Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2015] Sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nữ Sơn Đông, nơi họ bị tra tấn và bị buộc phải xem các chương trình phỉ báng môn tu luyện. Họ cũng phải viết “báo cáo tư tưởng” mỗi ngày.

Dưới đây là thông tin về ba [trong sáu] học viên.

Bà Vương Ngọc Trăn đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 2 năm 2009, và sau đó bị kết án tám năm tù giam. Những tra tấn, bức hại tại nhà tù nữ Sơn Đông đã khiến bà bị suy sụp tinh thần, đại tiểu tiện không tự chủ.

Cô Lý Lệ, 43 tuổi, đã bị sa thải khỏi công ty trước khi bị đưa đến một bệnh viện tâm thần và bị giam giữ [ở đó] bốn tháng. Trước đó, cô đã từng bị giam giữ hai năm tại một trại lao động cưỡng bức và bốn năm tại một nhà tù.

Cô Lý bị chuyển đến nhà tù nữ Sơn Đông vào mùa đông năm 2012 để chịu gia hạn án bốn năm. Cô bị nhốt trong phòng biệt giam suốt ba năm qua vì từ chối bị chuyển hóa.

Trong khi bị giam giữ, cô Lý đã chịu các hình thức tra tấn: bức thực, cấm ngủ, đánh đập, còng hai tay ra sau và treo lên, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, và buộc phải đứng hoặc ngồi trong nhiều giờ.

Bà Từ Quế Vân, ở huyện Cát, thành phố Bình Độ, đã bị giam giữ nhiều lần vì đức tin của mình. Lần gần đây nhất, bà bị các sỹ quan cảnh sát Cao Mật bắt giữ vào tháng 8 năm 2014. Bà đã bị tòa án Cao Mật kết án bất hợp pháp và bị chuyển đến nhà tù nữ Sơn Đông vào mùa thu năm 2015, vì tội truyền tải thông tin liên quan đến Pháp Luân Công ở nơi công cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/1/318435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/7/153982.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share