New York chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, người qua đường có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 11-05-2026] Emma và bạn của cô là Fiona vừa tập thể dục xong thì tình cờ bắt gặp một sự kiện lớn tại Công viên Union Square. Hàng trăm người đang ngồi đả tọa trong tiếng nhạc êm dịu, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh náo nhiệt của Manhattan xung quanh.
Vì tò mò, cả hai cô gái quyết định tìm hiểu xem sự kiện này là hoạt động gì. Họ đã lắng nghe phần giới thiệu ngắn về môn thiền định và nhanh chóng trải nghiệm bài đả tọa của Pháp Luân Đại Pháp.
“Tập bài công pháp này khiến tôi cảm thấy rất bình yên và tĩnh lặng, tâm trí tôi rất thanh tỉnh,” cô Emma nói. “Tôi chỉ ngồi đó một lúc, và cảm giác thực sự rất tuyệt.”
Sự kiện mà Emma và Fiona tình cờ gặp là một hoạt động do các học viên Pháp Luân Công tại New York và các khu vực lân cận tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Các học viên nhân cơ hội này chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày mà nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí, lần đầu tiên truyền giảng môn tu luyện ra công chúng vào năm 1992. Mặc dù ngày lễ chính thức là ngày 13 tháng 5, nhưng các học viên đã tận dụng dịp cuối tuần để tổ chức sự kiện nhằm thu hút nhiều người dân tham gia hơn.
Emma và Fiona học Pháp Luân Công tại lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Union Square, ngày 9 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)
Hoạt động ngày hôm đó được chia thành hai phần. Buổi sáng, các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại công viên và hướng dẫn miễn phí cho những người qua đường quan tâm đến việc học môn tu luyện; buổi chiều, các học viên mang đến một loạt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.
Các học viên từ New York và các khu vực lân cận đã luyện công tại Công viên Union Square vào ngày 9 tháng 5 năm 2026 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Minghui.org)
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các học viên tại Công viên Union Square vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Minghui.org)
Trong sự kiện, ông Trương Nhi Bình, đại diện của Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp, đã đọc một số thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới từ các quan chức chính quyền bang New York, trong đó ca ngợi những ảnh hưởng tích cực của pháp môn.
Một số thư chúc mừng từ các quan chức chính quyền Bang New York đã được đọc trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Union Square hôm 9 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Minghui.org)
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện bắt nguồn từ truyền thống Phật gia. Trong quá khứ, pháp môn này chỉ được truyền thụ trong giới tu luyện cho đến khi Đại sư Lý Hồng Chítruyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp bao gồm năm bài công pháp và nhấn mạnh việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao đạo đức và hành vi của một người.
Ông Trương cho biết kể từ khi được giới thiệu ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia, và cuốn sách chính của môn tu luyện đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ.
“Chúng tôi tận dụng sự kiện chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới này để giới thiệu cho người dân New York và công chúng biết Pháp Luân Đại Pháp là gì,” ông nói. “Sáng nay, đã có nhiều người dân New York tham gia luyện công và đả tọa cùng học viên Pháp Luân Công.”
Người dân New York: Năng lượng từ địa điểm tổ chức sự kiện rất thu hút
Trong thời gian diễn ra sự kiện, không ít người qua đường đã tò mò và dừng lại để chụp ảnh, quay video. Một số người dừng lại để theo dõi các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và tiến đến trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.
Cư dân New York Chris Harvell cho biết anh có thể cảm nhận được năng lượng hân hoan tỏa ra từ sự kiện.
“Tôi cảm thấy rất bình yên, và đó là một cảm giác ấm áp. Trường năng lượng này ở đây thực sự thu hút bạn và khiến bạn muốn đến gần hơn để xem chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác như năng lượng đó đang bao bọc lấy bạn giống như một cái ôm ấm áp từ mẹ vậy,” anh nói.
Cư dân New York Chris Harvell đã bị thu hút bởi lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Anh nói rằng năng lượng tại sự kiện rất ấm áp và dễ chịu. (Ảnh: Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)
Anh cũng nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp khiến anh cảm thấy nhẹ lòng, và khi nghe ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn”, vốn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy lòng mình bình yên.
Cô Fiona cho rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực. “Nguyên lý này có tác động rất lớn, và tôi cảm thấy như chúng có thể được áp dụng vào mọi thứ và được diễn giải theo cách riêng của chúng,” cô nói.
Học viên New York: Pháp Luân Đại Pháp là “Điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tìm thấy”
Đối với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện, buổi lễ này mang một ý nghĩa rất cá nhân. Thông qua việc tuân thủ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để tu luyện thân và tâm, những học viên này đã được thụ ích rất nhiều. Đó là lý do tại sao lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng trở thành một cách để họ đền đáp xã hội khi giới thiệu pháp môn đã mang lại những lợi ích to lớn cho họ.
Anh Jake Zocco là quản lý của một công ty kỹ thuật và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh tham gia sự kiện tại Union Square và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008.
“Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tìm thấy,” anh Jake bày tỏ, “Tu luyện giúp tôi cảm thấy tốt hơn, giúp tôi giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, cũng như các mối quan hệ giữa con người với nhau. Cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Việc có thể áp dụng những điều này vào mọi khía cạnh của cuộc sống thực sự đã cải thiện mọi thứ.”
Thượng viện Bang New York thông qua Nghị quyết chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Thượng viện Bang New York cũng tham gia buổi lễ. Họ đã chính thức thông qua Nghị quyết Lập pháp số 1648, có tiêu đề “Kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Thượng viện Bang New York đã thông qua Nghị quyết Lập pháp số 1648 để kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Thượng viện Bang New York)
Trong nghị quyết, Thượng viện Bang khẳng định những tác động tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho người tu luyện về mặt nâng cao đạo đức và sức khỏe. Nghị quyết cũng ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng trong thời gian dài.
Nghị quyết được đệ trình bởi Thượng nghị sĩ Bang Dean Murray và đã được Thượng viện Bang thông qua vào ngày 5 tháng 3 năm 2026. Toàn văn nghị quyết như sau:
Kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2026.
Xét thấy, Cơ quan Lập pháp New York vô cùng tự hào kỷ niệm mừng 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, và
Xét thấy, nhiều người tham gia Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tôn vinh những giáo lý đã mang lại sức khỏe thể chất, niềm vui và sự bình an tâm hồn cho hàng triệu người trên toàn cầu trong cả tuần; và
Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân bắt nguồn từ văn hóa cổ đại Trung Quốc dựa trên việc thanh lọc thân và tâm thông qua các bài công pháp đặc biệt và thiền định; và
Xét thấy, sự kiện đặc biệt này kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, tại Trường Xuân, Trung Quốc, sau đó, ông đã đi khắp Trung Quốc để giảng Pháp cho công chúng; và
Xét thấy, tác động từ các bài giảng của ông đối với xã hội sâu sắc đến mức, chỉ qua truyền miệng, môn tu luyện đã lan truyền rất nhanh chóng; đến năm 1998, ước tính có khoảng 100 triệu người đã bước vào tu luyện tại Trung Quốc; và
Xét thấy, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản; chủ yếu bao gồm hai phần, tự tu dưỡng thông qua việc học Pháp và thực hành năm bài công pháp nhẹ nhàng; và
Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nỗ lực sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao tâm tính, và từ đó đạt được những lợi ích sức khỏe đáng kể; và
Xét thấy, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vượt xa việc theo đuổi sức khỏe và thể chất đơn thuần mà hướng tới mục tiêu đạt được trí huệ và giác ngộ; và
Xét thấy, triết lý của Pháp Luân Đại Pháp cho rằng khi tâm tịnh, tư tưởng cân bằng và thân thể tràn đầy năng lượng, sức khỏe và hạnh phúc tự nhiên sẽ xuất hiện; các cá nhân được tiếp thêm sức mạnh để từ bỏ các chứng nghiện và thói quen xấu; các gia đình được sống hòa thuận; và các cộng đồng đón nhận những điều đạo đức và mang lại hy vọng; và
Xét thấy, hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như nguyên lý mà pháp môn dựa vào, đã được chứng minh là vô cùng phổ biến trên toàn thế giới và đã thu hút người dân ở hơn 114 quốc gia; và
Xét thấy, đối với người dân Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp mang lại sức mạnh khi đối mặt với sự áp bức; mặc dù môn tu luyện bị cấm tại chính quê hương của nó, nhưng các học viên vẫn kiên trì theo đuổi tín ngưỡng tinh thần của họ, bất chấp nguy cơ bị bỏ tù hoặc nghiêm trọng hơn; và
Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến New York vào năm 1996, dần phát triển thành một cộng đồng với hàng trăm người tu luyện khắp khu vực ba bang, cung cấp các buổi hướng dẫn miễn phí tại các trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà riêng và đồn cảnh sát; và
Xét thấy, ngày nay, hàng triệu người đang tu luyện và trân quý Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và bằng khen; và
Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện mang lại sức khỏe tốt hơn và sự bình yên nội tâm cho hàng triệu người trên toàn thế giới;
Do đó, nay, quyết định rằng Cơ quan lập pháp này tạm dừng các phiên họp để chúc mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2026; và
Quyết định rằng bản sao của Nghị quyết này sẽ được gửi đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp của bang New York.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/11/509820.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/13/234071.html














