Bài viết của học viên tại Bulgary

[MINH HUỆ 14-5-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa tham gia Lễ hội Sức khỏe Bungary vào tháng 4 năm 2018, còn được gọi là Zdravei Zdrave (Xin chào Sức khỏe). Sự kiện toàn quốc diễn ra vào năm thứ chín liên tiếp theo khẩu hiệu “Tinh thần khỏe mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh.”

Lễ hội sức khỏe diễn ra tại các thành phố Yambol, Plovdiv và Blagoevgrad trong ba ngày cuối tuần liên tiếp. Các học viên đã giới thiệu những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng bằng cách biểu diễn năm bộ công pháp, trình bày những nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện là Chân – Thiện – Nhẫn, và tổ chức buổi hướng dẫn gấp hoa sen giấy. Một số khách tham quan đã quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp hỏi nhiều câu hỏi về môn tu luyện và cuộc bức hại, trong khi hàng trăm người khác lần đầu tiên biết đến môn tu luyện này.

aa82228b37952ad58895574530de5a89.jpg

Vào ngày 14-15 tháng 4, hàng chục người tham dự bài diễn giảng “Tìm về nguồn cội, bản tính tiên thiên bằng Pháp Luân Đại Pháp” được tổ chức tại Nhà Thanh niên ở Yambol. Ban tổ chức đã trình bày về việc có thể thực hiện được điều đó ra sao bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và ông đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. “Bằng cách tuân theo những nguyên lý này, con người nâng cao tâm tính, không ngừng đề cao trình độ tâm linh, và dần dần quay về với bản nguyên sinh mệnh.” Một buổi biểu diễn và giải thích về năm bộ công pháp Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức trong công viên thành phố cho nhiều người muốn học.

9bfa714a000fe8a604ff2d5809c79353.jpg

Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều sự quan tâm ở thành phố Plovdiv, nơi Lễ hội Sức khỏe Zdravei Zdrave diễn ra vào ngày 21-22 tháng 4 tại Nhà Kỹ thuật và Khoa học. Rất nhiều người đã muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp mà hội trường chỉ có thể chứa được một phần tư trong số họ. Những người còn lại đã học các bài công pháp ngoài hiên lớn dưới trời nắng do nhà tổ chức sự kiện bố trí sau đó. Vào ngày thứ hai của lễ hội, một học viên đã chia sẻ về những lợi ích sức khỏe và tinh thần trước một hội trường kín người. Cô và những học viên khác sau đó đã trả lời các câu hỏi về bản chất của hệ thống tu luyện và nguyên nhân đằng sau cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc.

238515ab120bbfdd10289bb7afb8092d.jpg

Buổi hướng dẫn gấp hoa sen giấy được tổ chức trong cả hai ngày và thu hút cả trẻ em lẫn người lớn. Họ nhận xét về sự tinh khiết và năng lượng tích cực của nó. Nhiều khách tham quan đã tìm hiểu về lịch sử của “những cánh hoa hòa bình” và mang biểu tượng đẹp đẽ về hy vọng này về nhà.

Khách tham quan cũng được cung cấp các tài liệu được biên soạn dựa trên những nghiên cứu về “Hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp” và “Khoa học đằng sau Pháp Luân Đại Pháp”.

cfaf984dc24f0c0d522d77dc3e04cf98.jpg

Buổi hướng dẫn gấp hoa sen giấy​ tại Blagoevgrad thu hút nhiều sự chú ý

Các em nhỏ rất vui thích được viết chữ Chân – Thiện – Nhẫn tiếng Hoa bằng màu nước và bút sáp màu. Hàng chục người tham gia lễ hội đã tham dự một buổi giới thiệu về môn tu luyện và thử học các bài công pháp.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo 19 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, hầu hết khách tham quan đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thu thập chữ ký là một hoạt động quốc tế trải khắp hơn 50 quốc gia châu Âu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/15/170414.html

Đăng ngày 27-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share