Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu và Châu Á

[MINH HUỆ 20-5-2018] Ngoài các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức trên toàn thế giới trong hai tuần vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng để giới thiệu môn tu luyện tự thân Pháp Luân Đại Pháp. Báo cáo này ghi nhận một số sự kiện diễn ra tại Châu Âu và Châu Á.

Nga

Có hai sự kiện đáng chú ý được tổ chức tại Nga. Sự kiện đầu tiên là Triển lãm “Tất cả cho mùa hè” được tổ chức tại Khu Phức hợp Thể thao và Hòa nhạc St. Petersburg trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và biểu diễn những điệu múa truyền thống của Trung Quốc. Các học viên cũng phát tặng các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công.

16efcd84cda8859d0abb746abc9d28e3.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2239e1bbb73fe1827a82f410d1e00d59.jpg

Biểu diễn múa cổ truyền Trung Quốc

23ff2c7ea322c9d68b05682cb8b755fd.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công

Sự kiện thứ hai là Triển lãm “Chân – Thiện – Nhẫn” kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5.

Triển lãm đã thu hút hơn 800 khách tham quan tới xem các tác phẩm nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công sáng tác. Các tác phẩm muốn truyền tải thông điệp về Pháp Luân Công và tái hiện cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

29cbf8e3e099eebaf95cbf0048518865.jpg

082ff1f7d5001b8053a1763149091d69.jpg

Khách tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật

Cô Valentin, một giáo viên địa phương, đã viết trong cuốn lưu bút của khách tham quan rằng: “Tôi đánh giá cao một triển lãm nghệ thuật tuyệt vời và khiến lòng người xúc động đến vậy. Những bức tranh thật ấn tượng. Không ai rời khỏi triển lãm mà cảm thấy hờ hững. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình đã được xem ở đây. Tôi sẽ có một cái nhìn khác về thế giới.”

Thụy Sỹ

Vào ngày 1 tháng 5, các học viên ở Lucerne, Thụy Sỹ đã dựng quầy thông tin tại Loewenplatz, phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người dân, đặc biệt là các du khách Trung Quốc, về Pháp Luân Công.

3e5c9c045ccb4bfc7b16578428682908.jpg

Người dân tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

5defa9efdab59a82de3e69f5452075f8.jpg

Trò chuyện với người dân về nạn thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc

Một vài nhóm du khách Trung Quốc đã đi ngang qua quầy thông tin. Những du khách Trung Quốc này đã lắng nghe đoạn phát thanh bằng tiếng Trung của các học viên, một số người đã tiếp nhận những thông tin vạch trần những tuyên truyền dối trá và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Các học viên đã tặng họ phần mềm vượt tường lửa ở Trung Quốc. Nhiều du khách đã chụp ảnh các học viên đang biểu diễn các bài công pháp.

bf65a31ca0b5321a22fa5f5e72f76c3c.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Hàn Quốc

Ngày 5 tháng 5, Đoàn nhạc Tian Guo với các thành viên là các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc đã tham gia cuộc diễu hành khai mạc lễ hội “Thành phố Daegu sắc màu năm 2018” được tổ chức tại thành phố Daegu.

fe5484b3f854853b1cfa240b38638c8a.jpg

9efd90dc37d5b0c3afab8983bc961fc1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành

Có tất cả hơn 4.000 người chia thành 73 nhóm đã tham gia đoàn diễu hành dài 2km.

Các tiết mục biểu diễn của các học viên được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ban tổ chức lễ diễu hành đã giới thiệu: “Đây là một nhóm người tu luyện. Tôi biết họ. Họ biểu diễn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Họ đến từ Tian Guo (có nghĩa là ‘Thiên quốc”) và trang phục của họ cũng đến từ “Thiên quốc”.

1c407114117c0e7d1684f417dfb5c4d2.jpg

Các học viên phát tặng tờ rơi trong lễ diễu hành

ae3755995f66148df31b9e76a47ba0fb.jpg

Giải thưởng “được công nhận” của đoàn nhạc

Nhật Bản

Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Tokyo, các học viên đã tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

05519599d973118af9abd54eec53c3c2.jpg

Kháng nghị trước Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản

Các học viên đã đề nghị chính phủ Nhật Bản cần có hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại và giải cứu các học viên đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

57e77322f7efdd4cdd6d81e630b402be.jpg

Ông Murayama, một người không phải là học viên, cho rằng việc cưỡng bức thu hoạch tạng cần phải được ngăn chặn và chính phủ Nhật Bản cần hỗ trợ việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/20/366802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170492.html

Đăng ngày 25-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share