Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ý

[MINH HUỆ 11-07-2026] Trước thềm kỷ niệm 27 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), vào ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2026, các học viên từ khắp châu Âu đã tổ chức các hoạt động tại Rome để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp xã hội giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

Lãnh đạo các đảng phái chính trị của Ý và các thành viên của Nghị viện Ý đã viết thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý để bày tỏ sự ủng hộ với các học viên. Họ kêu gọi chính quyền Ý và các tổ chức của Liên minh Châu Âu hãy thể hiện lập trường kiên quyết hơn và có hành động cụ thể để chấm dứt cuộc bức hại và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tư tưởng. Họ cũng cam kết sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Tự do tín ngưỡng, tư tưởng và lương tâm là một quyền cơ bản

aa59985deee0fc30a029c78ee6c9fcd1.jpg

Thượng nghị sỹ Giulio Terzi (Ảnh từ trang web chính thức của thượng viện)

Ông Giulio Terzi, Thượng nghị sỹ Ý, Chủ tịch Ủy ban Chính sách EU của Thượng viện, cựu Bộ trưởng Ngoại giao và cựu Đại sứ tại Hoa Kỳ, viết: “Tự do tín ngưỡng, tư tưởng và lương tâm không phải là một đặc quyền do các chính phủ ban cho, mà là quyền vốn có của mỗi con người.“

“Với cùng sự kiên định đó, chúng ta cùng nhau kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại ở Trung Quốc, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và tiến hành các cuộc điều tra quốc tế độc lập về những tội ác đã gây ra. Một châu Âu tin vào các giá trị của dân chủ và tự do đang đứng, và nhất định phải đứng về phía các bạn.”

“Cảm ơn dũng khí cũng như tấm gương phi thường mà các bạn đã thể hiện trong cuộc đấu tranh cho tự do, nhân phẩm và các quyền cơ bản.”

Tự do tôn giáo là không thể thiếu

5cb8c95da0358d06cce807a91b238a3b.jpg

Bà Svetlana Celli (Nguồn: Trang web chính thức của Hội đồng Thành phố Rome)

Bà Svetlana Celli, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, viết: “Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến ban tổ chức sự kiện; sự kiện hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trọn vẹn các giá trị phổ quát về đối thoại, tự do tín ngưỡng và nhân phẩm.“

“Việc bảo vệ tự do tôn giáo và bác bỏ mọi hình thức áp bức là những trụ cột không thể thiếu của một xã hội thực sự công bằng và khoan dung.”

Không thể làm ngơ trước bất kỳ cuộc bức hại tín ngưỡng nào

542a83dfda348345667f3058cd8b6077.jpg

Thượng nghị sỹ Stefania Pucciarelli (Ảnh từ trang web chính thức của thượng viện)

17c4ab140262f432d45ce82b6fd80f05.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Stefania Pucciarelli (Minghui.org)

Thượng nghị sỹ Stefania Pucciarelli viết: “Tôi muốn gửi một thông điệp đồng lòng và ủng hộ tới những nam nữ học viên Pháp Luân Công tại Rome, ngay lúc này đang kiên định và ôn hòa minh chứng cho giá trị phổ quát của tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo và tín ngưỡng.”

“Bất kỳ hệ thống nào tìm cách đàn áp lương tâm cá nhân, chèn ép các môn tu luyện ôn hòa, hoặc biến các tín ngưỡng tôn giáo và đạo đức thành tội danh chính trị, đều đi ngược lại với các nguyên tắc thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền quốc tế.“

“Nghĩa vụ của Nghị viện Ý là theo dõi chặt chẽ các vi phạm quyền cơ bản, bất kể chúng xảy ra ở đâu.”

“Sự hiện diện của các bạn tại Rome là một lời kêu gọi hành động liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, xã hội và công luận, rằng không một cuộc bức hại nào vì lý do tín ngưỡng, lương tâm hoặc việc thực hành ôn hòa có thể bị làm ngơ, coi nhẹ hoặc quy là vấn đề nội bộ đơn thuần.”

Khu tự quản 12 của Rome thông qua bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

f9b6bcca312f1eda1cb7d6b295fc658b.jpg

Ông Elio Tomassetti (Ảnh từ trang web chính thức)

Ông Elio Tomassetti, Chủ tịch Khu tự quản 12 của Rome, viết: “Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và đồng lòng cao độ của mình với tất cả những người tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa hôm nay, xin hãy ghi nhớ rằng Rome là một thành phố nồng hậu, hiếu khách, hoàn toàn tôn trọng tự do nhân phẩm, và luôn như vậy. Khu tự quản 12 của Rome cũng đã thông qua bản Kiến nghị số 16 ngày 16 tháng 7 năm 2025, nhằm lên án rõ cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công, kêu gọi các tổ chức nhà nước hành động, đồng thời thúc đẩy các chiến dịch thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này.”

Bảo vệ nhân phẩm, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận là một trong những trụ cột cơ bản của xã hội dân chủ

5dc8c902415a76b72f414c34a4871ecf.jpg

Cựu Thượng nghị sỹ Roberto Rampi (Ảnh từ trang web chính thức của Thượng viện)

Cựu Thượng nghị sỹ Roberto Rampi, Báo cáo viên về Quyền được Biết của Hội đồng Nghị viện Ủy hội Châu Âu, viết: “Bảo vệ nhân phẩm, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận là những giá trị phổ quát, vượt qua biên giới quốc gia và cấu thành một trong những trụ cột cơ bản của các xã hội dân chủ.“

“Tôi tán thành lời kêu gọi gửi tới các cơ quan và lực lượng chính trị Ý tiếp tục thúc đẩy việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, ở bất cứ nơi nào chúng bị đe dọa, thông qua đối thoại ngoại giao và các cơ chế do luật pháp quốc tế quy định.”

“Tôi xin chúc các sự kiện dự kiến diễn ra tại Rome thành công tốt đẹp và cảm ơn tất cả những người đã và đang cống hiến cho việc bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhân phẩm và nhân quyền phổ quát bằng phương thức ôn hòa và mang tính xây dựng.”

Tẩy chay mọi hình thức bạo lực

55463545ac4523321e95b4224b6303e7.jpg

Bà Cristina Rossi (Ảnh từ trang web chính thức)

Ủy viên phụ trách Chính sách Xã hội, Cơ hội Bình đẳng và Thể thao của Khu tự quản Guidonia, bà Cristina Rossi, viết: “Tôi xin gửi lời chào tới sự kiện, với tư cách một quan chức địa phương và cả cá nhân tôi. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không bao giờ là một trạng thái đạt được là được, mà là một sự thực hành hàng ngày mà mỗi nền văn hóa, mỗi truyền thống tâm linh và mỗi cộng đồng đều cần không ngừng đổi mới.“

“Hôm nay, tôi ở đây bên các bạn với tinh thần tôn trọng truyền thống của các bạn và bày tỏ sự đoàn kết với bất kỳ ai đang bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Bởi vì chỉ bằng cách nhận ra và đối mặt với mọi hình thức bạo lực—dù là thể xác hay tinh thần, hữu hình hay vô hình—chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, một xã hội nơi phẩm giá của mỗi cá nhân thực sự đóng vai trò là nền tảng cho cuộc sống chung của chúng ta.”

Tầm quan trọng của tự do lương tâm

a29c15c81809a5b5e65fb43b333dcba4.jpg

Bà Elisabetta Zamparutti (Ảnh từ trang web chính thức)

Bà Elisabetta Zamparutti, cựu thành viên Hạ viện Ý và đại diện của Ý tại Ủy ban Phòng chống Tra tấn Châu Âu (CPT) của Ủy hội Châu Âu, viết: “Sự hiện diện của các bạn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tự do lương tâm. Khi một quốc gia tìm cách kiểm soát không chỉ hành vi của người dân mà còn cả tinh thần, những tín niệm sâu kín nhất, tín ngưỡng, hay hành trình khám phá nội tâm của họ, thì điều chúng ta đang phải đối mặt chính là chủ nghĩa toàn trị liên quan đến tất cả mọi người và thách thức cộng đồng quốc tế.”

“Đó là lý do tại sao sáng kiến của các bạn không chỉ liên quan đến Pháp Luân Công và Trung Quốc; nó liên quan đến tất cả chúng ta.“

“…sự tận tâm của các bạn đã minh chứng cho một thực tế rằng sự thật có thể bị bức hại nhưng không thể bị xóa bỏ, và tự do có thể bị đàn áp nhưng không thể bị đánh bại.”

Cả thế giới cần phải biết

7e976d097acffe3909b5f7cd4245abda.jpg

Ông Francesco Rocca (Trang web chính thức của Hội đồng Thành phố Milan)

Ông Francesco Rocca, Ủy viên Hội đồng Thành phố thuộc Đảng Anh em Ý tại Milan, viết: “Một lần nữa, tôi xin bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, những người đã liên tục phải chịu đựng sự bức hại của ĐCSTQ trong suốt 27 năm qua. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng phản đối hoàn cảnh khốn cùng của hàng triệu người bị nhắm đến chỉ vì thực hành tín ngưỡng tâm linh của họ.”

“Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là cốt lõi của Pháp Luân Công, thế nhưng Trung Cộng lại bắt giữ, tra tấn và cưỡng bức lao động đối với những người tuân theo và gìn giữ những giá trị này. Chúng ta phải tiếp tục cho toàn thế giới biết về vấn đề nhân quyền nghiêm trọng này.”

521b1db110e723d7146e1314b913e6e9.jpg

Ông Nando Bonessio (Ảnh từ trang web chính thức)

Ông Nando Bonessio, Chủ tịch Ủy ban Thể thao, Hạnh phúc và Chất lượng Cuộc sống của Hội đồng Thành phố Rome (Campidoglio), thành viên Đảng Xanh Châu Âu (Europa Verde), và Chủ tịch nhóm nghị sỹ Đảng Xanh – Liên minh Cánh tả (Alleanza Verdi e Sinistra), viết rằng Pháp Luân Công thể hiện vẻ đẹp của sự vận động và hòa ái.

7314dd38dd55f16043f8a392e9dc2c3e.jpg

Ông Sandro Petrolati (Campidoglio) (Ảnh từ trang web chính thức)

Ông Sandro Petrolati, Chủ tịch nhóm Demos–Democrazia Solidale (Đảng Dân chủ Xã hội) trong Hội đồng Thành phố Rome, viết: “Sự kiện kéo dài hai ngày tại Rome lần này sẽ là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của môn Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân, thể hiện vẻ đẹp và sự an hòa qua các động tác nhẹ nhàng, đồng thời tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

babbfb89e50fbe9ac62782715c683169.jpg

Thượng nghị sỹ Andrea De Priamo (Ảnh từ trang web chính thức)

c054c29f387faa0437bd0f958c9ee91d.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Andrea De Priamo (Minghui.org)

Thượng nghị sỹ Andrea De Priamo, Chủ tịch Ủy ban Thường trực số 1 (Các vấn đề Hiến pháp) của Thượng viện và Chủ tịch Nhóm Liên minh Nghị viện Ý-Tây Tạng, viết: “Bảo vệ tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một nguyên tắc cơ bản của các nền dân chủ và luật pháp quốc tế. Do đó, tôi tin rằng điều cần thiết là phải luôn cảnh giác đối với bất kỳ tình huống nào mà các quyền này bị hạn chế hoặc từ chối.“

“Nghị viện Châu Âu cũng đã thể hiện lập trường về vấn đề này; trong Nghị quyết ngày 18 tháng 1 năm 2024, họ đã kêu gọi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng và tôn trọng đầy đủ các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Tương tự, ngay từ nhiệm kỳ lập pháp thứ 17, Nghị viện Ý đã thông qua một kiến nghị yêu cầu chính phủ thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, và kiên quyết phản đối mọi hình thức buôn bán nội tạng phi pháp cùng các hành vi cưỡng bức đã được nhiều tổ chức quốc tế báo cáo.”

“Tôi tin tưởng vững chắc rằng việc bảo vệ nhân phẩm, tự do lương tâm, tự do tôn giáo và tôn trọng bản sắc văn hóa phải là những nguyên tắc phổ quát cần được bảo vệ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.”

Kêu gọi các giới cùng lên án cuộc bức hại

358159e70d1f2a8304099630814f22d3.jpg

Ông Massimo Introvigne (Ảnh từ trang web chính thức)

Ông Massimo Introvigne, Nhà xã hội học và Tổng biên tập tạp chí Bitter Winter, viết: “Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tôi xin bày tỏ sự ủng hộ chân thành với tất cả các học viên. Sự kiên định của các bạn trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng và nhân phẩm, trong khi áp lực, đe dọa và các hình thức đàn áp xuyên quốc gia vẫn tồn tại ngay cả ở châu Âu ngày nay, là một tấm gương về lòng can đảm phi thường.“

“Tôi đặc biệt quan tâm đến những người tị nạn đã đích thân trải qua sự giam cầm, phân biệt đối xử hoặc bị chia cắt khỏi gia đình. Sự hiện diện của các bạn tại Rome hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với thế giới về sự cần thiết phải chấm dứt cuộc bức hại này.”

2b66dc9544e08d5a8a4cf1b4d27d4b71.jpg

Ông Enzo Amich (Ảnh từ trang web chính thức)

319112c66d4b105f9a99d1a829df7b13.jpg

Thư của ông Enzo Amich (Minghui.org)

Ông Enzo Amich, Thành viên Hạ viện Cộng hòa Ý, viết: “Tự do tín ngưỡng, tự do lương tâm và tự do hội họp ôn hòa là những quyền cơ bản được quốc tế công nhận. Trong bối cảnh này, tôi bày tỏ sự quan ngại về các vi phạm nhân quyền đã được báo cáo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nhóm thiểu số tín ngưỡng và tinh thần khác ở Trung Quốc.”

“Tôi tin rằng những hoạt động như của các bạn có thể giúp liên tục khơi dậy sự quan tâm đến vấn đề này và thúc đẩy các cuộc thảo luận công khai một cách hòa bình, lý trí.”

e8a459dd8b7502aa3fffb74bd54180e4.jpg

Thượng nghị sỹ Lucio Malan (Ảnh từ trang web chính thức)

Thượng nghị sỹ Lucio Malan, Chủ tịch Đảng Anh em Ý tại Thượng viện Ý, viết: “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã quy định quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo, cũng như quyền tự do biểu đạt tín ngưỡng của cá nhân hoặc tập thể thông qua các hình thức thực hành và thờ phượng. Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, càng nên tôn trọng và tuân thủ các quy định này.“

“Những quyền này cần phải được tôn trọng ở tất cả các quốc gia và áp dụng cho mọi tín ngưỡng tôn giáo.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235064.html