Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 10-09-2026] Ngày 5 tháng 9 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Corbeau ở Strasbourg, Pháp, tại đó họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Strasbourg là thành phố lớn nhất miền Đông nước Pháp, nằm giáp ranh với nước Đức, và là nơi đặt trụ sở của Nghị viện Châu Âu. Thành phố lịch sử này tự hào có một di sản kiến trúc phong phú pha trộn giữa phong cách văn hóa Pháp và Đức, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Quảng trường Corbeau, nằm ở trung tâm thành phố, rất nhộn nhịp vào ngày diễn ra sự kiện.

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Corbeau và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 5 tháng 9 năm 2026 (Minghui.org)

 

Tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một thanh niên người Pháp, là nhà sinh vật học tại một trường đại học ở Đức, đã nói chuyện cùng một học viên trong gần nửa giờ đồng hồ.

Người học viên đã nói cho anh về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ, bao gồm việc người dân bị giết hại trong Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, và việc ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp để tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng với sự hậu thuẫn của nhà nước ra sao. Anh đã chăm chú lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi.

Một người dân địa phương rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một học viên kể cho ông nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Ông cho hay ông yêu thích văn hóa Châu Á và đã xin được chụp một bức ảnh cùng người học viên trước khi rời đi.

Ba người phụ nữ Đức đã dừng bước để xem màn trình diễn các bài công pháp. Họ cũng đọc các bảng trưng bày, hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại. Cả ba đều lắng nghe lời giải thích của một học viên và ký bản kiến nghị.

Người phụ nữ Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Châu, người đến từ Trung Quốc đã làm việc tại Pháp được gần ba năm, đứng trước bảng trưng bày và đọc một hồi lâu. Cô cho biết bản thân đã từng bị những lời tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối, và cô cảm nhận được rằng các học viên đều rất thiện lương.

Một học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Nó không chỉ bỏ tù và tra tấn các học viên, mà còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ.

Cô Châu cảm thấy kinh hoàng trước những hành vi tàn bạo này và mong ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Khi người học viên khuyên cô nên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mà cô từng gia nhập, cô liền đồng ý.

Cô lấy một cuốn tài liệu mỏng cùng cuốn Cửu Bình và cho biết cô sẽ khuyên gia đình và bạn bè đọc chúng. 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/10/514093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/13/235872.html