Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2026] Trước đây, trang Minh Huệ từng đưa tin về việc một người phụ nữ 58 tuổi bị đe dọa tiếp tục giam giữ sau khi bà hoàn thành bản án ba năm sáu tháng tù vì đức tin vào Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Báo cáo này cung cấp thêm các chi tiết bổ sung.

Bà Trương Truyền Văn ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2022 và bị kết án bí mật ba năm sáu tháng tù vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Sau khi bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 7 năm 2023, bà phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết.

Ngày 17 tháng 4 năm 2026, đội trưởng Triệu Dương hỏi liệu bà Trương có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi bản án củabà kết thúc trong hai tháng tới hay không. Triệu cũng phỉ báng Pháp Luân Công. Bà Trương chỉnh lại lời của cô ta, và cô ta đe dọa sẽ sốc điện bà bằng dùi cui điện. Lính canh Vinh Nghiên cũng đe dọa sẽ yêu cầu đồn cảnh sát địa phương của bà đến đón bà sau khi bà mãn hạn tù.

Giữa tháng 5 năm 2026, nhà tù đã thông báo cho gia đình bà Trương rằng họ sẽ giao bà cho chính quyền địa phương vào ngày dự kiến được thả và gia đình nên chuẩn bị gửi một ít quần áo cho bà.

Gia đình kiên quyết đòi tự đi đón bà và nói rằng họ sẽ không gửi quần áo qua bưu điện vì họ sẽ mang quần áo theo khi đến nhà tù. Họ gọi điện cho cục quản lý nhà tù để hỏi về việc thả bà Trương. Người nghe máy hỏi làm thế nào gia đình biết được thông tin liên lạc của họ và phủ nhận việc biết bất cứ điều gì về kế hoạch của nhà tù nhằm giao bà Trương cho chính quyền địa phương.

Vào đêm trước ngày bà Trương được thả, lính canh Vinh còn cố gắng chia rẽ bà và gia đình bằng cách nói: “Nhìn xem! Gia đình bà đã bỏ rơi bà rồi! Họ thậm chí còn không gửi quần áo cho bà hay có kế hoạch đến đón bà vào ngày mai!”

Bà Trương kiên quyết đợi gia đình đến vào ngày hôm sau để mang quần áo cho bà thay bộ đồng phục tù nhân. Sau đó, một số quan chức nhà tù đã đến nói chuyện với bà. Họ tuyên bố rằng có “một chính sách mới” là tất cả các tù nhân sẽ được đưa thẳng đến cục tư pháp địa phương khi hết hạn tù.

Gần 6 giờ sáng ngày 5 tháng 6, lính canh Vu Á Khôn ra lệnh cho bà Trương ký vào một tờ giấy có nội dung: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chi phí mà nhà tù phải bỏ ra để đưa tôi về chính quyền địa phương”. Bà từ chối vì gia đình bà đã bị cấm đến đón bà.

Sau đó, các lính canh đưa bà ra ngoài bằng cửa phụ và lên một chiếc xe hơi. Họ không muốn chạm mặt gia đình bà, những người mà họ dự đoán sẽ xuất hiện ở cổng chính.

Bà Vãn bị chở đến chính quyền địa phương. Gia đình bà, do đã được báo trước về việc bà có thể tiếp tục bị giam giữ, đã đợi sẵn ở đó. Bà từ chối ký vào bất kỳ giấy tờ nào, và gia đình bà đã đưa bà lên xe của họ thành công rồi chở bà về nhà.

Trước bản án tù gần đây nhất, bà Trương đã từng thụ án hai lần ở trại lao động và một bản án tù trước đó vì kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ Liêu Ninh phải đối mặt với việc tiếp tục bị giam giữ sau thời điểm kết thúc án tù 3,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ bị quản thúc nghiêm ngặt trong tù sau khi mắc bệnh tim do sự tra tấn

Tin muộn: Người phụ nữ Liêu Ninh mất bốn chiếc răng và bị sốc sau khi bị đánh đập dã man trong tù

Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định bức hại các học viên Pháp Luân Công

Người phụ nữ tỉnh Liêu Ninh được gặp thân nhân lần đầu sau 3 tháng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Đã từng ngồi tù 3 năm, người phụ nữ Liêu Ninh 55 tuổi lại bị thụ án 3,5 năm tù giam

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bí mật kết án tù vì tín ngưỡng của mình

Công tố viên đề nghị mức án nặng hơn cho nhóm học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/6/234980.html