Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-09-2026] Nhiều người tại Đài Loan sau khi đọc tạp chí Thiên Địa Thương Sinh đã nhận xét rằng ấn phẩm này như một làn gió mới và hỏi cách để đăng ký dài hạn.

Từ khi tạp chí được ra mắt tới nay, một số người đã đặt mua hàng trăm bản mỗi kỳ để tặng cho bạn bè trong các buổi gặp mặt. Tạp chí này cũng có sẵn tại các thư viện.

Tạp chí Thiên Địa Thương Sinh mang đậm tính nghệ thuật, đề cao các giá trị truyền thống và giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sứ mệnh của ban biên tập là tạo ra một ốc đảo bình yên cho độc giả giữa thế giới hỗn loạn ngày nay. Theo phản hồi từ độc giả, tạp chí đã vượt ngoài mong đợi của họ.

Tạp chí Thiên Địa Thương Sinh được sản xuất và phát hành tại Đài Loan, nhưng cũng có ở nước ngoài. Ấn phẩm này cũng cung cấp nội dung cho các điểm sản xuất tài liệu ở Trung Quốc đại lục. Từ số 290 được cải tiến cho đến số 309 hiện tại, độc giả ở nhiều nơi tại Đài Loan đều đánh giá đây là một ấn phẩm chất lượng cao.

Bên cạnh việc phát hành qua hình thức đăng ký dài hạn, tạp chí còn có các bản tặng miễn phí, và đây là cách mà nhiều người tại Đài Loan lần đầu biết đến ấn phẩm này.

Sau khi đọc hai số báo, Giám đốc công ty đặt mua dài hạn

Trong một buổi họp mặt, một người bạn đã tặng cho vị giám đốc công ty một cuốn tạp chí Thiên Địa Thương Sinh.

Ban đầu, vị giám đốc chỉ lật giở xem qua cuốn tạp chí, nhưng sau khi đọc hai số, ông đã bị ấn tượng bởi nội dung và nhận xét rằng đây là một “tạp chí rất thú vị”, bởi nội dung tập trung vào văn hóa và nghệ thuật, hoàn toàn khác biệt so với các tạp chí thông thường.

Ông đã gọi điện đến tòa soạn và cho biết ông muốn đặt mua trong một năm. Ông chia sẻ rằng cuốn tạp chí mà người bạn tặng từ chỗ chỉ để “xem qua” nay đã trở thành ấn phẩm mà ông muốn đọc thường xuyên.

Ở Ô Nhật, Đài Trung, có một công chức nghỉ hưu là độc giả lâu năm của tạp chí Thiên Địa Thương Sinh. Bà thường nhờ con dâu mang báo và tạp chí đã đọc về cho bà mỗi lần đến chơi. Bà rất yêu thích cuốn tạp chí này và thường giữ lại các số thay vì đem cho. Bà chia sẻ rằng bản thân luôn mong ngóng được nhận tạp chí cùng tờ Tuần báo Minh Huệ bản Đài Loan. Bà thậm chí còn gọi điện đến nhà xuất bản Minh Huệ tại Đài Loan để động viên và cảm ơn họ.

Đặt 100 cuốn cho mỗi kỳ phát hành

Một số người muốn chia sẻ cuốn tạp chí này với bạn bè của họ.

Tạp chí Thiên Địa Thương Sinh được xuất bản định kỳ hàng quý, và ông Hoàng, cựu hội trưởng của một câu lạc bộ, thường xuyên đặt mua một thùng hơn 100 cuốn cho mỗi kỳ phát hành. Ông tặng tạp chí cho các thành viên câu lạc bộ và bạn bè của họ tại các buổi liên hoan. Với những người không thể có mặt, ông sẽ gửi bưu điện cho họ.

Ông cho biết ông vô cùng yêu thích cuốn tạp chí này và muốn chia sẻ với mọi người, đó là lý do tại sao ông đặt mua nhiều bản đến vậy.

Một bài viết trên tạp chí làm thay đổi bầu không khí của buổi gặp mặt

Ông Kha, người làm việc trong lĩnh vực lên kế hoạch, đóng gói và giám tuyển cho triển lãm, thường đặt mua 50 cuốn tạp chí Thiên Địa Thương Sinh.

Ông từng gặp một vụ tai nạn giao thông, và hai bên đã gặp nhau để thương lượng về việc bồi thường. Ông Kha đã mang theo vài cuốn tạp chí để tặng cho đối phương. Đối phương là một phụ nữ có vẻ ngoài trí thức và lịch thiệp. Khi mở cuốn tạp chí ra, bà nhìn thấy một bài viết về chữ giáp cốt và ngay lập tức bị thu hút.

Qua trò chuyện, ông Kha được biết bà là một nhà nghiên cứu chữ giáp cốt kiêm nhà thư pháp, và thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm thư pháp. Bà đã đọc bài viết và nhận xét rằng bài viết được hành văn rất tốt và có bố cục trang nhã, đẹp mắt.

Buổi gặp mặt vốn được lên lịch để thảo luận về việc bồi thường sau tai nạn giao thông, nên cả hai bên đều lo lắng mình sẽ bị thiệt và e sợ cuộc thương lượng sẽ trở nên căng thẳng. Bài viết trên tạp chí đã phá vỡ bầu không khí băng giá, giúp họ có thể trò chuyện cởi mở và xua tan mọi căng thẳng trong phòng.

Đưa tạp chí đến tay độc giả

Ngoài việc các cá nhân đăng ký mua và chia sẻ với bạn bè, tạp chí Thiên Địa Thương Sinh còn có mặt tại các khu vực đọc sách công cộng.

Một trong số đó là Thư viện Quốc gia ở Đài Bắc, thư viện này đã gọi điện hỏi xem nhà xuất bản có thể cung cấp hai cuốn cho mỗi kỳ phát hành hay không, để khi một bản được mượn đi thì thư viện vẫn có sẵn một cuốn để phục vụ độc giả.

Nhiều thư viện công cộng ở Đài Loan nhận được các bản tặng miễn phí của tạp chí. Chúng được xếp lên kệ, phân loại vào danh mục sách của thư viện, và đặt trong phòng đọc để người dân đọc tại chỗ hoặc mượn về.

Những nơi nhận tạp chí miễn phí bao gồm thư viện các trường đại học, thư viện bệnh viện lớn và một số phòng khám. Chúng cũng có sẵn tại các đồn cảnh sát, các địa điểm liên quan đến nghệ thuật và các tổ chức cộng đồng. Cuốn tạp chí mang đến cho mọi người cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và nhìn nhận môn tu luyện dưới góc độ văn hóa, nghệ thuật và triết học.

Sự lan tỏa của cuốn tạp chí

Cuốn tạp chí đến được tay người đọc với nhiều tình huống khác nhau.

Một số người nhận được một cuốn tại buổi gặp mặt bạn bè và giờ đây đã đặt mua dài hạn vì hứng thú với nội dung. Một số người thấy tạp chí trong thư viện hoặc những nơi công cộng khác. Ban đầu họ chỉ lật xem vài trang nhưng sau đó đã đặt mua dài hạn.

Theo Nhà xuất bản Minh Huệ Đài Loan, đơn vị chịu trách nhiệm phân phối tạp chí, Thiên Địa Thương Sinh đang tiếp cận ngày càng nhiều độc giả tại Đài Loan nhờ việc mọi người chia sẻ với bạn bè và sự hiện diện của ấn phẩm tại các thư viện cũng như phòng chờ văn phòng. Lượng phát hành hiện nay của mỗi kỳ là 56.000 cuốn.

Trong thời đại các sản phẩm điện tử trở nên thịnh hành, việc một tạp chí in theo phong cách truyền thống được đón nhận và tìm đọc chính là khởi đầu cho cuộc đối thoại giữa những người thực hiện và độc giả của mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/6/513983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/8/235812.html