Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 5 năm 2026 (13 báo cáo)
[MINH HUỆ 30-05-2026] Tin tức hôm nay về Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc quận huyện tại 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 25 học viên gần đây đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
1. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bà Lương Tuyết Bình bị kết án
2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Sáu người bị bắt cùng nhau, một người đối mặt với cáo trạng
3. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chương Quân bị giam giữ
4. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên đối mặt với cáo trạng
5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Lực Huy đối mặt với xét xử
6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trình Trung Tú bị bắt
7. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Kháng cáo của bà Lưu Nhuận Miêu bị từ chối
8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bùi Đức Hữu bị giam giữ
9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Chồng của bà Trương Thụy Liên bị sách nhiễu
10. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Phượng Hoa bị bắt
11. [Huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Khổng bị bắt
12. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Hai chị em vẫn đang thụ án trong tù
13. [Thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên đối mặt với cáo trạng
1. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bà Lương Tuyết Bình bị kết án
Tháng 3 năm 2026, bà Lương Tuyết Bình bị bắt vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Trú Mã Điếm. Tháng 4, tòa án địa phương kết án bà ba năm tù.
2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Sáu người bị bắt cùng nhau, một người đối mặt với cáo trạng
Ngày 17 tháng 4 năm 2025, bà Trần Doanh và năm học viên bị khoảng 20 cảnh sát bắt giữ khi đang đọc Chuyển Pháp Luân tại nhà bà. Cả sáu học viên bị giam giữ hơn một tháng trước khi được tại ngoại hoặc bị giám sát tại nơi cư trú.
Ngày 22 tháng 5 năm 2026, bà Trần nhận được thông báo rằng vụ án của bà đã được đệ trình lên Viện kiểm sát quận Hải Cảng, nơi được chỉ định xử lý tất cả các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Tần Hoàng Đảo mở rộng.
3. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chương Quân bị giam giữ
Ngày 7 tháng 5 năm 2026, ông Chương Quân bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Cao Bình bắt giữ, sau khi một sĩ quan vũ trang báo cáo ông vì đã nói chuyện với người này về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ kể từ đó. Ngày 13 tháng 5, Viện kiểm sát quận Cao Bình đã phê chuẩn việc bắt giữ ông.
4. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên đối mặt với cáo trạng
Ngày 28 tháng 8 năm 2025, Tô Hồng, Khúc Vinh Anh, Thường Á Hoa, Hạ Vĩnh Phượng và Vương Thụ Hoa bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Đức Huệ và các đồn cảnh sát địa phương bắt giữ. Kể từ đó, họ bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Trường Xuân. Vụ án của Tô, Khúc và Thường đã được đệ trình lên viện kiểm sát địa phương.
5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Lực Huy đối mặt với xét xử
Ngày 14 tháng 9 năm 2025, bà Triệu Lực Huy, 76 tuổi, bị bắt vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Đồn cảnh sát Công Nông. Buổi chiều, trong khi cảnh sát đang lục soát nhà bà, bà bị lên cơn đau tim và được đưa đến Bệnh viện số 2 Phủ Thuận để cấp cứu. Bà nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát quận Vọng Hoa, nơi này đã truy tố bà và chuyển vụ án sang Tòa án quận Vọng Hoa. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2026, bà đã được tòa án thông báo đến nhận cáo trạng.
6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trình Trung Tú bị bắt
Ngày 28 tháng 5 năm 2026, bà Trình Trung Tú bị các cảnh sát từ Đồn công an Nam Hồ bắt giữ tại nhà chị gái bà. Cảnh sát đã theo dõi bà một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ.
7. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Kháng cáo của bà Lưu Nhuận Miêu bị từ chối
Tháng 3 năm 2025, bà Lưu Nhuận Miêu, 34 tuổi, bị bắt cóc. Nhà của bà bị lục soát. Kể từ đó, bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ số 4 thành phố Thái Nguyên.
Ngày 14 tháng 8 năm 2025, Tòa án quận Nghênh Trạch kết án bà ba năm ba tháng tù cùng khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thái Nguyên, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào tháng 2 năm 2026.
8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bùi Đức Hữu bị giam giữ
Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Bùi Đức Hữu (chưa rõ giới tính) bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Hoàng Cô bắt giữ. Bùi Đức Hữu bị đưa đến Đồn công an Liêu Hà, bị phó giám đốc Bạch Hy Quang và những người khác thẩm vấn. Cảnh sát khám xét hai nơi ở của Bùi Đức Hữu, tịch thu hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công và một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bùi Đức Hữu bị giam giữ trong bốn ngày và sau đó được thả.
9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Chồng của bà Trương Thụy Liên bị sách nhiễu
Ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2025, chồng của bà Trương Thụy Liên không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị sách nhiễu tại nhà. Bí thư đảng ủy thôn, Mã Xuân Hội, cố gắng ép ông ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà Trương.
10. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Phượng Hoa bị bắt
Ngày 28 tháng 5 năm 2026, bà Vương Phượng Hoa bị bắt cóc. Vào buổi chiều, cảnh sát ra lệnh cho chồng bà mở cửa để họ tiến hành khám xét.
11. [Huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Khổng bị bắt
Ngày 12 tháng 5 năm 2026, bà Khổng, ngoài 70 tuổi, chưa rõ tên thật, bị một số cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại nhà. Họ tuyên bố rằng một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phân phát tờ rơi Pháp Luân Công. Họ đột nhập vào nơi ở của bà và lục tung mọi thứ, nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào. Họ đã chụp ảnh bà và đưa bà đến đồn công an. Họ thẩm vấn bà về nguồn gốc của những tờ rơi. Bà được thả vào buổi trưa.
12. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Hai chị em vẫn đang thụ án trong tù
Bà Vương Tố Cầm, ngoài 80 tuổi, và em gái là bà Vương Tố Mai, gần 80 tuổi, đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ thành phố Trấn Giang. Bà Vương Tố Mai còn sáu tháng nữa là mãn hạn tù, và bà Vương Tố Cầm vẫn còn 21 tháng phải thụ án.
13. [Thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên đối mặt với cáo trạng
Bà Vương Khánh Vinh, chồng bà là ông Dương Thử Quang, bà Ngô Thi Dương, bà Doãn Thục Linh và ông Ngô Thành Hoa bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Thất Đài Hà kể từ khi họ bị bắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2026. Cảnh sát đã đệ trình vụ án của họ lên Viện kiểm sát quận Đào Sơn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/30/510869.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/16/234742.html




