Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Romania

[MINH HUỆ 11-5-2018] Trong hai ngày liên tiếp, 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Romania và Cộng hòa Moldova đã tổ chức các sự kiện nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tại hai thành phố miền núi nổi tiếng – Busteni and Brasov. Thời tiết mùa xuân tươi đẹp đã thu hút được nhiều du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đến tham dự.

Thành phố Buşteni

Vào ngày 30 tháng 4, tại thành phố Buşteni, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ cũng tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho trẻ em (và những người trẻ tuổi) mang tên “Những cánh hoa Hòa Bình.”

Bài liên quan: “Những cánh hoa Hòa bình” trong các ngôi trường ở Moldova

8cb9ace81e49dbf4e335562b763162ae.jpg

Tại gian hàng “Những cánh hoa Hòa Bình”, trẻ em và những người quan tâm đã được mời gấp những bông hoa sen bằng giấy như những món quà tưởng nhớ tới các trẻ em đang phải đối mặt với cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc vì đức tin của mình.

Dự án Những cánh hoa Hòa bình được khởi xướng ở Úc vào năm 2001, lấy cảm hứng từ một cô gái người Úc gốc Hoa có tên là Fadu có cha bị bức hại đến chết khi cô mới một tuổi.

Dự án này nhằm mục đích thông tin tới các em nhỏ, giáo viên và các bậc phụ huynh về sự bất công mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải gánh chịu, cũng như giới thiệu về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi mọi người học cách làm những bông hoa sen bằng giấy tuyệt đẹp, các học viên đã giải thích về ý nghĩa của hoa sen trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tâm tính bản thân thông qua việc tu dưỡng để trở nên chân thành, tốt bụng và vị tha.

610414f080a32ad0d1e4f518af3cfd1e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khi một nhóm các em nhỏ có kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng vùng núi Busteni này tham gia luyện công cùng họ.

Một học viên đã trò chuyện với một cặp vợ chồng và tặng họ các quyển sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cặp vợ chồng cho biết, họ đã từng nghe về cuộc bức hại này trước đây và hỏi rằng liệu tội ác này có thực sự đang diễn ra hay không. Khi người học viên kể về tình tiết của cuộc bức hại diễn ra sao, người phụ nữ hỏi rằng liệu chúng ta còn cơ hội nào để thay đổi tình thế hay không. Người học viên đã đáp lại rằng: “Có thưa bà, nếu chúng ta không làm gì hết, nếu những người tốt không làm bất cứ điều gì, thì làm sao chúng ta có hy vọng sẽ thay đổi được mọi thứ?.”

Cặp đôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Trước khi rời đi, họ đã chúc mừng các học viên và cảm ơn họ vì đã chia sẻ với họ rất nhiều thông tin bổ ích.

e3f9ef27c22b76fddaec7651f8b3ab6e.jpg

Người dân địa phương và du khách đã ký tên vào một đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội Các bác sỹ chống Mổ cướp nội tạng, một tổ chức phi chính phủ khởi xướng nhằm tập trung vào các vấn đề liên quan tới tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công dưới sự hậu thuẫn của nhà nước ở Trung Quốc. Nhiều người cũng ký đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người trực tiếp chỉ đạo cuộc đàn áp này.

Thành phố Braşov

Sự kiện ở thành phố Braşov được tổ chức ở Công viên Trung tâm Thành phố vào ngày 1 tháng 5. Hai sinh viên đã dừng lại hỏi xem các học viên liệu họ có thể liên lạc với ai để có được thông tin chi tiết về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một trong hai cô gái trẻ, là sinh viên theo học ngành Quan hệ Quốc tế chuyên ngành Nhân quyền, đang nghiên cứu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự leo thang của tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Một học viên tốt nghiệp chuyên ngành pháp lý đã đề xuất hỗ trợ cô cung cấp các tài liệu báo cáo về tội ác này.

7fceb27ea9335f358522a013c5f0b382.jpg

Các cô gái trẻ ở thành phố Braşov gấp những bông hoa sen bằng giấy và tặng chúng cho mọi người để nhắc họ về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới.

fd84de10739519671220c6fafd4d92dc.jpg

Tại sự kiện Những cánh hoa Hòa bình, những cuốn sách Câu chuyện về Hoa sen cùng với những bông hoa sen được gấp bằng giấy và hướng dẫn cách gấp được trao tặng cho mọi người. Một học viên gần đó đang luyện bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ lớn tuổi rất vui khi nhìn thấy các cháu gái mình hào hứng khi được làm hoa sen giấy. Trong khi phàn nàn rằng, thực tế là những người cao tuổi quá muộn để làm điều gì đó thay đổi cuộc sống của họ, bà nhận xét rằng, hoạt động này có tác dụng thúc đẩy những giá trị tích cực mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái chúng ta khỏe mạnh.

Một học viên khẳng định với bà rằng không bao giờ là quá muộn, bởi vì khi một ai đó lựa chọn thái độ đồng tình với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, người đó sẽ trở nên cân bằng và sống khỏe mạnh hơn, do vậy sẽ bỏ được những hành vi không tốt của mình, không những làm hại cho sức khỏe, mà con gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống của họ.

Người học viên giải thích thêm rằng, Pháp Luân Đại Pháp hàm chứa những giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa Trung Hoa truyền thống, nó rất thích hợp cho con người hiện đại ngày nay, những người đều có gia đình, công việc và vô số những vấn đề ấp lực trong cuộc sống.

Người phụ nữ muốn biết thêm thông tin về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Một học viên đã giải thích với bà rằng, không cần có bất kỳ điều kiện gì trước khi tu luyện, rằng các tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí, cũng như mọi người đều được chào đón đến với môn tu luyện này để đạt được bất kỳ tầng thứ nào họ mong muốn. Các sách và hướng dẫn luyện công cũng được cung cấp miễn phí trên mạng trực tuyến, đưa đến cho chúng ta góc nhìn rộng lớn hơn về vũ trụ, cuộc sống và thân thể con người. Bà trả lời rằng sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

bf3bf3e380fcc2d01bde0f4fb3edc969.jpg

Các học viên hướng dẫn cho các cháu nhỏ cách làm hoa sen giấy, trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Braşov.

Ngày hôm sau, các học viên đã tổ chức một buổi biểu diễn luyện công ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng miền núi Poiana Brasov.

57b249e5aaf1eae07445ffad19759165.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn luyện công tập thể ở khu nghỉ dưỡng miền núi Brasov mountain resort.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/11/169899.html
Đăng ngày 30-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share