Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 15-07-2026] Ngày 12 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường André-Tardieu ở Quận 7, Paris, và kêu gọi mọi người giúp sức chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua.

3ba138b704aa0f4378f1dab2e94802c4.jpg

59e20c6eac5a52cbd0d86e164f336c21.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trên Quảng trường André-Tardieu ở Paris nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra, ngày 12 tháng 7. (Minghui.org)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày cuộc bức hại”

eb75e19af5bd0af98cb89721b41bd112.jpg

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)

Ông Đường cho biết: “Tính đến hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2026, có 5.359 trường hợp học viên Pháp Luân Công được xác minh đã tử vong do cuộc bức hại của ĐCSTQ. Do sự kiểm duyệt thông tin, con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.“

“Thường có hàng trăm ngàn học viên bị giam giữ trong các trại tạm giam và các trung tâm tẩy não [ở Trung Quốc]. Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục phải chịu sự sỉ nhục, bạo lực thể xác, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày cuộc bức hại này cho đến khi tất cả những kẻ hành ác bị đưa ra công lý,” ông nói.

cf38fcdaef2147110b7aee33cc3606ce.jpg

Ông Harold King, đại diện của tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại châu Âu, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)

Ông Harold King thuộc tổ chức DAFOH tại châu Âu phát biểu: “Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây vì quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công. Họ đang bị bức hại vì đức tin của mình. Những học viên này bị tra tấn, cưỡng hiếp, thậm chí bị sát hại một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tra tấn. Vào năm 2006, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chính quyền Trung Quốc đang sát hại các học viên Pháp Luân Công thông qua việc mổ cướp nội tạng của họ.“

“Mục đích của hành vi này nhằm tiêu diệt các học viên, khiến họ biến mất khỏi trái đất, để thế giới không còn nghe nói về Pháp Luân Công nữa. Đây là những tội ác chống lại loài người. Qua 20 năm nghiên cứu, chúng tôi đã thu thập được năm loại bằng chứng không chỉ chứng minh tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang tồn tại, mà còn cho thấy mức độ nghiêm trọng của những tội ác này.”

Ông kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị G7+7 về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

“Chủ nghĩa cộng sản gây hại cho tất cả mọi người”

Ông Yann là một giáo viên lịch sử đến từ Ba Lan. Ông cho biết người dân Ba Lan đã sống dưới sự cai trị của cộng sản trong 50 năm và hoàn toàn hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản là gì. Ông nói: “Mỗi người đều nên có quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Ai cũng vậy, không có ngoại lệ. Ai cũng có quyền làm những gì mình muốn và có những suy nghĩ của riêng mình.”

“Chủ nghĩa cộng sản gây hại cho tất cả mọi người. Chủ nghĩa cộng sản đã tước đoạt các quyền của chúng ta. Chủ nghĩa cộng sản muốn can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, kể cả đời sống riêng tư và công việc. Trong khi quyền cơ bản của nhân loại là được tự do suy nghĩ và hưởng sự bình đẳng,” ông nói.

Ông chúc các học viên Pháp Luân Công mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc kháng nghị ôn hòa này.

97d9b61e6b92ab8036678e380d614640.jpg

87cefeaa7d548857a37129b32743c99f.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị.

“Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại”

Cô Nina Kouznetsov, một người gốc Nga, từng làm việc trong ngành du lịch và đã đến thăm Trung Quốc. Cô chia sẻ: “Thật sự đáng sợ khi những điều như vậy [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] lại tồn tại trong thế kỷ 21 này. Điều này tuyệt đối không nên xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là một quốc gia có bề dày lịch sử như Trung Quốc. Thật sự rất đáng tiếc khi chính quyền Trung Quốc đang phá hoại tất cả các môn tu luyện cổ xưa.”

Cô Léa là một sinh viên đại học đang theo học ngành luật. Cô bày tỏ: “Chúng ta không thể chấp nhận nạn mổ cướp nội tạng. Điều đó là không thể chấp nhận được! Đây là một hình thức diệt chủng và không khác gì hành vi ăn cướp. Điều này không nên xảy ra.”

Nhà nghiên cứu miễn dịch học Paloma chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao những người này [các học viên] lại bị bức hại. Tôi không hiểu mục đích của việc làm đó hay động cơ thực sự của họ [ĐCSTQ]. Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/512367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235133.html