[MINH HUỆ 24-02-2014] Là một phần trong chuỗi “Israel đồng cảm với những nạn nhân Pháp Luân Công”, Quốc hội Israel đã tổ chức một phiên điều trần vào ngày 17 tháng 02 để lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Theo một bản báo cáo của báo Thế giới Do Thái San Diego (San Diego Jewish World) vào ngày 20 tháng 02, trong một phiên họp đặc biệt của Sảnh Tự do (Liberal Lobby), Phó chủ tịch Nghị viện Israel và cũng là chủ tịch của Sảnh Tự do, ông MK Moshe Feiglin (Likud) nói: “Đây là trách nhiệm đạo đức của người dân Israel nhằm giúp chống lại những tội ác chống lại loài người ở Trung Quốc.”

Ông Feiglin nói rằng chính quyền Trung Quốc đã giam giữ học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động, tra tấn họ, và lấy nội tạng của họ để kiếm lợi.

Phiên điều trần tại Quốc hội Israel vào ngày 17 tháng 02

Giáo sư Jacob (Jay) Lavee, trưởng Khoa Cấy ghép Tim ở Trung tâm Y tế Sheba, đã kêu gọi Israel chủ trương việc chấm dứt hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng: “Luật cấy ghép của Israel ngăn không cho dòng chảy bệnh nhân đổ về Trung Quốc, và không tài trợ cho việc cấy ghép bất hợp pháp ở đó, nhưng Nghị viện Israel cần phải kêu gọi các quốc hội khác trên toàn thế giới tham gia vào cuộc chiến nhằm ngăn chặn tội ác chống loài người đang diễn ra ở Trung Quốc do chính quyền hậu thuẫn.”

Ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, đã ca ngợi Israel vì là nước đi đầu trong cuộc chiến pháp lý ngăn chặn mổ cướp nội tạng. Ông kêu gọi Quốc hội Israel mở rộng phạm vi luật pháp nhằm giúp đỡ các nạn nhân và cho phép các học viên Pháp Luân Công được tị nạn tại Israel.

Ông Ethan Gutmann là một nhà báo, người đã điều tra cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công trong những năm qua. Ông cũng kêu gọi Israel và các quốc gia khác nên có hành động ngăn cản các công ty dược phẩm tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với cấy ghép hay tài trợ cho các ca ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Cùng ngày hôm đó, Triển lãm Nghệ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn” đã được giới thiệu ở Sảnh Tự do. Các tác phẩm nghệ thuật kể về những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, và những lợi ích mà họ đã có được sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trong những năm qua, triển lãm nghệ thuật đã được tổ chức tại hơn 800 địa điểm ở 50 quốc gia, bao gồm cả Quốc hội Úc, Quốc hội Cộng hoà Séc, Quốc hội Anh, Hạ viện Mỹ và tại các trung tâm văn hoá và các phòng trưng bày trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/24/以色列国会听证会-反对中共活摘器官(图)-288049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/25/145598.html

Đăng ngày 28-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share