Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân và Lưu Văn Tân tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 05-05-2026] Ngày 2 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực miền Trung Đài Loan đã tổ chức một lễ kỷ niệm trọng thể tại Công viên Môi trường Hậu Lý để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

Ngày 13 tháng 5 năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

b25f99c3254b2b3389a6eb0ea9dd3e0b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực miền Trung Đài Loan tề tựu tại Công viên Môi trường Hậu Lý vào ngày 2 tháng 5 để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Công viên Môi trường Hậu Lý là một điểm thu hút khách du lịch. Các học viên đã dựng rạp và một sân khấu cho sự kiện này.

Các học viên đã biểu diễn nhiều tiết mục, như trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một số bản nhạc, nhóm học viên biểu diễn trống lưng, và dàn hợp xướng hát những bài hát ca ngợi sự mỹ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

cb9ccb89d4a00c54ea1cc6eb9d1608e5.jpg

cc2d263227fd590bad2f4441c23d0872.jpg

50f454e78572a8ecebf40441a3130b74.jpg

ba70ee32f50d840da9b5894e881a9daa.jpg

604f63bc417bc3fc8d6c81243fd69def.jpg

a30a53dad45633ef09e1e9decd8572bd.jpg

571e7949cba653dbec5c4ef7c5c69370.jpg

571bc82ef8713fe8d81acf3a07dbd74e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp, chơi nhạc cụ và hát các bài hát để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.

Gia đình năm người được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cảm tạ Sư ân

e6a1a1f7473325df20f4487c2e9fcf47.jpg

Anh Quách Minh Nhân và gia đình đã được thụ ích to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Quách Minh Nhân, làm việc trong ngành kỹ thuật, cùng vợ anh đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đều đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng và cường giáp lâu năm. Anh Quách nhớ lại rằng trước kia anh từng luôn phải uống thuốc và dùng hết thẻ bảo hiểm y tế của mình. Năm 2013, một người bạn cùng lớp đã nhờ anh viết câu đối mừng xuân với ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn và tặng cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh Quách đã đọc xong cuốn sách trong bốn ngày và cảm thấy mọi thắc mắc trong lòng, chẳng hạn như con người sống trên đời này để làm gì, đều đã được giải đáp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba hoặc bốn tháng, sức khỏe của anh được cải thiện đáng kể, và anh đã giới thiệu môn tu luyện cho vợ mình, người đang bị cường giáp và đột ngột sụt hơn 10 kg. Bác sĩ của cô chẩn đoán rằng cô cần phẫu thuật và sẽ phải uống thuốc suốt quãng đời còn lại. Cô đã nghe theo lời khuyên của chồng, sau vài tháng tu luyện, cân nặng của cô đã phục hồi, làn da được cải thiện và cô khỏi mọi bệnh tật. Bác sĩ của cô vô cùng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Quách chia sẻ rằng trước đây anh rất nóng tính, nhưng sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bắt đầu biết kiềm chế bản thân. Khi dạy dỗ và giao tiếp với các con, anh luôn lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam. Các con của anh hiện đang tham gia các lớp học Minh Huệ, và anh hy vọng rằng lũ trẻ sẽ thấu hiểu được tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn. Anh tin rằng các con sẽ làm tốt bởi chúng luôn giữ nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong tâm.

“Con xin cảm ân Sư phụ đã không ngừng dẫn dắt chúng con trong những lúc bế tắc trên đường đời và không bao giờ từ bỏ con,” anh Quách nghẹn ngào nói. Anh cho biết mình đã có phần buông lơi trong tu luyện do bận rộn với gia đình và công việc khi đứa con thứ ba còn nhỏ, nhưng Sư phụ luôn ở bên cạnh anh. Sư phụ đã điểm hóa cho anh thông qua các con để anh có thể hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của mình.

Nữ học viên trẻ đề cao nhờ tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

79b8d0adceef4f0782ab60b17f7ab786.jpg

Cô Trương Ngữ Chi cảm tạ Sư phụ Lý đã khích lệ cô kiên trì bước tiếp.

Cô Trương Ngữ Chi, công tác trong ngành tài chính, chia sẻ: “Mỗi khi tôi gặp thất bại, Sư phụ luôn mượn lời của người khác để khích lệ tôi tiếp tục tiến bước.”

“Con xin cảm ân Sư phụ đã khích lệ con những lúc con làm chưa tốt, Ngài chưa từng từ bỏ con,” cô bày tỏ.

Cô Trương cho biết cô đã thay đổi rất nhiều sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tính cách cô vốn hướng nội và không dễ dàng thể hiện bản thân trước đám đông. Sau khi trở thành một học viên, cô đã trở nên can đảm hơn, cô hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp và chỉ cần phù hợp với các Pháp lý thì cô đều có thể nói ra.

Cô lấy một ví dụ về sự việc xảy ra gần đây. Khi chuẩn bị hồ sơ xin việc, cô thử dùng AI để hỗ trợ viết sơ yếu lý lịch. Nhưng kết quả lại không ổn chút nào. Cô nhớ lại rằng Sư phụ đã dạy chúng ta phải phản bổn quy chân, trở về với bản tính tiên thiên. Cô nhận ra bản thân cần phải Chân và thể hiện con người thật của mình. Theo đó cô đã viết lại sơ yếu lý lịch. Trong cuộc phỏng vấn xin việc kéo dài năm phút, người phỏng vấn chỉ hỏi cô một câu duy nhất, đó là liệu cô có thực sự muốn công việc này không, và cô đã được nhận vào làm.

Sau đó cô mới biết, những ứng viên khác có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn cô đều bị phỏng vấn trong hơn một giờ đồng hồ. Cô ngộ ra rằng mình cần luôn hành xử theo các Pháp lý.

Thật là phúc lành khi được quen biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Trần và vợ đã dựng một gian hàng tại sự kiện. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh kể rằng người từng làm bảo mẫu cho các con anh là học viên Pháp Luân Công. “Tôi đã quan sát họ và cảm thấy đó chính là sự trở về với bản tính nguyên sơ nhất, là Thiện. Điều đó hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng họ, không hề giả tạo. Trong khi ngày nay, những người như họ thực sự rất hiếm.”

Anh Trần nói tiếp: “Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. Ai cũng có quyền tự do theo đuổi [những điều mình muốn]. Mỗi người là một cá thể độc lập. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn và suy nghĩ của cá nhân. Pháp Luân Đại Pháp đề cao Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là những giá trị phổ quát, là những điều tốt đẹp. Chúng khuyến khích con người hướng thiện.”

“Thật là phúc lành khi được quen biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thực sự là như vậy,” anh bày tỏ.

Các chủ gian hàng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hội chợ kỷ niệm và mời hơn 20 doanh nghiệp tham gia. Một số người dựng gian hàng nhận xét rằng bầu không khí ở đây dường như rất bình yên và đặc biệt, và họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Họ hỏi liệu các học viên có tổ chức lại hoạt động này vào năm tới hay không.

Bà Đới đến từ huyện Nam Đầu cũng có chung cảm nhận, bà cho biết, trong quá trình giao tiếp với các học viên Pháp Luân Công, bà cảm nhận được những người tu luyện Pháp Luân Công đều rất thiện. Bà cảm ơn họ vì đã phát sóng quảng cáo cho doanh nghiệp của bà trên Đài Truyền hình NTD, giúp doanh số bán hàng của họ tăng lên đáng kể và các sản phẩm của họ ngày càng được ưa chuộng. Bà và con trai đã từng xem Shen Yun biểu diễn. Họ chia sẻ rằng Shen Yun là một trải nghiệm tuyệt vời gây chấn động lòng người.

Hai anh em họ Trần đến từ thành phố Đài Nam. Họ chia sẻ rằng những học viên Pháp Luân Đại Pháp mà họ biết đều rất thân thiện. Cả hai đều có hứng thú tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Người anh trai kể rằng hồi còn học trung học, anh từng đến Đại lục tham gia giao lưu, lúc tham quan Đại lễ đường Nhân dân, anh đã được trưởng đoàn nhắc nhở cấm nhắc đến ba chữ “Pháp Luân Công”, nếu không xảy ra chuyện thì không ai có thể cứu được. Vài năm sau, anh đi du lịch Tây Ban Nha và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp người châu Âu đang luyện công. Khung cảnh an hòa và tĩnh lặng ấy đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Anh không thể hiểu tại sao mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở bất cứ đâu ngoại trừ Trung Quốc.

Cô Hoàng từ Đài Bắc đến tham gia hội chợ. Công ty của cô đã phát sóng quảng cáo trên Đài Truyền hình NTD trong nhiều năm. Cô chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực, cải thiện sức khỏe và giúp người ta cảm thấy bình tâm hơn. Hiện cô đã bắt đầu học Pháp luyện công. Cô cho biết, đôi khi bận rộn không có thời gian luyện công, cô cảm thấy không được khỏe. Hễ luyện công là thân tâm liền điều chỉnh về trạng thái rất tốt. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/5/509494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233956.html