[MINH HUỆ 7-6-2018] Ngày 8 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công là ông Bào Dụ Nông và vợ ông là bà Thái Mãn Ý ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán, đã bị nhân viên Phòng 610 Giang Hán và công an đồn công an Bắc Hồ bắt giữ.

Hai vợ chồng bị đưa đến Viện Giáo dục Pháp chế quận Giang Hán (Trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn). Họ bị giam giữ ở đó gần một tháng. Gia đình họ cũng không hề được thông báo về nơi ở hiện tại của họ.

Trước đây, vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, họ bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến trại tạm giam số một thành phố Vũ Hán (trại tạm giam Nhị Chi Câu), giam giữ ở đó trong 15 ngày.

b6b74a97d1fcf2159c8a0190ca428905.jpg

Ông Bào Dụ Nông và vợ ông là bà Thái Mãn Ý

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, một học viên khác là bà Thái Đông Liên ở quận Hán Dương, Vũ Hán, đã bị công an phường bắt cóc rồi đưa đến trung tâm tẩy não này. Tham gia vụ bắt giữ có Ủy ban dân cư phường Ngũ Lí Đôn và Ủy ban dân cư phường Giang Đê, quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán.

Ngày 9 tháng 12 năm 2017, bà Chu Ái Anh, một học viên ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán, đã bị bắt và giam giữ hơn năm tháng ở trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn. Bà không được phép về nhà ăn Tết cùng gia đình.

ed8e25b7247b1b5d59cf6162e3c9fad7.jpg

Trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn

Ở Vũ Hán, các học viên Pháp Luân Công thường bị bỏ tù trong các trung tâm tẩy não để buộc họ phải từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Viện Giáo dục Pháp chế quận Giang Hán, còn được gọi là “Trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn”, nằm trên một ngọn đồi nhỏ gần núi Ngọc Duẩn ở quận Thái Điện, ngoại ô thành phố Vũ Hán. Đó là một nơi hẻo lánh tạo điều kiện cho chính quyền che giấu những hoạt động bất chính của mình.

Trung tâm này do chính quyền thành phố Vũ Hán xây dựng. Trong 19 năm qua, nó đã được sử dụng để bức hại các học viên ở quận Giang Hán, cùng các học viên ở các khu Hán Dương, Thái Điện, Tân Châu và Giang Hạ.

587174523421292a40694a281a110cb6.jpg

Sơ đồ mặt bằng bố trí trung tâm tẩy não

Các học viên ở trung tâm này thường xuyên bị bỏ đói và đầu độc. Thuốc độc được trộn vào đồ ăn của họ. Độc dược dần dần phát tác và thường khiến cho tinh thần của họ suy sụp, thân thể sưng phù. Thỉnh thoảng, nhân viên trại giam đưa thêm đồ ăn, giả vờ thể hiện quan tâm đến các tù nhân. Nhưng thực ra, đây chỉ là một thủ đoạn khác để đầu độc các học viên nặng hơn.

Từng học viên đều bị giám sát chặt chẽ. Không có không gian cho sự riêng tư. Từ sáu rưỡi sáng đến 11 rưỡi sáng, các học viên bị bắt phải nghe audio và video các chương trình vu khống Pháp Luân Công. Các lính canh thường điều chỉnh tối đa âm lượng. Vào buổi chiều, họ ép các học viên viết bài chỉ trích và vu khống Đại Pháp. Những hoạt động diễn ra hàng ngày này cố gắng để làm suy yếu ý chí của các học viên và khiến họ từ bỏ đức tin của mình.

c33fe01968917936ada38200c30c590c.jpg

Các phương thức tra tấn và lăng mạ được sử dụng thường xuyên

Quan chức chính quyền bị quả báo

Dưới đây là một số ví dụ về các quan chức chính quyền bị quả báo sau khi bức hại các học viên [Pháp Luân Công]:

Khuất Thân, chủ nhiệm Văn phòng Phòng bị quận Giang Hán, tham gia vào bức hại các học viên ở “Trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn”, đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não.

Ngày 4 tháng 2 năm 2018, một cá nhân khác tham gia bức hại là Lý Trung, nguyên Phó thị trưởng thành phố Vũ Hán, đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc điều tra vì vi phạm luật pháp nghiêm trọng.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Vương Thần, nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp Vũ Hán, cũng từng tham gia bức hại các học viên, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc điều tra vì vi phạm luật pháp nghiêm trọng.

Trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn chỉ là một trong số nhiều trung tâm tẩy não ở Vũ Hán. Còn có nhiều học viên nữa ở vũ Hán đang bị giam giữ và tra tấn phi pháp. Chúng tôi kêu gọi chính quyền thành phố Vũ Hán ngay lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công. Cộng đồng nhân quyền quốc tế đang theo dõi và điều tra những tội ác này.

Thông tin liên lạc

Cá nhân tham gia bức hại ông Bào Dụ Nông và bà Thái Mãn Ý:

Mao Kiến Tân, trưởng đồn công an đường Bắc Hồ, quận Giang Hán: +86-27-85626467, +86-27-85394672, +86-27-85624896

Tổ chức tham gia bức hại bà Thái Đông Liên: Phường Ngũ Lí Đôn, quận Hán Dương: +86-27-84843908

Cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Chu Ái Anh:

Mai Quân Hồng (梅军红), trưởng đồn công an Mãn Xuân, quận Giang Hán: +86-27-85394663, +86-27-85672783, +86-27-85687037

Khuất Thân (屈申), Giám đốc cơ sở giáo dục pháp luật quận Giang Hán: +86-18971347760

Để biết thêm thông tin về các cá nhân tổ chức tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán, xin vui lòng xem bản tiếng Hán của bài viết bên dưới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/7/368531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/12/170738.html

Đăng ngày 8-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share