Người đàn ông Liêu Ninh bị kết án vì đăng thư pháp lên mạng xã hội, tòa án từ chối cung cấp bản án
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-06-2026] Ngày 26 tháng 5 năm 2026, một người đàn ông ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án hai năm sáu tháng tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Năm 2025, ông Trương Á Cương bị bắt vì đăng tác phẩm thư pháp của mình lên Khoái Thủ, một nền tảng mạng xã hội. Sau đó, ông được tại ngoại sau khi nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát huyện Phụ Mông vào một thời điểm không rõ. Sau đó ông bị truy tố.
Ngày 25 tháng 5 năm 2026, ông Trương ra hầu tòa tại tòa án huyện Phụ Mông và bị kết án tù cùng khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ. Tòa án từ chối cung cấp bản sao bản án cho gia đình ông, và yêu cầu họ nói chuyện với luật sư do tòa chỉ định nếu có thêm câu hỏi. Khi gia đình liên hệ với luật sư, ông ta trả lời rằng tòa án đang làm theo quy định và việc cung cấp bản án cho họ là “bất hợp pháp”, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm như vậy.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/25/511676.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/8/235011.html



