Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2020] Bà Cao Cửu Vân, một cư dân huyện Khúc Châu, tỉnh Hà Bắc hiện đã bị giam giữ gần bảy tháng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà Cao đang đối mặt với truy tố.

Bà Cao, một giáo viên trung học giảng dạy môn toán, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 sau khi bị báo chính quyền vì dán thông tin về Pháp Luân Công trong khu chung cư nơi bà sinh sống. Một học viên khác là bà Hồ Liên Hương cũng bị bắt giữ cùng với bà, nhưng học viên Hồ đã được thả vì có dấu hiệu huyết áp cao. Bà cao hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Số 3 thành phố Hàm Đan kể từ đó. Huyện Khúc Châu trực thuộc sự quản lý của thành phố Hàm Đan.

Lý Phàm, Bí thư huyện Khúc Châu, đã lệnh cho công an cấp huyện và công tố viên nhanh chóng kết thúc vụ án của bà Cao, sau khi nhận được các cuộc điện thoại gọi đến từ các học viên Pháp Luân Công ở hại ngoại, hối thúc ông trả tự do cho bà Cao.

Viện Kiểm sát Huyện Khúc Chu đã phê chuẩn bắt giữ bà và trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát quận Tùng Đài ở thành phố Hàm Đan. Sau khi viện kiểm sát cấp cao hơn từ chối tiếp nhận hồ sơ của bà, Viện Kiểm sát Khúc Chu đã trình hồ sơ của bà Cao lên Viện Kiểm sát Thành phố Hàm Đan.

Bài liên quan:

Giáo viên Hà Bắc bị giam giữ vì nói với mọi người cách để có thể an toàn trong đại dịch


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186572.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share