Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đạt được bước đột phá lịch sử sau ba nhiệm kỳ Quốc hội
Bài viết của Trịnh Nham, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 01-10-2026] Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), với sự đồng thuận tuyệt đối. Điều này đánh dấu một bước tiến lịch sử trong công tác lập pháp nhắm cụ thể vào cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Được Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas đệ trình vào tháng 3 năm nay, dự luật đã nhận được sự đồng bảo trợ của 11 Nghị sỹ thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Dự luật nhằm mục đích áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân dính líu đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bao gồm việc từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ.
Quy trình lập pháp của Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act) cho thấy nỗ lực kiên trì và chung tay của hàng chục Nghị sỹ Quốc hội thuộc cả hai đảng chính trị lớn. Bao gồm các mốc như sau:
Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa Scott Perry của bang Pennsylvania đã đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.6319) lên Quốc hội khóa 117. Dự luật có 19 Nghị sỹ đồng bảo trợ, gồm 18 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa và một Nghị sỹ Đảng Dân chủ.
Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Hạ nghị sỹ Scott Perry đã đệ trình lại Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.4132) lên Quốc hội khóa 118.
Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.4132, Quốc hội khóa 118).
Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa khi đó là ông Marco Rubio của bang Florida đã đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (S.4914) lên Quốc hội khóa 118. Dự luật có sáu Nghị sỹ đồng bảo trợ thuộc Đảng Cộng hòa.
Ngày 24 tháng 2 năm 2025, Hạ nghị sỹ Scott Perry đã tái đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.1540) lên Quốc hội khóa 119. Sau đó, 12 Hạ nghị sỹ khác đã tham gia đồng bảo trợ, bao gồm 10 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa và hai Nghị sỹ Đảng Dân chủ.
Ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.1540, Quốc hội khóa 119).
Ngày 5 tháng 3 năm 2026, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas đã đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009) lên Quốc hội khóa 119. Dự luật được bảo trợ bởi 11 Thượng nghị sỹ, trong đó có sáu người thuộc Đảng Cộng hòa và năm người thuộc Đảng Dân chủ.
Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009) đã được Thượng viện Hoa Kỳ tuyệt đối đồng thuận thông qua.
Sau ba nhiệm kỳ Quốc hội, dự luật vẫn cần phải trải qua các cuộc đàm phán lưỡng viện và được Tổng thống ký duyệt. Nghĩa là, một khi cả Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội thống nhất về văn bản này, dự luật sẽ chính thức được gửi tới Nhà Trắng. Nếu Tổng thống ký ban hành (hoặc không phủ quyết trong thời hạn quy định), dự luật sẽ trở thành luật liên bang.
Điều đáng chú ý là từ khi dự luật được khởi xướng cho đến khi được thông qua tại Thượng viện, quá trình ấy trải qua đầy rẫy những thử thách về lương tâm và ý chí. Tinh thần công lý và những nỗ lực không mệt mỏi của Hạ nghị sỹ Perry, Thượng nghị sỹ Cruz và hàng chục thành viên Quốc hội của cả hai đảng đã đồng bảo trợ cho dự luật, cũng như tất cả những người dân Mỹ đã ký đơn kiến nghị ủng hộ dự luật, đã phản ánh lập trường của người dân Mỹ trong việc ủng hộ nhân quyền và tự do cho các học viên Pháp Luân Công.
Như Hạ nghị sỹ Pat Ryan đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh của các học viên vào ngày 24 tháng 9 tại Washington, D.C.: “Hiện vẫn luôn có sự ủng hộ lưỡng đảng dành cho quyền tự do tôn giáo, cụ thể là để bảo vệ quyền tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tự hào là người đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một dự luật lưỡng đảng mà Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với sự ủng hộ to lớn và mạnh mẽ, điều đó cho thấy người dân Mỹ kề vai sát cánh và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trên mọi phương diện về tín ngưỡng và tự do của các bạn.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/1/515109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/2/236291.html


