Các học viên miền Trung Đài Loan tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm đánh dấu 27 năm cuộc bức hại
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ Hạ Quân và Lưu Văn Tân tại Đài Trung, Đài Loan
[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên từ miền Trung Đài Loan đã tập trung tại Công viên Rừng Văn Tâm ở thành phố Đài Trung để tổ chức lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm đánh dấu 27 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ tưởng nhớ các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết vì kiên định tín ngưỡng của mình.
Chiều hôm đó, mặc dù trời mưa rào, một số quan chức dân cử và học giả đã tham dự sự kiện hoặc gửi tin nhắn video để lên tiếng ủng hộ. Họ ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực ôn hòa và lý trí nhằm phản đối cuộc bức hại suốt 27 năm qua.
Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu ý đến cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời cùng nhau chung tay để bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng.
Cuộc mít-tinh vẫn tiếp tục bất chấp mưa gió, lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bị bức hại
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Công viên Rừng Văn Tâm ở thành phố Đài Trung. (Minghui.org)
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những đồng tu đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Sự kiện bắt đầu vào buổi chiều. Các học viên đã giăng các biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Thông qua màn trình diễn các bài công pháp, trưng bày ảnh chân tướng và các vở kịch tái hiện, họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Mặc dù mưa to gió lớn quét qua trong suốt sự kiện, các hoạt động vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Sau khi màn đêm buông xuống, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi xã hội chung tay chấm dứt tội ác này.
Người dân xem triển lãm ảnh về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Hoàng Thủ Đạt: Sự kiên trì ôn hòa thật đáng khâm phục
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Hoàng Thủ Đạt tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Tại cuộc mít-tinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Hoàng Thủ Đạt đã bày tỏ sự kính trọng đối với Pháp Luân Công: “Cuộc phản bức hại hòa bình, lý trí suốt 27 năm qua của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đồng thời giúp mọi người nhận rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ“.
Ông nói: “Tinh thần bảo vệ các giá trị phổ quát và gìn giữ nền văn minh của các học viên Pháp Luân Công là tấm gương để xã hội Đài Loan tham khảo và học hỏi. Thay mặt cho người dân, tôi xin bày tỏ sự kính trọng tới các học viên, những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua là vô cùng ý nghĩa và quý giá.”
Ông Hoàng nhớ lại, nhiều năm trước trong một chuyến du lịch tới Úc cùng gia đình, ông biết đến cuộc bức hại lần đầu tiên qua các học viên Pháp Luân Công tại Sydney. Phong thái trầm tĩnh nhưng kiên định của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Trong những năm học đại học, ông đã nhiều lần gặp gỡ các học viên, điều này càng làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của ông về bản chất của ĐCSTQ và sự cai trị độc tài của nó.
Ông cho biết chính vì các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì phổ biến cho mọi người biết sự thật một cách ôn hòa, lý trí và phi bạo lực trong 27 năm qua nên thông điệp này mới tiếp tục được lan truyền, và sự kiên định của họ thực sự đáng khâm phục.
Ông nói rằng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, vốn đã mở rộng từ việc bức hại Pháp Luân Công sang các nhóm khác, có nghĩa là ngoài việc tăng cường pháp chế, sức mạnh của xã hội dân sự cũng quan trọng không kém. Chừng nào xã hội vẫn cảnh giác và nhận thức được, thì có thể ứng phó hiệu quả với những mối đe dọa như vậy.
Ông nhận định: “Kinh nghiệm phản bức hại của Pháp Luân Công là một nguồn lực quan trọng đối với Đài Loan trong nỗ lực bảo vệ nền dân chủ và tăng cường phòng vệ dân chủ.”
Ủy viên Hội đồng Lưu Sĩ Châu: Bảo vệ Pháp Luân Công cũng là bảo vệ tất cả mọi người
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Lưu Sĩ Châu cho biết việc thúc đẩy luật pháp nhằm ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ cũng là một cách để bảo vệ tất cả mọi người. (Minghui.org)
Tại cuộc mít-tinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Lưu Sĩ Châu cho biết trong 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày sự bạo ngược của ĐCSTQ và giúp cộng đồng quốc tế biết được sự thật, một nỗ lực mà ông vô cùng khâm phục. Ông nói: “Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đứng lên lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong thời gian dài.”
Đề cập đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông Lưu bày tỏ: “Đây là một tội ác mà trời đất không thể dung thứ.” Ông lên án sự dính líu của một số nhân viên y tế Đài Loan vào các hoạt động kiểu này ở Trung Quốc và chỉ ra rằng việc thúc đẩy luật pháp nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bảo vệ Pháp Luân Công là điều cần thiết. “Điều này không chỉ là bảo vệ Pháp Luân Công—mà là bảo vệ tất cả mọi người.”
Về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia, ông Lưu cho biết Đài Loan đã có các luật liên quan và chính phủ nên tích cực ứng phó với các động thái gây nguy hiểm cho Đài Loan. Ông cũng kêu gọi công chúng luôn cảnh giác và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa tiềm ẩn. Ông nói rằng những nỗ lực lâu dài của Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại đã mang lại những bài học quý giá cho xã hội Đài Loan.
Ủy viên Hội đồng Chu Vĩnh Hồng: Các quốc gia dân chủ nên cùng nhau bảo vệ Pháp Luân Công
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Chu Vĩnh Hồng kêu gọi các quốc gia dân chủ hợp tác để bảo vệ Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Ông Chu Vĩnh Hồng, lãnh đạo nhóm Đảng Dân chủ Tiến bộ tại Hội đồng Thành phố Đài Trung, đã gửi một tin nhắn video ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cho biết Pháp Luân Công không phải là một tổ chức chính trị, mà là một môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe và đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Một nhóm như vậy có thể hoạt động hợp pháp trên toàn thế giới, chỉ riêng ở Trung Quốc, các học viên của môn này mới phải chịu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và sự đàn áp xuyên quốc gia.
Ông cho biết: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác chống lại loài người. Nó nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần so với tội giết người thông thường bởi nó tương đương với việc tiêu diệt cả một nhóm người.”
Ông cho rằng: “Pháp Luân Công là ví dụ rõ nét nhất về sự đàn áp xuyên quốc gia và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Chính phủ Đài Loan cần phải bảo vệ Pháp Luân Công, và các chính phủ dân chủ trên toàn thế giới cũng có trách nhiệm tương tự.”
Học giả Dương Thông Vinh: Các cuộc kháng nghị ôn hòa thể hiện sự văn minh cao độ
Học giả Dương Thông Vinh cho biết sự phản đối ôn hòa và lý trí của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại cho thấy một mức độ văn minh cao. (Minghui.org)
Ông Dương Thông Vinh, cựu chủ tịch Hiệp hội Giáo sư miền Trung Đài Loan, cho biết 27 năm phản bức hại “là một khoảng thời gian dài phi thường, và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công thực sự đáng khâm phục.“
Ông nói: “Đối đầu với một chế độ tà ác đòi hỏi sức mạnh và sự đoàn kết to lớn.” Tuy nhiên, Pháp Luân Công, với tư cách là một nhóm, “đã bày tỏ tiếng nói của mình bằng các phương thức ôn hòa, lý trí và thông qua biểu đạt nghệ thuật và văn hóa. Cách tiếp cận này rất phù hợp với các giá trị của một xã hội văn minh và thực sự xuất sắc”
Ông Dương cũng nhận thấy Pháp Luân Công nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Đài Loan cũng như trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ, mọi người từ nhiều tầng lớp khác nhau trên thế giới đều có thể hiểu và ủng hộ môn tu luyện này.
Về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông Dương cho biết các học viên đã kiên trì phơi bày cuộc bức hại trong nhiều năm qua, giúp cộng đồng quốc tế ngày càng nhận thức rõ hơn về tội ác này. Ông bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần kiên định của các học viên và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chú ý và lên án các hành vi lạm dụng của ĐCSTQ.
Các quan chức dân cử kêu gọi lập pháp chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Tạ Chí Trung kêu gọi các quốc gia dân chủ cùng nhau chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Tại cuộc mít-tinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Tạ Chí Trung đã bày tỏ sự ủng hộ của ông trong nhiều năm qua. Ông cho biết chỉ cần thời gian cho phép, ông nhất định sẽ không vắng mặt trong các hoạt động phản bức hại hàng năm của Pháp Luân Công. Ông nói rằng các học viên đã kiên định với đức tin của mình suốt 27 năm qua, và sức mạnh tích lũy lâu dài của họ đã dần nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ông hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa cùng tham gia để giúp chấm dứt các tội ác của ĐCSTQ.
Ông Tạ nhấn mạnh đàn áp xuyên quốc gia luôn là một trong những thủ đoạn đàn áp của ĐCSTQ. Ông nói: “Nếu ĐCSTQ muốn đàn áp xuyên quốc gia, thì tất cả các quốc gia trân trọng tự do nên hỗ trợ xuyên quốc gia.”
Ông cho biết Đài Loan nên đoàn kết các lực lượng hòa bình, phản đối bạo lực và bảo vệ nhân quyền để hỗ trợ những người đang phải đối mặt với cuộc bức hại xuyên biên giới.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Lý Thiên Sinh từ lâu đã ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi nhiều người hơn nữa chú ý đến cuộc bức hại. (Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Lý Thiên Sinh cho biết ông đã ủng hộ Pháp Luân Công bằng những hành động cụ thể trong nhiều năm qua. Ông nói các học viên luôn tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong khi không ngừng phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, giúp nhiều người hơn nhận ra bản chất thực sự của chế độ này.
Ông kêu gọi mọi tầng lớp xã hội tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Công và thúc đẩy các nghị quyết cũng như luật pháp tại các hội đồng địa phương để bảo vệ nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Ông cam kết sẽ đi đầu trong việc đệ trình đề án, mời thêm nhiều đại biểu dân cử tham gia ký tên chung, nhằm thúc đẩy tiến trình của dự luật.
Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu Liêu Tử Hựu ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự kháng nghị ôn hòa và lý trí lâu dài của họ đối với cuộc bức hại. (Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu Liêu Tử Hựu cho biết: “ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Với đức tin kiên định và sự bền bỉ, các học viên đã không ngừng kháng nghị thông qua các hành động rất ôn hòa và lý trí, thể hiện lòng dũng cảm to lớn khi đứng lên chống lại ĐCSTQ. Điều này thực sự đáng khâm phục.”
Bà nói: “Tội ác buôn bán nội tạng người của ĐCSTQ đã bị lên án rộng rãi trên toàn thế giới. Khi ngày càng có nhiều người biết đến sự thật này, họ sẽ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.” Bà cho biết nhận thức ngày càng tăng này cũng sẽ củng cố quyết tâm của công chúng trong việc chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia bất hợp pháp của ĐCSTQ.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Vương Lập Nhậm kêu gọi đẩy nhanh việc lập pháp chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia. (Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Vương Lập Nhậm đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công trong một video được ghi hình trước. Ông cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là vô nhân đạo, Đài Loan cần sửa đổi luật càng sớm càng tốt để cấm các tội ác như vậy và áp dụng các hình phạt nặng hơn, đồng thời cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm.
Ông cho biết mới đây ĐCSTQ đã ban hành Luật Thúc đẩy Tiến bộ và Đoàn kết Dân tộc nhằm mở rộng sự đàn áp xuyên quốc gia, là một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng đối với Đài Loan. Ông kêu gọi Viện Lập pháp nhanh chóng thúc đẩy Đạo luật Chống Đàn áp Xuyên quốc gia để những kẻ tham gia vào bạo lực và đàn áp xuyên biên giới có thể bị trừng phạt theo luật, từ đó bảo vệ sự an toàn và tự do của người dân Đài Loan.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512557.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235270.html


















