Bài viết bởi Thư Chân

[MINH HUỆ 20 – 12 – 2009] Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lịch sử và quan trọng. Tòa án quốc gia Tây Ban Nha gần đây đã truy tố 5 quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Giang Trạch Dân và La Cán, vì sự tham gia tích cực của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ đã đang bị phán vào các tội ác diệt chủng và tra tấn. Tòa án đã kết tội 5 quan chức này vào giữa tháng 11 năm 2009, và họ có sáu tuần để trả lời. Nếu không có phản hồi nào sau sáu tuần, họ có thể bị bắt giữ và bị kết án tại bất kỳ quốc gia nào đó có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha. Vào ngày 17 Tháng 12 năm 2009, một thẩm phán liên bang ở Argentina phán quyết rằng Giang Trạch Dân và La Cán đã phạm tội diệt chủng và tra tấn, và đã ban hành những lệnh bắt giữ quốc tế Giang và La vì vai trò của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Phán quyết Achentina này tương tự như phán quyết do Tòa án quốc gia của Tây Ban Nha đã ban hành. La Cán, Thư ký Ủy ban pháp luật và Chính trị trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), viếng thăm Argentina vào tháng 12 năm 2005. Trong thời gian đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Argentina ủy thác cho các luật sư Adolfo Casabal Elas và Alejandro Guillermo Cowes đưa đơn kiện La lên Tòa án hình sự Liên bang của Argentina. Tòa án số 9 của Tòa án Liên bang Argentina đã thụ lí vụ kiện, và Thẩm phán Octavio Araoz de Lamadrid chịu trách nhiệm giải quyết vụ này.

Rất là cảm động khi biết được rằng trong suốt cuộc điều tra kéo dài 4 năm, phải chịu tất cả các áp lực từ phía ĐCSTQ nhân danh chính phủ Trung Quốc, thẩm phán đã kiên trì và cuối cùng ông đã hoàn thành cuộc điều tra của mình cả bên trong và bên ngoài Argentina. Ngài thẩm phán đã gặp các nạn nhân của cuộc bức hại, cũng như các nhân chứng không phải là học viên. Ông cũng đưa vào cuộc điều tra của mình các báo cáo từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang và La. Ông đã phán quyết rằng La Cán đã phạm các tội ác diệt chủng và tra tấn.

Ngài Thẩm phán cũng tìm thấy rằng Giang Trạch Dân, cấp trên của La Cán, là người khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Do đó, Ông bao gồm Giang Trạch Dân trong trường hợp của La và cùng xử lý hai trường. Ngài thẩm phán phán Giang có cùng tội như La Cán.

Trong một tài liệu pháp luật trang số142, thẩm phán đã đưa ra dẫn chứng một cách rộng rãi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc, và Giang và La đã đóng vai trò như thế nào.

Thẩm phán Lamadrid giải thích về quyết định của mình rằng “Kế hoạch diệt chủng [của Giang Trạch Dân và La Cán] đã được thiết kế bao gồm một loạt các hành động hoàn toàn khinh rẻ sinh mệnh và nhân phẩm con người. Mưu đồ cuối cùng – nhổ tận gốc Pháp Luân Công. – đảm bảo cho tất cả các phương tiện được sử dụng. Bằng cách này, quấy rối, tra tấn, mất tích, giết chết, tẩy não, tra tấn tâm lý, đã rất phổ biến trong cuộc bức hại các học viên. ”

Thẩm phán Lamadrid nhấn mạnh rằng ông đã thông qua các nguyên tắc của thẩm quyền phổ quát trong việc giải quyết vụ án. Ông nói trong phán quyết của mình, “Tôi hiểu rằng trong trường hợp hiện nay theo nguyên tắc thẩm quyền phổ quát phải được áp dụng dựa trên [mức độ nghiêm trọng] của tội ác, số nạn nhân bị ảnh hưởng, và bản chất tư tưởng của các hành động chống lại các thành viên của nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công. ”

Trong hai tháng qua, các thẩm phán từ Tây Ban Nha và Argentina này đã hành động chống lại các quan chức Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công. Cả hai đều đã thông qua các nguyên tắc của thẩm quyền phổ quát khi xử lý các trường hợp của họ. Nói một cách khác, cả hai thẩm phán đã phán quyết rằng Giang Trạch Dân và La Cán không chỉ ngược đãi và tra tấn các học viên Pháp Luân Công có trái tim nhân từ – những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, mà còn bất chấp mạng sống và các nguyên tắc thông thường khi họ tiến hành diệt chủng và tra tấn. Cũng có những vụ án đang chờ giải quyết chống lại Giang Trạch Dân vì các chính sách diệt chủng và tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia như: Bỉ, Đức, Hàn Quốc, Canada, Hy Lạp, Chilê, Úc, Bolivia, Hà Lan, Pêru, Thụy Sĩ, New Zealand, Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Dựa trên nguyên tắc về nhân quyền và đạo đức nên vượt xa bất kỳ vấn đề chính trị và kinh tế nào, rõ ràng là Giang Trạch Dân và La Cán đã phạm tội ác và đã gây tổn hại cho xã hội loài người khi bức hại Pháp Luân Công. Càng ngày càng có nhiều người tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp và đồng hóa với các nguyên lý của Pháp Luân Công, Chân-Thiện-Nhẫn. Thời gian trôi qua, nhiều người hơn nữa sẽ kiên định bước tiếp và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công để bảo vệ niềm tin của họ. Vụ kiện đối với Giang và các thủ phạm chính khác sẽ nhận được sự ủng hộ ở nhiều quốc gia, và cuối cùng, Giang và băng đảng của ông ta sẽ được đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/20/214758.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/1/113500.html
Đăng ngày: 11 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share