[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 12 tháng 05, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã tổ chức một loạt các hoạt động và lễ đại diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 14 và sinh nhật lần thứ 62 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các học viên chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ

Biểu diễn và các bài công pháp Pháp Luân Công

Vào buổi sáng, các học viên đã tập trung lại để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng nhau. Sau đó, Đoàn nhạc Tian Guo và một đội trống lưng bắt đầu các hoạt động kỷ niệm bằng các màn trình diễn.

Thiệp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn

Đội trống lưng

Đội trống/cờ

Lễ đại diễu hành

Cuộc diễu hành đặc trưng của Đoàn nhạc Tian Guo, màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội cờ/trống, đội trống lưng, và nhiều biểu ngữ và áp phích trưng bày sự phổ truyền toàn thế giới của Pháp Luân Đại Pháp, và kháng nghị ôn hòa cho cuộc bức hại ở Trung Quốc và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đám đông dân chúng đã dừng lại để xem diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh và quay phim.

Đoàn nhạc

Đại diễu hành được chào đón bất chấp sự can nhiễu của ĐCSTQ

Một du khách Trung Quốc tại sự kiện nói: “Tôi thật sự ngạc nhiên bởi đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đó. Nó không thể thấy được ở Trung Quốc. Tôi thích sự tự do ở Hồng Kông.”

Tuy nhiên, Hiệp hội Chăm sóc Thanh niên Hồng Kông (HKYCA), một hiệp hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, đã cố gắng can nhiễu lễ diễu hành. HKYCA đã dùng loa tuyên truyền công kích Pháp Luân Công, và cũng sử dụng xe ô tô để cố gắng gây rối cuộc diễu hành. Một số thành viên của HKYCA trà trộn vào khán giả và dùng nhiều ngôn từ để công kích Pháp Luân Công. Nhưng những hành vi của họ đã bị nhiều người dân lên án.

Một phụ nữ nói với một học viên rằng cô thấy khó chịu vì sự quấy rầy của HKYCA. Cô muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Một phụ nữ khác nói: “HKYCA thật là xấu. Chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận, nhưng HKYCA lại cố gắng quấy nhiễu chúng ta. Những hành vi của họ vi phạm luật pháp và các quy định ở Hồng Kông.”

Được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lâm Lạc Bình và A Vĩ (phía trên), A Tuyền và con gái cô (phía dưới bên trái), và Trần Thục Vân (phía dưới bên phải)

Lâm Lạc Bình nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi nhiều chứng bệnh của anh. Vợ anh, A Vĩ, đã thấy những thay đổi ở anh, và cũng đã bắt đầu tu luyện. A Tuyền cũng có những kinh nghiệm tương tự. Bây giờ cả gia đình cô đều tu luyện. A Tuyền nói: “Chúng tôi ở đây để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, và cũng để mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người.” Lâm Lạc Bình hạnh phúc nói rằng ngày càng có nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tất cả những nỗ lực của chúng ta là xứng đáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/香港大游行庆祝世界法轮大法日-274054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139912.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share