bên phải trong bức hình trên) rất phấn khởi khi thấy nhiều người học các bài công pháp. “Cháu rất vui và có thêm động lực khi thấy mọi người luyện tập nghiêm túc như vậy. Chúng cháu sẽ tham gia nhiều sự kiện như thế này hơn nữa”, cô bé nói.

cbd823d76b9c2436e2eeed6939bc3b39.jpg

Tommy (bên phải) 10 tuổi, và Austin (bên trái) 9 tuổi

Cậu bé Austin, 9 tuổi, nói rằng nhiều người đã cảm ơn cậu. “Một số anh chị cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ”, Austin mỉm cười: “Cháu nghĩ là chúng cháu cũng đã làm tốt.”

Nói với mọi người về Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu

4db9cdcfd6760b405d8479a585c90117.jpg

Các học viên nhỏ tuổi tại Khu phố Tàu của Toronto

95c8dfdc12a67aa3764fc8cdf2054b49.jpg

Phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký tại Khu phố Tàu

58f7a8a2a47a4734abe446d626b82ec4.jpg

Ông John đã sốc khi các học viên nhỏ tuổi nói cho ông biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông trào nước mắt và ký tên vào bản thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại.

a204b7bb8e75a6e3ef7505e5ea21f14e.jpg

0f15a085f0bf9f345107c7efd14c249f.jpg

Các học viên nhỏ tuổi thu thập chữ ký

Em Lisa, 12 tuổi, nói rằng lúc đầu cô bé rất ngại. “Cầm những tờ rơi trong tay, cháu không biết nói thế nào với mọi người”, Lisa nói. “Rồi cháu nói chuyện với hai bạn học viên khác. Chúng cháu khích lệ lẫn nhau để loại bỏ tâm sợ hãi.”

“Một bác gái người Trung Quốc đã nguyền rủa cháu bằng những lời rất khó nghe. Cháu đã nổi giận. Nhưng rồi cháu nghĩ cháu đang tranh đấu, đó là một chấp trước mà cháu cần phải từ bỏ.”

“Một lúc sau, bác gái đó lại nhận từ rơi của cháu. Bác ấy đọc và hỏi xin thêm. Bác ấy muốn giúp chúng cháu phân phát tờ rơi. Điều đó đã khích lệ cháu rất nhiều.”

“Chúng cháu phát được rất nhiều tờ rơi mà không sợ chút nào. Khi ai đó thô lỗ với chúng cháu, chúng cháu không còn sợ hãi hay tức giận nữa.”

“Cháu đã nói với những người hét lên với cháu rằng: ‘Cô/chú/bác hãy bình tĩnh và nghe cháu nói. Chúng cháu đã được thụ ích từ môn tập này, và chúng cháu tin bác cũng sẽ được hưởng lợi ích nếu nghe cháu nói’”, Lisa cho biết: “Cháu phát hiện ra là khi cháu không có tâm sợ hãi hay tức giận thì có nhiều người muốn nghe những gì cháu cần phải nói hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/371005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171118.html

Đăng ngày: 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share