Bài viết của Tô Dung, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 29-9-2012] Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã gây chấn động cộng đồng quốc tế sau khi sự việc được phơi bày năm 2006 và bị lên án kể từ đó. Gần đây, Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi điều trần về nạn mổ cướp nội tạng từ những người bất đồng chính kiến và tín đồ tôn giáo do ĐCSTQ tiến hành. Tại hội nghị của Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế đã đề nghị tiến hành điều tra ngay lập tức nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ tiến hành. Động thái này đã một lần nữa thu hút sự chú ý của người dân về vấn đề này. Các bác sĩ, luật sư, thẩm phán, nghị sĩ, đạo diễn phim và công chúng đều lên án mạnh mẽ hành vi man rợ của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng kêu gọi Liên hợp quốc chú ý đến nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), một tổ chức gồm các bác sĩ đến từ nhiều quốc gia, đã tới Trụ sở Liên hợp quốc tại New York và gửi bức thư thỉnh nguyện với 23.000 chữ ký cho bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. DAFOH đã kêu gọi chính phủ Mỹ gây áp lực lên chế độ ĐCSTQ để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Thư thỉnh nguyện này cũng kêu gọi Hoa Kỳ công bố thông tin về mổ cướp nội tạng sống mà Vương Lập Quân, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Trùng Khánh, đã trình lên Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Trùng Khánh khi ông ta đến đó để xin tị nạn.

Hàng năm có khoảng 10.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc. Ở Mỹ, thời gian chờ để tìm được nội tạng tương thích là khoảng ba năm; còn ở Trung Quốc thì chỉ mất vài tuần. Căn cứ vào số ca cấy ghép và thời gian chờ, DAFOH tuyên bố: “Ở Trung Quốc hẳn phải có nguồn cung nội tạng sống dồi dào, mà nhóm nạn nhân lớn nhất là những học viên Pháp Luân Công.” Thư thình nguyện ước tính rằng, từ năm 2000, ít nhất 60.000 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nội tạng của họ được bán với giá cao. Tiến sĩ Torsten Trey, Giám đốc điều hành của DAFOH, nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ phá vỡ sự im lặng, và yêu cầu Hoa Kỳ chú ý đến vấn đề này thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra quốc tế để tìm ra bản chất của vấn đề.”

Bác sĩ Vương Văn Di, một thành viên của DAFOH, là người góp phần gửi lá thư thỉnh nguyện, ông nói: “Trung Quốc đã vào Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc. Chúng tôi gửi thư thỉnh nguyện này để nhắc nhở mọi người rằng ĐCSTQ không làm theo những gì họ tuyên bố; Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ thúc giục họ thực hiện theo hiệp ước này.”

Cựu chủ tịch tổ chức cấy ghép nội tạng kêu gọi chính phủ Đài Loan đưa ra khuyến cáo với những người có ý định đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng

Bác sĩ Kha Văn Triết, nguyên trưởng nhóm Cấy ghép nội tạng và trưởng khoa Y học chấn thương tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, đã yêu cầu chính phủ Đài Loan làm rõ vấn đề bệnh nhân tới Trung Quốc Đại lục để cấy ghép nội tạng để tránh việc họ trở thành những kẻ đồng lõa trong nạn buôn bán nội tạng của ĐCSTQ.

2012-9-28-cmh-tw-01.jpg

Bác sĩ Kha Văn Triết, nguyên trưởng nhóm Cấy ghép nội tạng và trưởng khoa Y học chấn thương tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan​

Tiến sĩ Kha nói: “Về việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại lục, tôi nghĩ rằng chính phủ Đài Loan nên đưa ra quan điểm. Họ không thể nhắm mắt làm ngơ. Như vậy không ổn.”

Đài phát thanh Trung ương Đài Loan phỏng vấn luật sư nhân quyền

Teresa Chu, phát ngôn viên của Nhóm Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan, gần đây đã được phỏng vấn bởi phóng viên cao cấp Dương Hiến Hồng của Đài phát thanh Trung ương Đài Loan. Bà Chu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn rằng ĐCSTQ đã thu hoạch quan nội tạng sống trong hơn một thập kỷ qua. Đó không chỉ là sát nhân, đó là tội ác chống lại loài người. Bà kêu gọi toàn thế giới phơi bày tội ác trắng trợn này, và thúc đẩy các đạo luật để ngăn chặn nó.

Bà Chu nói: “Một số quốc gia như Canada, Israel, Ý và Bỉ đã thông qua đạo luật để ngăn chặn các bác sĩ môi giới bất hợp pháp cho nạn buôn bán nội tạng và ngăn không cho bệnh nhân đi đến những nơi như Trung Quốc để ghép nội tạng không rõ nguồn gốc. Họ thậm chí còn giữ lại các khoản trợ cấp bảo hiểm của những người ghép tạng ở Trung Quốc, điều này sẽ ngăn chặn nhu cầu và ngăn cản công dân của họ vô ý trở thành kẻ bất lương tiếp tay cho tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ”.

Viên chức tư pháp: Nguồn nội tạng của Trung Quốc Đại lục là việc gây nhiều tranh cãi

2012-9-28-cmh-tw-02--ss.jpg

Ông Hà Giáp Ân, giám đốc Tòa án Tối cao Đài Loan tại Cao Hùng

Ông Hà Giáp Ân, giám đốc Tòa án Tối cao Đài Loan tại Cao Hùng, trong khi tham dự một hội thảo địa phương mang tên “Phơi bày nạn mổ cướp nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ”, đã nhắc nhở công chúng rằng: “ĐCSTQ tuyên bố nội tạng được lấy từ các tử tù. Đồng thời lại xuất hiện một loạt những vụ chữ ký giả mạo và những vụ việc bất hợp lý khác. Nguồn nội tạng của Trung Quốc Đại lục là việc gây nhiều tranh cãi.

Đạo diễn phim ngắn: ĐCSTQ sợ thảo luận công khai về thu hoạch nội tạng sống

2012-9-28-cmh-tw-03--ss.jpg

Đạo diễn Ngô Dũng Đức chia sẻ kinh nghiệm về kiểm duyệt của ĐCSTQ trong vấn đề mổ cướp nội tạng phi pháp

Đạo diễn Ngô Dũng Đức cho biết ông hy vọng rằng người dân Đài Loan sẽ tìm hiểu sự thật về những gì các quan chức Trung Quốc đang cố che đậy và tránh trở thành kẻ đồng lõa với ĐCSTQ vì thiếu hiểu biết. Ông nói rằng năm ngoái, sau khi tham gia buổi họp báo công bố cuốn sách Thu hoạch đẫm máu, ông bắt đầu làm một bộ phim ngắn: ”Tuyên ngôn Geneva bị lãng quên“, thể hiện những lo ngại liên quan đến nhân quyền. Sau đó, ông đăng ký tham gia cuộc thi Sáng tác phim ngắn dành cho hai bờ eo biển lần đầu tiên được tổ chức bởi Liên hoan phim ngắn quốc tế Đài Bắc và Trung Quốc Đại lục. Sau khi hoàn tất đăng ký vào ngày 15 tháng 8 năm nay, bộ phim ngắn của ông đã được bình chọn là một trong những phim hay nhất. Nhưng vào ngày thứ 8, bộ phim của ông đột nhiên bị xóa khỏi trang web. Sau đó, một nhân viên của Văn phòng Liên hoan phim ngắn quốc tế Đài Bắc nói với anh rằng phía Bắc Kinh nói: “Bộ phim có chủ đề không thích hợp với công chúng, vi phạm các quy định của Trung Quốc Đại lục.” Đạo diễn Ngô nói: “Chính quyền Trung Quốc sợ thảo luận công khai về vấn đề mổ cướp nội tạng.”

Lời kêu gọi chính nghĩa của cộng đồng địa phương

Hiệp hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc hội thảo “Phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ”, trong một khu dân cư ở Cao Hùng. Sau khi nghe bản báo cáo, nhiều người tham gia đã chỉ ra rằng ngay cả khi có thành viên trong gia đình cần cấy ghép nội tạng, họ cũng sẽ không chấp nhận nội tạng có nguồn gốc không rõ ràng, bởi vì không nên hy sinh mạng sống của người khác để đổi lấy sự kéo dài mạng sống cho bản thân.

2012-9-28-cmh-tw-04--ss.jpg

Người dân tham dự hội thảo “Phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ” tại Cao Hùng

2012-9-28-cmh-tw-05--ss.jpg

Bà Hoàng nói rằng bà sẽ giới thiệu cho bạn bè cuốn sách Thu hoạch đẫm máu

Bà Hoàng là một trong số những người tham gia hội thảo, bà nói: “Tôi nghĩ rằng mình sẽ không hy sinh mạng sống của một người khác để kéo dài cuộc sống cho bản thân mình. Tôi sẽ chọn cách khác để điều trị bệnh và sống phần còn lại của cuộc đời tôi. Tôi chắc chắn sẽ không lấy nội tạng của người khác nếu việc đó đồng nghĩa với cái chết của họ. ”

2012-9-28-cmh-tw-06--ss.jpg

Ông Mã cùng uỷ ban khu dân cư tại Cao Hùng kêu gọi người dân Đài Loan không tuỳ tiện tới Trung Quốc Đại lục để cấy ghép nội tạng

Ông Mã, một thành viên của ban quản lý khu dân cư, bình luận rằng nguy cơ thải loại khi ghép tạng của người không có quan hệ thân thích là rất cao. Nếu không ghép thận và dùng phương pháp thẩm tách thận thì vẫn có thể sống một thời gian, nhưng việc ghép thận từ người không thân thích có thể đẩy nhanh tốc độ tử vong. Ông Mã nói: “Video ngày hôm nay sẽ khiến tôi phải suy xét cẩn thận, tôi thực sự không thể chấp nhận hành động tàn nhẫn đến như vậy. Nếu việc mổ cướp nội tạng sống là đúng thì thật khủng khiếp!” Ông biết rằng hệ thống điều trị của ĐCSTQ có rất nhiều việc làm vô trách nhiệm. Việc tiêm liều cao thuốc chống thải loại là rất nguy hiểm, chưa kể đến những việc giết người tàn bạo đằng sau. Ông kêu gọi người dân Đài Loan nhất định không được tuỳ tiện tới Đại lục để cấy ghép nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/29/263401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/30/135653.html
Đăng ngày 1-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share