Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tân Cương

[MINH HUỆ 2-8-2026]

Họ và tên: La Truyền Mai
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Ô Lỗ Mộc Tề
Tỉnh: Tân Cương
Nghề nghiệp: Chưa xác định được
Ngày qua đời: 03/10/2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Đầu tháng 3 năm 2025
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù số 2 tỉnh Tân Cương

Một người phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, tỉnh Tân Cương, đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 2025 trong khi đang phải thụ một án tù 3 năm 8 tháng chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Chỉ tới khi chính quyền bí mật hỏa táng thi thể bà thì người nhà bà mới biết bà đã qua đời.

Cái chết của bà La Truyền Mai đã khép lại hàng thập kỷ bà bị bức hại chỉ vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp. Án tù mới nhất bà phải chịu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà cuối tháng 2 năm 2025 sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người của Đồn công an Thủy Ma Câu đột kích vào nhà bà và bắt bà đi. Không lâu sau đó, bà được tại ngoại. Đầu tháng 3 năm 2025, họ lừa bà đến báo cáo cho họ rồi lại bắt giữ bà.

Sau khi bị bắt, bà bị đưa vào Trại tạm giam số 4 Ô Lỗ Mộc Tề. Tại đây, bà bị ngược đãi khiến bà yếu đến mức không thể đi lại. Một tòa án đã kết án bà 3 năm 8 tháng tù. Chi tiết về việc truy tố và xét xử bà vẫn đang được điều tra. Chưa rõ thời điểm bà bị đưa vào Nhà tù số 2 tỉnh Tân Cương, nơi bà đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 2025.

Bức hại trước đó

Trước lần bị tống giam mới nhất này, bà La từng bị bắt giữ nhiều lần qua nhiều năm. Bà từng phải chịu một án lao động cưỡng bức thời hạn 2 năm vào năm 2000 và hai án tù 3 năm. Trong đó, một án tù bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 8 tháng 3 năm 2006. Chính quyền chưa bao giờ thông báo cho người nhà bà về việc truy tố, xét xử hay kết án bà. Mẹ bà, sống cùng bà, chỉ biết về bản án oan sai đối với bà từ các lính canh trại tạm giam.

Mẹ bà La không được phép vào thăm bà trong tù bởi mẹ bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, hai mẹ con bà cũng được gặp mặt nhau, nhưng bị cấm nói chuyện.

Bà La từ chối mặc đồng phục tù nhân, nên các cai ngục đã ngược đãi bà. Vào mùa đông, họ chỉ cho bà mặc quần áo mùa hè nên bà phải chịu rét cóng. Vào mùa hè, họ bắt bà phải mặc áo len khiến da bà mưng mủ và bốc mùi.

Tới ngày 27 tháng 7 năm 2010, bà La lại bị bắt giữ và bị đưa vào một trung tâm tẩy não. Trước khi bà bị bắt, các nhân viên cộng đồng địa phương đã sách nhiễu bà hai lần. Tới ngày 10 tháng 1 năm 2013, bà lại bị bắt và bị giam giữ, nhưng chưa rõ bà bị giam giữ ở đâu.

Những chi tiết khác về bức hại đối với bà La trong suốt hơn hai thập kỷ qua vẫn đang được điều tra.

Tin tức liên quan:

Hai người phụ nữ Tân Cương, trong đó một người từng bị cầm tù nhiều lần, bị tàn phế trong lúc tạm giam vì đức tin

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/2/512961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/5/235408.html

Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.