[MINH HUỆ 14-8-2015] Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2015, hơn 3.500 người dân ở thành phố Trương Gia Khẩu và các vùng lân cận ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã ký tên kiến nghị kêu gọi điều tra cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân bởi những tội ác mà ông ta đã phạm phải trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Không giống như hơn 130.000 người đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân trong thời gian gần đây, những người ký tên kiến nghị này không phải là các học viên Pháp Luân Công. Làn sóng khởi kiện Giang đã khích lệ họ, và họ đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm này, những công dân Trung Quốc này đến từ mọi tầng lớp xã hội, họ đã lựa chọn đứng dậy và lên tiếng cho công lý.

2015-8-13-mh-signature-zhangjiakou-1--ss.jpg

2015-8-13-mh-signature-zhangjiakou-2--ss.jpg

Chữ ký và dấu điểm chỉ của hàng nghìn người lên đơn kiến nghị kêu gọi điều tra các tội ác của Giang Trạch Dân

Tỉnh Hà Bắc là một trong những khu vực mà bức hại Pháp Luân Công diễn ra nghiêm trọng nhất. Trong nửa đầu năm 2015, 136 học viên từ tỉnh Hà Bắc đã bị bắt, trong số đó có 15 người đã bị kết án, và bảy người đã qua đời vì bị tra tấn, trong đó có ba người ở Thiên Tân và một người ở Bắc Kinh.

Lịch sử kháng nghị ôn hòa

Hà Bắc cũng có một lịch sử kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại rộng khắp. Minh Huệ Net đã đăng tải một vài báo cáo về những người không phải là các học viên ở tỉnh Hà Bắc đã ký tên kiến nghị và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Ngay từ năm 2012, 979 người dân đã ký tên và điểm chỉ vào một đơn kiến nghị, yêu cầu trả tự do cho ông Trịnh Tường Tinh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đường Sơn, Hà Bắc. (Điểm chỉ vào một bảng kiến nghị để ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực giải cứu một học viên Pháp Luân Công)

Năm 2014, hơn 300 người dân thành phố Lang Phường, Hà Bắc, đã ký tên kiến nghị, yêu cầu trả tự do cho bốn học viên – Khang Cảnh Thái, Vương Chiêm Thanh, Mã Duy Sơn, và Văn Kiệt – những người đã bị Đồn Công an thành phố Tam Hà bắt giữ phi pháp vào ngày 22 tháng 4 năm 2014. (Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc: Hơn 300 người dân ký tên kiến nghị yêu cầu trả tự do cho bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ) Đầu năm 2015, con số này [số người kiến nghị] đã lên tới gần 1.000 người. (Gần 1.000 người dân Tam Hà ký kiến nghị yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công)

Tháng 7 năm 2015, Minh Huệ Net đã nhận được một bản kiến nghị có 5.038 chữ ký của người dân ở ba khu vực của tỉnh Hà Bắc – Bảo Định, Tần Hoàng Đảo, và Trương Gia Khẩu – lên án tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để lấy tạng dưới sự hậu thuẫn của nhà nước. (5.038 chữ ký của người dân ở tỉnh Hà Bắc lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng dưới sự hậu thuẫn của nhà nước)

Đến nay, có thêm 3.500 người dân của thành phố Trương Gia Khẩu tham gia kiến nghị.

Nhiều người ký tên đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Một người dân trong làng đã nói với người thu thập chữ ký rằng: “Giang Trạch Dân không làm được điều gì tốt cho đất nước này. Ông ta là ác quỷ. Thu hoạch tạng là việc làm vô nhân đạo. Tôi chắc chắn phải ký tên kiến nghị. Giang đã mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân. Ông ta cần phải bị đưa ra công lý.”

Có lẽ lời của một người nông dân 60 tuổi có thể đại diện cho nhiều người ký tên kiến nghị: “Thu hoạch tạng là việc mà ngay cả Đức quốc xã cũng không dám làm. Những tên súc sinh này cần phải bị đưa ra công lý. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bức hại Pháp Luân Công thì quả thực là tà ác. Đảng Cộng sản thực sự là vô nhân tính. Tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ điều gì tà ác hơn điều này. Trời sẽ trừng phạt họ.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/8/14/314116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/15/152078.html

Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share